Cần bao nhiêu điểm mỗi môn để đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024?

Cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp cấp 3 và mỗi môn đạt bao nhiêu điểm đỗ tốt nghiệp THPT 2024 là câu hỏi được thí sinh quan tâm lúc này.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chi tiết nhất

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của học sinh, mà còn là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học xét tuyển.

Thí sinh sẽ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp và có thể sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2024.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT

Trong đó:

Tổng điểm 4 bài thi = Toán + Văn + Ngoại ngữ + Điểm trung bình của bài thi tổ hợp

Điểm trung bình cả năm lớp 12 = (Điểm trung bình học kỳ 1 + Điểm trung bình học kỳ 2) / 2

Điểm ưu tiên gồm:

- Điểm ưu tiên đối tượng: Thí sinh thuộc các đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng.

- Điểm ưu tiên khu vực: Thí sinh thuộc khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên khu vực.

Điểm khuyến khích: Thí sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (phân theo diện tốt nghiệp) sẽ được cộng thêm điểm khuyến khích.

Với học sinh ở các trường hệ GDTX, công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT như sau:

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT

Trong đó:

Tổng điểm 3 bài thi = Toán + Văn + Điểm trung bình của bài thi tổ hợp

Các giá trị còn lại và cách tính điểm tốt nghiệp tương tự như cách tính điểm tốt nghiệp hệ THPT (bên trên).

Quy tắc làm tròn điểm thi THPT quốc gia 2024

Bài thi tự luận tốt nghiệp THPT nếu có tổng điểm toàn bài là điểm lẻ sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Bài thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Vậy mỗi môn cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp cấp 3 năm 2024?

Theo đó, điểm xét tốt nghiệp THPT phụ thuộc vào bài thi tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên (nếu có), điểm khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình của lớp 12. Trong đó, điểm bài thi tốt nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số điểm xét tốt nghiệp.

Để thi đỗ cấp 3, thí sinh dự thi phải đảm bảo đầy đủ những điều kiện quy định tại Điều 42 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT bao gồm:

Thứ nhất, thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật kết quả thi.

Thứ hai, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 trên thang điểm 10, có nghĩa là không bị điểm liệt môn nào, không môn nào dưới 1 điểm.

Thứ ba là thí sinh có điểm xét tốt nghiệp cấp 3 từ 5.0 điểm trở lên.

Như vậy, học sinh muốn đỗ tốt nghiệp THPT 2024 phải có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,0 trở lên.

Bên cạnh đó, mỗi môn cần đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 thì sẽ đỗ tốt nghiệp THPT 2024.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học chi tiết nhất

Với phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, đây là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, tùy ngành học, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có, theo quy định của Bộ GD&ĐT).

Từng trường đại học sẽ đưa ra điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển (hay còn gọi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào). Đây là mức điểm thi tốt nghiệp THPT tối thiểu mà thí sinh phải đạt được để đăng ký xét tuyển vào các trường.

Thông thường, mức điểm sàn phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được các trường công bố ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi. Thí sinh chỉ cần đạt trên mức sàn các trường đưa ra là có cơ hội trúng tuyển.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh vào 8 giờ ngày 17/7.

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ căn cứ vào mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của các trường để đăng kí nguyện vọng xét tuyển.

Thùy Dung (T/h)/Đời sống Pháp luật