Bản tin 8/2: Nhà thầu đã trả hết chi phí cứu nạn, cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Quá trình cứu nạn bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m nhà thầu bỏ tiền ra chi trả; Thực hư đại lý bán 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt 28 tỷ đồng.

Vụ bé 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Nhà thầu đã lo các chi phí

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, cho biết việc bé trai lọt vào trụ bê tông xảy ra rất hy hữu, nhà thầu cũng có thiện chí và quyết tâm cứu nạn, cứu hộ cháu bé ngay khi xảy ra sự việc. Do đó, tiền thuê mướn máy móc và các khoản liên quan đã được nhà thầu liên hệ chi trả. Tuy nhiên, chi phí này bao nhiêu thì các bên liên quan vẫn chưa tổng kết.

"Đây là việc ngoài ý muốn, rất hy hữu và nhà thầu chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi thấy được quyết tâm và thiện chí của nhà thầu trong việc cứu nạn, cứu hộ cháu bé. Còn việc xác định lỗi thuộc về bên nào thì cơ quan chức năng sẽ có kết luận", ông Bảo nói.

Hiện công trình tại cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Thápvẫn được tiến hành, nhưng có điều chỉnh lại phương án trình các cấp phê duyệt.

Như đã thông tin, vào khoảng 11h55 phút ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng nhóm bạn đi vào công trường cầu Rọc Sen. Hạo Nam không may bị lọt vào trụ bê tông D500 tại mố MA có đường kính ngoài 50 cm, đường kính trong 25 cm. Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc, công nhân đang nghỉ trưa.

Xã hội - Bản tin 8/2: Nhà thầu đã trả hết chi phí cứu nạn, cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Hình ảnh đội cứu hộ thực hiện việc đưa bé trai lên mặt đất.

Tối 4/1, cơ quan chức năng xác nhận bé Hạo Nam đã tử vong. Sau nhiều ngày dốc toàn lực cứu nạn em bé khoảng 1h20 phút sáng 20/1/2023 (tức 29 Tết Quý Mão), lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông, chuyển về gia đì tổ chức mai táng.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao các đơn vị chuyên môn của Công an tỉnh tiếp tục điều tra lại toàn bộ quá trình vụ việc, làm rõ và sớm có báo cáo cụ thể liên quan tai nạn tại công trình thi công cầu kênh Rọc Sen.

Thực hư đại lý bán 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt 28 tỷ đồng

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook, Tiktok… lan truyền thông tin một đại lý vé số tại Trà Vinh bán trúng 14 tờ giải đặc biệt, trị giá khoảng 28 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể nội dung được chia sẻ: "Lộc ngày Rằm. Anh bán vé số bán được 14 vé đặc biệt trị giá 28 tỷ đồng. Anh áo trắng trong hình là đại lý vé số bên Trà Vinh. Hôm qua ngày rằm, anh đã bán ra 14 vé đặc biệt của đài Kiên Giang với tổng giải thưởng sương sương 28 tỷ đồng chưa trừ thuế. Xin vía anh và chúc mừng những khách hàng may mắn đã mua được một tấm vé đổi đời".

Ngay sau đó thông tin này nhận được chia sẻ, bình luận của cư dân mạng. Đa phần ý kiến đều "xin vía" anh bán vé số để được trúng giải đặc biệt. Giải đặc biệt của vé số do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang phát hành ngày 5/2, có dãy số 654868.

PV báo Người Lao Động đã gọi điện người bắt máy thừa nhận mình chính là "anh áo trắng" trong tấm ảnh được lan truyền trên mạng. Người này tên là Đặng Hoàng Thanh, chủ đại lý vé số Thanh Trang tại Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.Ông Thanh cho biết: "14 tờ vé số trúng giải đặc biệt do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang phát hành hôm chủ nhật tuần rồi (ngày 5/2), được tôi bán cho 3 khách hàng ở Trà Vinh bằng hình thức online, còn tờ vé tôi giữ. Khi xổ, biết trúng nên họ đã đến đại lý của tôi lãnh tiền. Mỗi tờ vé trúng giải đặc biệt sau khi trừ thuế 10%, chi hoa hồng cho đại lý 8 triệu đồng/tờ thì người trúng sẽ còn nhận khoảng 1,792 tỷ đồng/tờ. Đến ngày 6/2 thì đại lý đã trả thưởng đủ".

Xã hội - Bản tin 8/2: Nhà thầu đã trả hết chi phí cứu nạn, cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp (Hình 2).

Hình ảnh 14 tờ vé trúng giải đặc biệt.

Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang xác nhận, khách hàng trúng 14 tờ giải đặc biệt cho kỳ vé phát hành vào ngày 5/2 là đúng sự thật.

"14 tờ vé số trúng giải đặc biệt tại đại lý cấp 2 ở Trà Vinh, đổi thưởng tại đại lý cấp 1 ở Tp.HCM", lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang nói.

Ô tô khách "húc" xe tải dừng đỗ, 2 người thương vong

Theo thông tin ban đầu trên báo Tiền Phong, khoảng 4h30 sáng 7/2, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 37B - 024XX do tài xế T.Q.H. (trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Tân Kỳ - Nghĩa Đàn.

Khi đi đến KM671 đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An xe khách trên đã đâm vào đuôi xe tải chở ngô mang BKS 20C- 228.XX do anh Đ.B.P. trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn điều khiển đang đỗ cùng chiều trên đường.

Cú đâm cực mạnh khiến đầu xe khách nát bét. Vụ tai nạn đã làm phụ xe khách là anh N.C.T. SN 2003, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ tử vong tại chỗ, 1 hành khách trên xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Do hiện trường vụ tai nạn chắn ngang đường nên các phương tiện giao thông được phân luồng đi theo hướng khác.

Hiện cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ban-tin-82-nha-thau-da-tra-het-chi-phi-cuu-nan-cuu-ho-be-trai-roi-xuong-tru-be-tong-o-dong-thap-a586916.html