Bắt nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Phú Quốc

Qua điều tra mở rộng vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra từ năm 2017 tại Tp.Phú Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Phú Quốc.

Ngày 19/7, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Phù Chí Hòa (sinh năm 1980, nơi cư trú tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc).

Hòa nguyên là Tổ phó Tổ Văn phòng thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc), bị bắt về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Phú Quốc- Ảnh 1.

Phù Chí Hòa tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Kiên Giang).

Được biết, trong thời gian công tác tại đơn vị, năm 2018 ông Hòa được giao nhiệm vụ xác minh làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng các thửa đất tại ấp 2 (xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc) để tham mưu lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký văn bản tham mưu UBND huyện Phú Quốc cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân là đất có nguồn gốc do UBND xã Cửa Cạn quản lý, dẫn đến thiệt hại số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Đây là vụ án điều tra mở rộng liên quan đến ông Võ Duy Phong, nguyên công chức địa chính xã Cửa Cạn và Hà Việt Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn.

Như đã đưa tin, ngày 8/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên GIang đã phối hợp đơn vị liên quan tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Hà Việt Hùng (41 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc) và ông Võ Duy Phong (32 tuổi, cán bộ địa chính xây dựng xã) là người trực tiếp chịu trách nhiệm việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất cho ông L.Q.N. và ông D.H.T. ở địa phương.

Tuy nhiên, do thực hiện không chặt chẽ, không kiểm tra các thông tin về nguồn gốc, dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, với diện tích gần 45.300m2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 31 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Thanh Xuân/Người đưa tin