Trở lại SEA Games sau 8 năm vắng bóng
Vừa qua, ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt danh sách 14 vận động viên sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33. Trong số những cái tên quen thuộc và là trụ cột của đội tuyển trong những kỳ SEA Games gần đây như chủ công Trần Thị Thanh Thúy, phụ công Trần Thị Bích Thủy, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh… thì phụ công Lê Thanh Thúy là gương mặt trở lại đầy bất ngờ sau 8 năm vắng bóng ở đấu trường này.

Trước đó, Lê Thanh Thúy từng góp mặt tại hai kỳ SEA Games năm 2015 và năm 2017, góp công mang về lần lượt Huy chương Bạc và Huy chương Đồng cho bóng chuyền nữ Việt Nam ở hai kỳ đại hội trên.
Trong năm 2025, Lê Thanh Thúy ghi dấu ấn mạnh mẽ tại các đấu trường quốc tế cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như giành chức vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup và SEA V-League 2025. Hơn hết, Lê Thanh Thúy còn góp sức cho chiến thắng đặc biệt của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi “lội ngược dòng” thắng Thái Lan tại Chung kết chặng 2 SEA V-League. Đây cũng là cột mốc lịch sử khi Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chờ rất lâu để giành được chiến thắng trước người Thái.
“Thắng được đội tuyển bóng chuyền Thái thì lúc đó cả đội vỡ òa cảm xúc, vì đây là lần đầu tiên chúng ta làm được điều đó ở sân nhà và trong lịch sử chúng ta cũng chưa từng thắng họ. Nên không ai có thể quên trận đấu với Thái ngày hôm đó cả” - nữ phụ công nhớ lại.

Trong lần trở lại với SEA Games, phụ công Lê Thanh Thúy cho biết bản thân cảm thấy rất vui, hào hứng để được cùng đội tuyển chinh phục những cột mốc mới. Hơn hết, đây là minh chứng có sự cố gắng, nỗ lực của mình chưa bao giờ là vô nghĩa.
Nếu ở kỳ Đại hội gần nhất, phụ công Lê Thanh Thúy được dẫn dắt bởi những “đàn chị” kỳ cựu trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam như Ngọc Hoa, Kim Huệ thì giờ đây trong đội hình đến với Thái Lan, Lê Thanh Thúy là vận động viên lớn tuổi nhất đội. “Từ đó, biệt danh “bà già” cũng được các em cho ra đời, trở thành nickname của mình ở trong tuyển. Đương nhiên, làm chị lớn của đội thì chắc chắn là có áp lực , nhưng sẽ không nhiều bằng đội trưởng hay những mũi tấn công chủ lực. Tuy nhiên, khi mỗi người là một vai trò khác nhau, như những mảnh ghép trong một bức tranh lớn thì mọi người đều phải cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ vì mục tiêu chung” - nữ phụ công tâm sự.
Quyết tâm giữ màu huy chương, tự hào khi nhận trọng trách cầm cờ cho Việt Nam
Lê Thanh Thúy là một trong những phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Cô là nhân tố nổi bật của đội tuyển nữ bóng chuyền quốc gia ở các giải đấu quốc tế. Sự xuất sắc của Lê Thanh Thúy được đánh giá do cô thừa hưởng tố chất từ gia đình khi cả bố và mẹ của Thanh Thúy đều là tuyển thủ bóng chuyền.

Lê Thanh Thúy sở hữu chiều cao 1m80, thi đấu ở vị trí phụ công, là vận động viên bám chắn ghi điểm hàng đầu của tuyển Việt Nam. Cô cũng khiến các mũi tấn công của đội bạn sợ hãi vì khả năng ráp chắn tốt, sức bật cao.
Ở phụ công Lê Thanh Thúy, mỗi khi được vào sân luôn là một năng lượng chiến hết mình. Sở hữu chiều cao nổi bật, khả năng bật cao, Lê Thanh Thúy còn thể hiện phản xạ nhanh nhạy và khả năng phối hợp tấn công đầy ăn ý với chuyền hai. Cô không chỉ mạnh ở những pha chắn bóng chủ động mà còn hiệu quả trong các đường tấn công tốc độ, tạo sức ép liên tục lên đối thủ. Thành tích của Lê Thanh Thúy cũng rất ấn tượng khi nhiều lần được vinh danh "Phụ công xuất sắc" tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Bên cạnh chuyên môn ổn định, cô còn được đánh giá cao bởi tinh thần thi đấu bền bỉ, sự điềm tĩnh ở những thời điểm nhạy cảm của trận đấu và luôn là chỗ dựa vững vàng cho đồng đội khi vào sân.
Được người hâm mộ bóng chuyền mệnh danh là “Queen of Block” (PV: Nữ hoàng chắn bóng), Lê Thanh Thúy tâm sự: “Danh xưng đó theo mình cảm nhận là cách khán giả công nhận sự cố gắng của mình trong từng pha chắn bóng. Đó là một sự khích lệ lớn trong chặng hành trình mình trải qua. Hơn hết, đó là một điều đặc biệt mà khiến người hâm mộ thể thao nhớ đến mình”.
Trong ký ức về SEA Games, đối với phụ công Lê Thanh Thúy đó là sân chơi thú vị, được cọ xát, rèn luyện kỹ năng và giao lưu với những đội tuyển hàng đầu khu vực. Nếu để nói về tiếc nuối lớn nhất, chính là ở kỳ SEA Games 2017 tại Malaysia khi đội tuyển bóng chuyền nữ không thể vượt qua đội bóng xứ vạn đảo - Indonesia trong trận bán kết và cuối cùng kết thúc Đại hội, ngậm ngùi giành Huy chương Đồng.
Lúc đó, cả đội tuyển buồn bã thấy rõ, tuy đã cố gắng lăn xả trong từng pha bóng nhưng thiếu một chút may mắn để có thể giành thành tích cao hơn. Nhìn lại khoảnh khắc ấy sau 8 năm, phụ công sinh năm 1995 tâm sự: “Trận đấu năm đó khiến bản thân mình cùng các thành viên trong đội rất tiếc vì không thể bảo vệ thành tích tốt ở đấu trường khu vực. Đó cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của các chị “tượng đài” của bóng chuyền như Ngọc Hoa, Kim Huệ nên mình cũng rất trân trọng từng khoảnh khắc được thi đấu cùng các chị”.

Năm nay, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu là bảo vệ thành công chiếc huy chương Bạc. Lê Thanh Thúy và các vận động viên đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình mới trên đất Thái Lan.
Ngoài ra, phụ công Lê Thanh Thúy là 1 trong 2 vận động viên được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33. Nữ phụ công tự hào chia sẻ: "Mình cảm thấy là niềm vinh dự to lớn, khi được “trao mặt gửi vàng”, thực hiện nhiệm vụ cầm cờ đại diện đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33. Đây chắc chắn sẽ là cột mốc đáng tự hào, lưu lại cho bản thân mình kỷ niệm ở tuổi 30 và hành trình của mình với bộ môn bóng chuyền".