Con trai ngủ li bì, mẹ tưởng bảo mẫu cho uống thuốc ngủ, nhưng kiểm tra camera liền sợ xanh mặt

Suýt chút nữa tôi đã đổ oan cho bảo mẫu.

Sau khi con trai được 1 tuổi rưỡi, cũng là thời điểm tôi quyết định quay trở lại công việc. Vì thú thật chỉ ở nhà chăm con, tôi cảm thấy bản thân như đang ngày càng trì trệ hơn. Tôi đã bàn chuyện này với chồng, anh ấy đồng ý với quyết định của tôi và cả hai sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để thuê bảo mẫu chất lượng, uy tín hỗ trợ chăm con.

Ảnh minh hoạ

Vì kiếm được người quen, nên bảo mẫu sống cùng với gia đình tôi luôn. Để dễ dàng theo dõi tình hình con trai ở nhà, tôi đã lắp camera cho yên tâm. Nào ngờ nhờ nó mà tôi đã biết được toàn bộ sự cố kinh hoàng xảy ra với con ngày hôm qua.

Chuyện là qua camera quan sát trong điện thoại lúc ở công ty, tôi chợt phát hiện có vấn đề bất thường xảy đến với con trai. Bình thường thằng bé chơi rất nhiều, nếu mệt hay buồn ngủ thì sẽ lăn ra ngủ bất cứ lúc nào. Đó là chuyện cũng không lạ gì, nhưng hôm qua khác với mọi lần, con ngủ một mạch li bì mấy tiếng đồng hồ, rất lâu. 

Tuy nhiên, bảo mẫu lại mải mê công việc khác nên không để ý thời gian ngủ của bé. Thậm chí, xem camera giám sát tôi còn nhìn nhầm bảo mẫu cho con uống thuốc nên đứa trẻ mới ngủ miên man như thế. Nào ngờ sau khi kiểm tra kỹ càng từ đầu đến cuối, thì tôi mới điếng người biết được toàn bộ diễn biến dẫn đến tình huống này.

Ảnh minh hoạ

Hoá ra, trong quá trình chơi, thằng bé đã lục kệ tủ và tưởng lọ thuốc ngủ tôi mua dự trữ trong nhà phòng cho bản thân là kẹo nên đã vô tình bỏ vào miệng 1 viên, và đó chính là nguyên nhân khiến con ngủ li bì đến vậy. Tôi đã thực sự sợ xanh cả mặt khi thấy chuyện nguy hiểm này xảy đến với con. Càng tức giận hơn khi bảo mẫu chủ quan, không sát sao để ý đến thằng bé.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi đã lập tức xin tan làm sớm và về nhà đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Ngộ nhỡ có vấn đề gì thì còn xử lý kịp thời, nếu không con mà có chuyện chẳng may nguy hiểm đến sức khoẻ, thậm chí là tính mạng thì làm sao tôi sống nổi,... Đây chắc chắn sẽ là một bài học nhớ đời cho tôi. Và tôi sẽ phải đưa ra cách giải quyết để khắc phục, ngăn chặn không cho nó lại diễn ra thêm một lần nào nữa…

Tâm sự từ độc giả hoaigiang…@gmail.com

Tai nạn thực tế kể trên chính là bài học lớn dành cho các bậc cha mẹ về việc đề phòng những tai nạn có thể xảy đến với trẻ bất kì lúc nào, ở bất kì nơi đâu, thậm chí là ngay trong chính căn nhà tưởng chừng như an toàn của chúng ta. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần phải thật cẩn thận với những vật dụng trong nhà dưới đây để trẻ không gặp tai nạn:

Vật dụng chứa nước như bồn tắm, bể cá…

Hầu hết các vật dụng trong nhà tắm như máy giặt, xô chậu, bồ tắm… thậm chí là bể cá cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm với trẻ nhỏ. Đây thường là vật dụng dùng để chứa nước, trẻ nhỏ lại vô cùng thích vùng vẫy. Tuy nhiên, chỉ cần mẹ lơ là mất kiểm soát bé có thể gặp nạn đe dọa tới tính mạng nếu vô tình ngã xuống.

Lời khuyên dành cho mẹ:

- Với máy giặt nếu không sử dụng hãy đậy nắp và rút phích cắm để ngắt nguồn điện. Cách tốt nhất là lắp đặt khóa an toàn cho trẻ em.

- Khi tắm cho bé mẹ không được tranh thủ làm việc khác. Sau khi tắm xong, hãy nhớ xả hết chậu nước vừa rồi và đóng cửa phòng tắm.

- Nếu sử dụng xô, thùng chứa nước thì phải có nắp đậy

- Cửa nhà vệ sinh được trang bị khóa an toàn cho trẻ em và khóa khi không sử dụng, ngoài ra bồn cầu cũng phải được đậy nắp.

Ổ cắm, thiết bị điện

Quy tắc đầu tiên là đặt ổ điện xa tầm tay của trẻ. Điều này vô cùng cần thiết bởi trẻ ở giai đoạn bò và tập đi sẽ dễ dàng di chuyển tới những nơi có ổ điện. Vốn tính nghịch ngợm lại muốn khám phá bé có thể cho tay hoặc sử dụng vật bằng kim loại đưa vào ổ rất nguy hiểm.

Vì vậy cha mẹ hãy luôn để mắt tới con, chú ý biện pháp an toàn dưới đây để tránh trường hợp xấu xảy ra.

- Thiết kế ổ cắm và bảng điện gắn tường, có nắp an toàn để bé không đưa tay hoặc vật bằng kim loại vào ổ.

-  Không đặt bất kỳ vật dụng chứa nước gần ổ điện.

-  Tốt nhất là không đặt ổ điện ở những nơi bé hay vui chơi.

-  Phòng tắm, nhà bếp được trang bị ổ cắm gắn tường với thiết bị chống giật hoặc màn nhựa có khả năng ngăn chặn hiện tượng đoản mạch.

-  Nguồn cấp điện, phích cắm, ổ điện và thiết bị gia dụng phải được thay thế kịp thời nếu bị hỏng hóc.

-  Khi không sử dụng các thiết bị điện, hãy rút dây nguồn và sắp xếp gọn gàng.

Tủ, kệ tivi

Sự thật là trẻ luôn thích leo trèo khám phá, những bậc cầu thang hay món đồ nội thất như tủ sách, tủ đứng và tủ đựng quần áo đều thu hút sự chú ý. Bé có thể trèo một cách dễ dàng mà không gặp trở ngại.

Tuy nhiên, những vật dụng cồng kềnh có sức nặng nếu không được đặt vững chãi sẽ có nguy cơ đổ đè lên người khiến bé bị thương. Để giữ an toàn, vật dụng này nên được gắn chặt vào tường bằng giá đỡ hoặc bản lề loại to.

Ngoài ra, mẹ nên chú ý chọn đồ nội thất có kích thước phù hợp, không nên quá to dễ chiếm diện tích và nguy hiểm với trẻ. Bên cạnh đó, hãy sắp xếp tủ gọn gàng bằng cách đồ to nặng nên đặt dưới cùng, đồ nhẹ nhàng để lên trên.

Dây kéo rèm cửa

Là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, rèm cửa sổ được thiết kế có dây kéo nhằm đáp ứng yếu tố thuận tiện cho việc sử dụng. Tuy nhiên, đây thực sự là mối nguy hiểm lớn với các gia đình có con nhỏ vì chỉ cần một chút lơ đãng thôi cũng đe dọa tính mạng của trẻ.

Trong lúc chơi đùa bé có nguy cơ bị dây rèm cuốn cổ, khiến đường hô hấp và sự lưu thông máu bị chặn lại dẫn tới bất tỉnh hoặc tử vong.

Theo tiến sĩ Joe O'Neil - một giáo sư Nhi khoa lâm sàng tại Bệnh viện Riley ở Indiana (Mỹ), nếu trẻ bị mắc cổ vào dây rèm, chúng có thể tử vong trong một thời gian rất ngắn. Chỉ trong vòng 15 giây kể từ khi bị thắt dây vào cổ, trẻ có thể sẽ bất tỉnh và dẫn đến tử vong trong vòng 2-3 phút sau đó nếu như không được cứu kịp thời.

Lời khuyên cho mẹ:

Nếu có thể hãy loại bỏ rèm cửa, hoặc sử dụng loại có dây kéo để không gây nguy hiểm cho trẻ. Với những bé lớn hãy nói cho con biết sự nguy hiểm và giúp bé ý thức được việc bảo vệ bản thân.

Phích hoặc ấm đun nước

Bỏng là một vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ bởi làn da của bé mỏng manh dễ bị tác động hơn. Trẻ bị bỏng sẽ phải đối mặt với vết sẹo, di chứng tùy mức độ nặng nhẹ. Cha mẹ nên chú ý nhiều, để tránh tai nạn đáng tiếc xuất phát từ thiết bị gia dụng quen thuộc như phích, ấm đun nước, bật lửa…

Lời khuyên dành cho mẹ:

- Không sử dụng ấm đun nước ở những nơi trẻ thường xuyên chơi đùa và không cho phép trẻ tới gần khi ấm đang cắm điện.

- Ấm đun nước và phích phải được đặt ở vị trí cố định xa tầm với của trẻ

- Các vòi nước nóng phải được khóa khi không cần thiết.

- Bật lửa và vật dụng tạo nhiệt phải được cất gọn gàng khi không sử dụng.

Góc nhọn đồ nội thất

Những vật dụng có cạnh sắc và nhọn như bàn, ghế, tủ quần áo… có thể khiến trẻ bị thương mỗi khi va đập. Bởi trẻ nhỏ phản ứng rất nhanh nhạy ngay cả người lớn không kịp ngăn cản. Những lúc như vậy, việc bé va vào các cạnh sắc của bàn ghế là điều khó tránh khỏi.

Một vài lưu ý cho cha mẹ khi chọn mua đồ nội thất hãy tránh những thiết kế có cạnh sắc nhọn hoặc cố gắng bịt các góc lại để không nguy hiểm cho bé. Ngoài ra, không cho trẻ chơi đùa hoặc nhảy từ ghế sofa hoặc giường xuống đất. Không đặt những chướng ngại vật ở những nơi bé thường chơi và đi lại.

Thuốc

Trong mắt của trẻ em, một số viên thuốc có màu sắc sặc sỡ trông hấp dẫn như kẹo. Trẻ chưa phân biệt được đâu là thuốc lại càng không biết tới tác hại nếu uống bừa bãi dẫn tới nguy hiểm khó lường.

Điều cần đặc biệt lưu ý nữa là các bậc phụ huynh nên cất giữ thuốc tại nhà thật cẩn thận, ngoài tầm với để trẻ không dễ dàng lấy được. Tủ thuốc cũng nên có ngăn riêng biệt dành cho người lớn và trẻ nhỏ để tránh nhầm lẫn.

Ngoài ra, khi uống thuốc trước mặt trẻ không được nói đây là kẹo bởi trẻ dễ dàng ghi nhớ và làm theo. 

Cốc sứ hoặc cốc thủy tinh

Cốc sứ hoặc cốc thủy tinh nếu đựng nước nóng dễ khiến trẻ bị bỏng. Chưa kể tới những loại cốc này thường dễ vỡ gây nguy hiểm cho bé. Vì vậy mẹ nên để xa tầm với, hãy dùng cốc nhựa mỗi lần cho con uống nước hoặc tự tay cầm cốc cho bé.

Các vật dụng nhỏ

Vật dụng có kích thước nhỏ như cúc áo, pin… trở nên nguy hiểm nếu bị bé nhét vào trong tai hoặc nuốt vào bụng tới tình trạng nghẹt thở, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Ngoài ra, các loại hoa quả có kích thước nhỏ như nho, việt quất, các loại hạt… khi cho bé ăn mẹ cũng phải lưu ý tránh làm trẻ bị hóc. Mẹ nên nói cho bé nghe sự khác biệt giữa đồ ăn và đồ chơi để trẻ không tùy tiện cho vào miệng.

Khi cho bé ăn phải thật tập trung, không chọc ghẹo khiến bé cười hoặc chạy nhảy khi ăn. Trường hợp trẻ bị hóc phải tiến hành sơ cứu đúng cách đẩy dị vật ra ngoài, tuyệt đối không cho bé bú hoặc uống nước.

TRANG TRI

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/con-trai-ngu-li-bi-me-tuong-bao-mau-cho-uong-thuoc-ngu-nhung-kiem-tra-camera-lien-so-xanh-mat-a615077.html