Thu giữ ma túy "nấm thần" tại nhà thanh niên 18 tuổi

Khi khám xét nhà của một nam thanh niên 18 tuổi, công an phát hiện loại ma túy "nấm thần", lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 14/7, Công an Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Uông Bí đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 2006, trú tại tổ 29C, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 6/7, qua công tác điều tra trinh sát, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên 18 tuổi khi đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dạng cần sa tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Đức về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

edit-ggggimage6483441-3-17209612654121678604898-0-0-447-715-crop-17209612770541264736241-1721005292.jpeg
Thu giữ ma túy "nấm thần" tại nhà thanh niên 18 tuổi

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 2 bình thủy tinh hình tròn, bên trong chứa ma túy khô dạng nấm, máy sấy, cùng các đồ vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận về nguồn gốc số ma túy trên do đối tượng này đặt mua qua mạng Internet để nuôi cấy, sấy khô và bán lấy tiền tiêu xài.

Qua giám định, xác định số nấm khô được thu giữ tại nhà Đức là ma túy loại Psilocine và Psilocybine với tổng trọng lượng là 9,835gam.

Đáng chú ý, loại ma túy bị phát hiện, thu giữ tại nhà Đức là chất gây ảo giác mạnh, được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như nấm thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần.

Kết quả nghiên cứu y học cho biết, khi sử dụng người dùng sẽ bị tác động lên hệ thần kinh, gây cảm giác hưng phấn, kích động mạnh, la hét, có xu hướng tự gây nguy hiểm cho bản thân; nếu lạm dụng dễ dẫn đến tự sát hoặc xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác. Đây là loại ma túy mới lần đầu phát hiện tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả phát hiện loại ma túy nguy hiểm trên tại địa bàn không chỉ cho thấy diễn biến của tội phạm ma túy còn phức tạp mà còn làm gia tăng nguy cơ gây ra những hậu quả về sức khỏe, tính mạng cho chính người sử dụng ma túy, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên.

Do vậy, công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn càng cần phải được quan tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn hiện nay.

 

T.M/Người đưa tin