2 con gái Phạm Quỳnh Anh đều học giỏi ở trường quốc tế, xem bảng học phí mẹ phải trả, ai cũng xuýt xoa

Cả hai con gái Phạm Quỳnh Anh đều không học lớp 1.

Ngày nay, khi đời sống ngày càng phát triển, nhiều bậc cha mẹ có điều kiện kinh tế khá giả thường lựa chọn cho con theo học tại các trường quốc tế. Họ tin rằng đây là môi trường giáo dục hiện đại, giúp con tiếp cận sớm với chương trình học tiên tiến, rèn luyện khả năng ngoại ngữ và tư duy độc lập.

Làm mẹ 3 con, hot mom Phạm Quỳnh Anh cũng rất quan tâm đến vấn đề này.

Cô từng cho con gái lớn Tuệ Lâm (sinh năm 2012) theo học trường quốc tế từ khi còn là học sinh mẫu giáo và cô bé thực sự có những bước phát triển rất tốt trong học tập và cuộc sống. Con gái lớn của Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy nhiều lần đạt được những thành tích học tập khiến ba mẹ tự hào.

Năm 2018, con gái Tuệ Lâm của Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy khi đi kiểm tra đầu vào lớp 1 đạt được thành tích tốt nên được mời thẳng lên lớp 2 để học.

Con gái lớn của Phạm Quỳnh Anh, Tuệ Lâm, rất giỏi ngoại ngữ. Bé có khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy, giao tiếp như người bản xứ.

Tuệ Lâm tốt nghiệp Tiểu học với thành tích rất tốt.

Là con nhà nòi nên Tuệ Lâm cũng thể hiện niềm đam mê và năng khiếu nghệ thuật khá sớm. Thỉnh thoảng, Phạm Quỳnh Anh lại đăng tải clip con gái nhảy múa, ca hát. Không chỉ thực hiện động tác vũ đạo dứt khoát, năng lượng, cảm nhịp tốt mà cô bạn cũng rất biết cách thể hiện biểu cảm trước ống kính máy quay.

Cũng chính từ những kinh nghiệm nuôi dạy con gái đầu lòng, hot mom Phạm Quỳnh Anh tiếp tục cho con gái thứ - bé Tuệ An theo học trường quốc tế.

Mới đây, một số hình ảnh chia sẻ từ chính bà mẹ cho thấy được ngôi trường quốc tế mà con gái thứ của cô theo học giống trường của chị gái Tuệ Lâm và cũng thuộc hệ thống trường được nhiều bậc phụ huynh khen ngợi nhất nhì TP.HCM.

Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh cùng con gái tham gia một dự án ở trường quốc tế.

Xem bảng học phí trường học của con gái Phạm Quỳnh Anh mà ai nấy phải xuýt xoa bởi nó cho thấy độ đầu tư của bà mẹ vào giáo dục cho các con.

Theo đó, mức học phí của ngôi trườngnày dao động từ khoảng 180 triệu đến 500 triệu đồng/năm, tùy thuộc vào cấp học và năm học cụ thể. Các mức học phí tham khảo cho năm học mới nhất (2025) là từ 180 – 250 triệu đồng/năm cho bậc Mầm non, 320 – 380 triệu đồng/năm cho bậc Tiểu học, 400 – 450 triệu đồng/năm cho bậc Trung học cơ sở và 450 – 500 triệu đồng/năm cho bậc Trung học phổ thông. 

Ngoài học phí còn có nhiều khoản phụ thu khác như phí tuyển sinh: Khoảng 73,3 triệu đồng cho học sinh mới (chỉ đóng một lần), tiền ăn, đi lại, đồng phục, hoạt động ngoại khóa...

Như vậy, với con gái Tuệ Lâm đang học bậc Trung học cơ sở và con gái Tuệ An học bậc Tiểu học, mỗi năm, Phạm Quỳnh Anh phải chi tới khoảng 1 tỷ đồng tiền học cho các con. Đây quả thực là con số không hề nhỏ với một gia đình bình thường. Song, đổi lại, cả hai con gái Phạm Quỳnh Anh đều nhận được nền giáo dục và sự phát triển rất tốt.

Tuệ An cũng từng "nhảy vọt" lên lớp 2 mà không cần học lớp 1 như chị gái Tuệ Lâm.

Phạm Quỳnh Anh từng đăng tải ảnh chụp tin nhắn của nhà trường xác nhận Tuệ An là một trong những học sinh được đặt cách dùng bữa ăn riêng với giáo viên.

Không chỉ hai con gái Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy mà rất nhiều nhóc tỳ nhà sao Việt khác cũng sớm được bố mẹ đầu tư tiền để theo học trường quốc tế danh giá.

Con gái Cường Đôla và con gái Ông Cao Thắng học cùng một trường quốc tế khi đang ở ngưỡng cửa tiểu học. Để cho các con theo học tại đây, các bậc cha mẹ phải chi ra hàng trăm triệu mỗi năm học.

Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà cũng theo học hệ thống trường quốc tế từ bậc mầm non.

Các nhóc tỳ được khen ngợi không chỉ thông minh mà có nếp sinh hoạt tốt, bé rất ngoan.

Không thể phủ nhận rằng môi trường giáo dục quốc tế mang lại rất nhiều thuận lợi cho sự phát triển tri thức và kỹ năng của trẻ. Các em được tiếp cận chương trình học tiên tiến, rèn luyện tư duy phản biện và khả năng giao tiếp toàn cầu.

Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, thành công của một đứa trẻ không chỉ được quyết định bởi ngôi trường mà trẻ theo học, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tinh thần học hỏi, sự tự rèn luyện và nền tảng giáo dục từ gia đình. Trẻ có trở nên giỏi giang, tự tin và phát triển toàn diện hay không phần lớn vẫn nằm ở chính ý thức, sự tự tu dưỡng của bản thân.

Vì thế, với những gia đình không có điều kiện hoặc không có nhu cầu cho con học trường quốc tế, việc chú trọng giáo dục con đúng cách vẫn hoàn toàn có thể giúp trẻ phát triển xuất sắc.

Dưới đây là 5 hướng giáo dục hiệu quả mà cha mẹ có thể áp dụng:

1. Tạo môi trường học tập tích cực tại nhà

Cha mẹ nên xây dựng một không gian học tập gọn gàng, yên tĩnh và tràn đầy cảm hứng cho con. Việc này không chỉ giúp con tập trung mà còn hình thành thói quen học tập nghiêm túc. Ngoài ra, hãy khuyến khích con đọc sách, xem các chương trình giáo dục bổ ích và tìm hiểu thế giới xung quanh thay vì chỉ học qua sách vở.

2. Dạy con biết tự học và chủ động tìm hiểu

Thay vì thúc ép con học theo khuôn mẫu, cha mẹ nên dạy con cách đặt câu hỏi, tìm lời giải và khám phá vấn đề theo cách riêng. Khi trẻ học được cách tự học, tự khám phá, đó chính là nền tảng quan trọng giúp con phát triển bền vững, vượt xa cả những kiến thức trong nhà trường.

3. Phát triển khả năng giao tiếp và kỹ năng sống

Dù học ở đâu, kỹ năng mềm luôn là yếu tố quyết định sự thành công của trẻ. Cha mẹ có thể giúp con luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động ngoại khóa, trò chơi tập thể hoặc những tình huống trong đời sống hàng ngày. Trẻ được thực hành nhiều sẽ trở nên tự tin, cởi mở và biết cách ứng xử linh hoạt hơn.

4. Bồi dưỡng cảm xúc và nhân cách

Giáo dục cảm xúc là điều không thể thiếu. Cha mẹ nên dạy con biết yêu thương, biết cảm thông, biết chịu trách nhiệm với bản thân và người khác. Trẻ có trí tuệ cảm xúc cao sẽ dễ hòa nhập, biết kiềm chế bản thân và sống tích cực – những điều mà không một ngôi trường nào có thể dạy tốt hơn sự hướng dẫn từ cha mẹ.

5. Đồng hành và làm gương cho con

Điều quan trọng nhất là cha mẹ phải trở thành tấm gương cho con noi theo. Khi con thấy bố mẹ chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, biết giữ lời hứa và ứng xử đúng mực, con sẽ học được cách sống đẹp và nỗ lực theo đó. Sự đồng hành, lắng nghe và yêu thương của cha mẹ chính là “ngôi trường đầu đời” tốt nhất mà không môi trường quốc tế nào có thể thay thế.

Như vậy, một đứa trẻ có thể học ở bất kỳ đâu, điều quan trọng vẫn là thái độ học tập và sự rèn luyện bản thân. Bởi thành công thật sự không chỉ đến từ điều kiện bên ngoài, mà từ chính sự cố gắng và bản lĩnh của mỗi đứa trẻ trong hành trình trưởng thành.

CHI CHI