Phó Thủ tướng đến hiện trường tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn hầm lò khiến 5 công nhân ngành than thiệt mạng tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại hiện trường vụ tai nạn hầm lò ở tỉnh Quảng Ninh chiều tối 30/7, sau khi nghe báo cáo về diễn biến của vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình các nạn nhân. 

Đồng thời, ghi nhận nỗ lực trong công tác cứu hộ, cứu nạn của ngành than và tỉnh Quảng Ninh. Nhất là việc áp dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước, của doanh nghiệp để hỗ trợ tối đa tới gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng đến hiện trường tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo ngành than, tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, điều tra nguyên nhân tai nạn (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, điều tra làm rõ nguyên nhân, kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Than Hòn Gai và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động khai thác than, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và ngành than tiếp tục phối hợp để triển khai các giải pháp hiệu quả hơn nữa nhằm nâng cao hệ số an toàn lao động trong quá trình sản xuất; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, biến đổi khí hậu để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Phó Thủ tướng đến hiện trường tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà gửi tới gia đình các công nhân không may bị thiệt mạng trong vụ tai nạn hầm lò xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Trước đó, ca 2 ngày 29/7/2024, Phó quản đốc Phân xưởng số 5 - Giáp Khẩu giao nhiệm vụ cho 5 công nhân trên làm việc tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH1600/16/24 mức - 110 vỉa 12 thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn 1).

Trong khi các công nhân đang làm việc, bất ngờ xảy ra sự cố khiển 5 người tử vong. Thời gian xảy ra sự cố vào hồi 22h10 đêm 29/7/2024.

Các công nhân không may bị thiệt mạng gồm: Bùi Văn Đại, công nhân khai thác hầm lò bậc 5/5, sinh năm 1985; Bế Văn Quyến, công nhân khai thác hầm lò bậc 2/5, sinh năm 1991; Tô Xuân Toàn, công nhân khai thác hầm lò bậc 2/5, sinh năm 2001; Giàng A Cơ, công nhân khai thác hầm lò bậc 1/5, sinh năm 1994; Vũ Văn Hiệp, công nhân khai thác hầm lò bậc 5/5, sinh năm 1977.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng/công nhân tử vong. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/ công nhân tử vong. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/ công nhân tử vong.

Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho các công nhân không may thiệt mạng và hỗ trợ mức ban đầu 100 triệu đồng/gia đình công nhân tử vong.

Ngô Quang Thái/Người đưa tin

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/pho-thu-tuong-den-hien-truong-tai-nan-ham-lo-o-quang-ninh-a613126.html