Bản tin 18/7: Gần 600 bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024

Gần 600 bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024; Người đàn ông trẻ phải đi cấp cứu trong đau đớn vì bệnh thường gặp...

Gần 600 bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024

Bản tin 18/7: Gần 600 bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024- Ảnh 1.

Các thí sinh tại điểm thi. Ảnh minh họa.

Theo kết quả thi Tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, cả nước có 585 bài thi bị điểm liệt (mức điểm từ 1 trở xuống) ở kỳ thi tốt năm nay.

Thông tin trên Vietnam+, tiếng Anh là môn có điểm liệt nhiều nhất với 145 bài thi, tiếp đó là môn Địa lý với 94 bài, môn Toán có 76 bài, môn Văn có 68 bài, môn Sinh học và Vật lý cùng có 56 bài, môn Lịch sử và Giáo dục công dân cùng có 33 bài, môn Hóa học có 24 bài.

Có số bài thi bị điểm 0 nhiều nhất là môn Địa lý với 76 bài, xếp thứ hai là môn Sinh học với 42 bài, môn Giáo dục công dân có 32 bài, môn Ngữ văn với 29 bài, môn Lịch sử với 19 bài, môn Hóa học với 18 bài, môn Tiếng Anh và Toán cùng có 14 bài, môn Vật lý có 11 bài.

Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các thí sinh có bài thi bị điểm liệt sẽ bị trượt tốt nghiệp do không đủ điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp.

Cũng theo quy chế thi, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. Thời gian nhận đơn phúc khảo của thí sinh bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 26/7.

Hà Nội hỏa tốc yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 4 mẹ con tử vong 

Bản tin 18/7: Gần 600 bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

UBND Tp.Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, sở, ngành trên địa bàn khẩn trương khắc phục vụ TNGT xảy ra tại ngã 4 giao cắt giữa tuyến đường DH05 với tuyến đường Ba Chàng thuộc địa bàn xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở GTVT Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoài Đức và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo quy định.

Đồng thời, phối hợp khắc phục hư hỏng về hạ tầng giao thông sau vụ tai nạn nhằm đảm bảo ATGT cho người dân đi lại.

Cùng đó, công an thành phố được giao chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Theo Đại Đoàn Kết trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 16/7, tại ngã tư giao giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, thuộc địa bàn xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội giữa xe ô tô tải 88H-28849 với xe ô tô tải 29C-59775.

Sau đó, xe ô tô tải 29C- 59775 văng vào xe máy 29B1- 08721, do chị N.T.H. (32 tuổi) cầm lái chở theo 3 trẻ em gồm cháu gái N.T.K.O. (13 tuổi), cháu gái N.T.T.M. (11 tuổi) và cháu trai N.T.S. (9 tuổi). Vụ tai nạn đã khiến 4 người trên xe máy tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an Tp.Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bất ngờ người đàn ông trẻ phải đi cấp cứu trong đau đớn vì bệnh thường gặp

Bản tin 18/7: Gần 600 bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Theo Vietnamnet, bệnh nhân được đưa đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Thầy thuốc cho biết khi vào viện, huyết áp bệnh nhân phải phụ thuộc thuốc vận mạch, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận, rối loạn đông máu.

Người nhà chia sẻ bệnh nhân có tiền sử viêm tụy, đã từng điều trị nhiều lần. Đợt này bệnh tái lại với diễn biến nặng hơn.

Ngay khi vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, người bệnh được bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp hoại tử biến chứng suy đa tạng, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Người bệnh ngay lập tức được chỉ định thở máy không xâm nhập, truyền dịch, giảm đau, dẫn lưu dịch ổ bụng, lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, dùng kháng sinh...

Sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã giảm tình trạng đau bụng, thoát sốc, cắt thuốc vận mạch, hết toan chuyển hóa, mỡ máu giảm về giới hạn cho phép.

Tới ngày 17/7, người bệnh tỉnh táo, tự thở tốt, rút dẫn lưu ổ bụng, tự đi tiêu được và bắt đầu tập ăn trở lại. Thầy thuốc cho biết anh có thể được ra viện sau một vài ngày tới.

Viêm tụy cấp là dạng viêm nhiễm cấp tính thường gặp, có thể đe dọa trực tiếp tới sức khỏe người bệnh. Tình trạng đáng lo ngại nhất là viêm tụy hoại tử như trường hợp trên đây. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.

Chia sẻ thêm về căn bệnh, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Lịch, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết viêm tụy hoại tử là tình trạng các thành phần cấu trúc của tuyến tụy bị phá hủy và có thể bị nhiễm trùng. Khi bị viêm tụy hoại tử, vi khuẩn có thể lây lan vào mô chết, dẫn tới nhiễm trùng.

Các triệu chứng viêm tụy hoại tử thường giống với viêm tụy cấp hoặc mạn tính, phổ biến là đau dữ dội, đột ngột ở vùng bụng trên, có thể lan lên vùng ngực hoặc vùng bụng dưới. Tính chất cơn đau thường nhói, như dao đâm, đau lan dần ra sau lưng. Triệu chứng đau có xu hướng nghiêm trọng hơn khi nằm, cải thiện khi ngồi dậy hoặc cúi xuống. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp dấu hiệu khác như sốt, buồn nôn, tụt huyết áp…

Cũng theo bác sĩ Lịch, rất khó để ngăn ngừa viêm tụy và những biến chứng từ viêm tụy. Tuy nhiên, bệnh lý này ít xuất hiện ở người có tuyến tụy khỏe mạnh. Vì thế, để tuyến tụy luôn khỏe mạnh, cần lưu ý:

- Không sử dụng quá nhiều bia, rượu. 

- Kiểm soát tốt cân nặng, tránh thừa cân, béo phì.

- Hạn chế ăn kiêng và không bỏ bữa.

- Hạn chế các món ăn nhiều đồ chiên rán và dầu mỡ.

- Tập thể dục đều đặn để tăng cường sức khỏe toàn diện, bao gồm cả sức khỏe tuyến tụy.

Người dân nên chủ động chú ý các dấu hiệu sức khỏe; khám định kỳ sỏi mật, mỡ máu, các bệnh rối loạn chuyển hóa khác giúp ngăn ngừa nguy cơ viêm tụy. Khi có các triệu chứng bất thường như đau bụng, chướng bụng, nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa, đa khoa để được tầm soát, phát hiện và điều trị kịp thời.

 

 
Trúc Chi (t/h)/Người đưa tin