Ngày 11/3, Stacy Sharples bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù sau khi thừa nhận đã bịa đặt cáo buộc hiếp dâm nhằm vào 10 người đàn ông quen qua các ứng dụng hẹn hò. Trước đó, cô nhận tội với 10 cáo buộc cản trở công lý tại Bolton Crown Court.
Khi tuyên án, thẩm phán Nicholas Clarke cho rằng những lời tố cáo sai sự thật đã khiến các nạn nhân bị gán mác tội phạm trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng. “Cuộc sống của họ bị hủy hoại bởi những lời dối trá độc ác”, ông nhấn mạnh.
Tòa án cho biết các cáo buộc giả được đưa ra trong giai đoạn 2013–2019. Theo Greater Manchester Police, nhiều người đàn ông từng bị bắt giữ, tạm giam và phải trải qua các thủ tục kiểm tra pháp y trước khi được xác định vô tội.
Sharples thường làm quen nạn nhân qua các nền tảng hẹn hò như Plenty of Fish, Badoo và Facebook Dating. Sau khi gặp gỡ hoặc rời khỏi nhà họ, cô thường gọi điện báo cảnh sát, tố cáo mình bị cưỡng hiếp, thậm chí trong một số trường hợp không hề xảy ra quan hệ tình dục.
Một số nạn nhân cho biết các cáo buộc sai sự thật đã khiến họ mất việc làm, rạn nứt gia đình và rơi vào trầm cảm. Theo hồ sơ tòa án, các cuộc điều tra liên quan đến vụ việc đã tiêu tốn khoảng 120.000 bảng Anh từ ngân sách công do lãng phí nguồn lực của cơ quan thực thi pháp luật và y tế.