Người vợ chưa tới 40 tuổi đã sợ gần chồng, nguyên nhân phía sau nhiều chị em gặp phải nhưng cố giấu

Chưa đến 40 tuổi, không áp lực chuyện con cái hay kinh tế, nhưng chị Hoa đã tắt hẳn chuyện “yêu” khiến tình cảm vợ chồng bị lung lay.

Chị Quỳnh Hoa (39 tuổi, ở Hà Nội) có bề ngoài ưa nhìn, công việc ổn định, các con đã lớn nên không phải chịu áp lực về kinh tế cũng như bận bịu chăm con. Thế nhưng, chị lại gặp vấn đề khó nói, đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian dài.

Gần đây, khi mâu thuẫn vợ chồng xảy ra ngày càng nhiều, nguyên nhân đến từ việc không hòa hợp chuyện “chăn gối”, chị mới quyết tâm đi khám. Chị Hoa chia sẻ, trước đây “chuyện ấy” của hai vợ chồng khá thăng hoa, quan hệ ít nhất 2 lần/tuần. Vài năm gần đây, số lần giao ban giảm dần, có khi tháng chỉ 1 đến 2 lần.

Từ đầu năm đến nay, chị Hoa tắt hẳn ham muốn, tìm mọi cách để trốn tránh chồng, có chăng cũng chỉ để cho có, hoàn thành nghĩa vụ người vợ chứ không hề khoái cảm. Mỗi lần thân mật chị đều thấy đau, vùng nhạy cảm khô rát. Điều này càng khiến chị sợ "yêu", dẫn tới mối quan hệ vợ chồng thêm căng thẳng, dễ phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ tan vỡ gia đình.

Bác sĩ Minh Ngọc khám cho bệnh nhân tại Trung tâm Y học giới tính Hà Nội. 

Ths.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết, khi tới khám bệnh nhân có tâm lý căng thẳng, lo âu, mất ngủ dài ngày, than phiền cuộc sống gia đình gặp nhiều mâu thuẫn vì giảm ham muốn, không đáp ứng được nhu cầu của chồng.

Tại bệnh viện, kết quả khám phụ khoa của người bệnh cho thấy môi lớn teo nhỏ, âm đạo mỏng, mất nếp nhăn, giảm tiết dịch do các tuyến tiết dịch bị teo, xét nghiệm nồng độ nội tiết FSH tăng cao, báo hiệu sắp mãn kinh. Từ kết quả thăm khám trên, bác sĩ Ngọc kết luận, chị Hoa bị suy giảm ham muốn tình dục giai đoạn tiền mãn kinh.

Bệnh nhân chia sẻ thêm rằng, khoảng 1 năm trở lại đây xuất hiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt, khoảng cách giữa các kỳ kinh thất thường, số ngày kinh ngắn lại. Với kết quả thăm khám trên, chị Hoa được chỉ định điều trị, kết hợp tập luyện và ăn uống. Cụ thể:

- Điều trị bằng liệu pháp nội tiết, bổ sung estrogen qua đường bôi, giúp tăng bề dày biểu mô âm đạo, ngoài ra bổ sung kem dưỡng ẩm âm đạo, giúp niêm mạc âm đạo giảm khô rát, giảm teo sinh dục.

- Tập thể dục ít nhất 4 buổi/ tuần, giải tỏa áp lực căng thẳng và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, tập yoga, đi dạo…

- Điều chỉnh chế độ ăn, bổ sung các thực phẩm như: Đậu nành, ngũ cốc, hạt hướng dương, giá đỗ… 

Theo bác sĩ Ngọc, điều trị giảm ham muốn thời kỳ tiền mãn kinh cần phải kết hợp nhiều liệu pháp cùng một lúc. 

Sau một tháng điều trị, tình trạng trước đó cải thiện rõ rệt, từ đó căng thẳng vợ chồng cũng được giải tỏa, bệnh nhân không còn các triệu chứng tâm lý, tâm thần, hứng thú hơn trong "chuyện ấy". Sau hai tháng, tần suất quan hệ của vợ chồng chị đã trở lại như trước với khoảng 2 lần/tuần, không còn đau rát.

Hiện tại bệnh nhân vẫn dùng liệu pháp nội tiết liều tối thiểu dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ. Qua tái khám, bệnh nhân cho biết tinh thần hoàn toàn thoải mái, da căng bóng hơn, trí nhớ tập trung, không lo âu và hoàn toàn hài lòng chuyện vợ chồng", bác sĩ Ngọc thông tin.

Theo bác sĩ Ngọc, nữ giới thường gặp rối loạn chức năng tình dục khi bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, biểu hiện điển hình là giảm ham muốn, chất nhờn không tiết ra đủ, qua hệ đau, ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng. Nếu tình trạng trên kéo dài từ 3 đến 6 tháng và không tự cải thiện được thì cần đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn điều trị.

Bác sĩ Ngọc cho biết thêm rằng, hiện nay nếu tính theo dân số và tuổi thọ của nữ giới, số phụ nữ Việt tiền mãn kinh và mãn kinh chiếm tỉ lệ không hề nhỏ. Vì thế, nếu không có biện pháp can thiệp, điều trị hoặc điều chỉnh chế độ sinh hoạt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống của chị em.

LÊ PHƯƠNG.