Ngày nay, vào các dịp lễ Tết hoặc bất kì khi nào có cơ hội, nhiều bậc cha mẹ có xu hướng cho con lên chùa cầu bình an, thông qua đó dạy con hiểu biết thêm về văn hóa, truyền thống cũng như giá trị của cuộc sống. Bên cạnh đó, việc lên chùa còn giúp trẻ học hỏi về lòng từ bi, sự chia sẻ, tinh thần cộng đồng, trải nghiệm sự tĩnh lặng và yên bình trong thế giới đầy bận rộn.
Trong một chia sẻ mới đây của cô hiệu phó Văn Thùy Dương, bà mẹ tiết lộ thói quen cho con lên chùa khi các nhóc tỳ còn ở trong bụng mẹ.
Cô giáo Văn Thùy Dương mang bầu cặp sinh đôi ở tuổi U50.
Cụ thể, thời điểm 6 năm về trước khi cô Văn Thùy Dương còn mang bầu cặp song sinh Cơm - Canh khi ở tuổi U50, bà mẹ đã thường xuyên lên chùa tụng kinh. Ngày nào cô cũng lên trong suốt 38 tuần đầu của thai kỳ.
Có lẽ chính vì sự "quen biết" nơi cửa Phật ngay từ khi còn trong bụng mẹ nên từ khi sinh ra đời cho đến thời điểm hiện tại, 2 con của cô hiệu phó - bé Cơm Canh dường như đã rất có duyên với nơi này.
Bà mẹ 4 con kể lại mẩu chuyện hài hước của Cơm Canh trong lần mới nhất lên chùa.
"Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hè của Cơm
Canh trước khi hai đứa bước vào lớp 1.
Được mẹ đưa về chùa, gặp cụ, Cơm khoanh tay nói như thế này "Con lạy cụ ạ! Con tên là Vũ Văn Đức Lâm, em con là Vũ Văn Tùng Lâm. Con là con mẹ Dương Bố Phú! Văn Vũ trộn nhau thành Vũ Văn ạ!"
Ôi giời ơi! Không biết ai dạy ông vậy Ông Cơm?
Về chùa là hai đứa vào bếp ăn luôn hai bát cơm với tương xì dầu! Đúng là như chỗ thân quen vậy không biết có phải do suốt 38 tuần mang bầu, ngày nào mẹ con cũng tụng kinh không nữa?
Mỗi ngày lưu giữ một kỷ niệm đẹp!".
Phía dưới phần bình luận, không ít người dành lời khen ngợi cho sự lém lỉnh và thông minh của quý tử nhà cô Văn Thùy Dương.
Cặp sinh đôi đáng yêu của cô giáo Văn Thùy Dương.
Trên thực tế như đã nói ở trên, không chỉ cô hiệu phó Văn Thùy Dương mà nhiều người nổi tiếng khác cũng đều đặn tạo thói quen cho các con lên chùa cầu bình an, thông qua đó dạy con về giá trị sống, sự gắn kết, hiểu và trân trọng hơn gia đình.
Á hậu Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài lên chùa cầu bình an đầu năm.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ cũng có thói quen cùng các con lên chùa.
Hot mom Ly Kute cho con trai Khoai Tây lên chùa từ khi bé còn trong bụng mẹ.
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh không đi hát dịp đầu năm mà cùng con gái mặc áo lam đi chùa.
Con gái Đông Nhi rất thành tâm tại chùa.
Biết quan tâm và yêu thương
Thể hiện sự quan tâm và yêu thương là một trong những kỹ năng mà bố mẹ nên dạy trẻ càng sớm càng tốt. Đặc biệt, mùa Vu Lan báo hiếu sẽ là dịp các bậc phụ huynh có thể dạy con biết cách dành tình yêu thương đối với các thành viên trong gia đình.
Cha mẹ là tấm gương phản chiếu cho con cái, cho nên những câu nói, hành động nhỏ mà trẻ được dạy dỗ sẽ sớm giúp các bé hình thành ý thức cũng như thói quen tốt khi không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình.
Biết kính trên nhường dưới
Biết kính trọng với người lớn tuổi và biết nhường nhịn với người nhỏ tuổi hơn mình sẽ khiến con hiểu hơn về nhân cách và đạo đức của từng người. Cha mẹ hãy là tấm gương để các con noi theo từ cách xưng hô đồng thời dành sự tôn trọng ông bà và những người lớn tuổi hơn.
Ngoài ra, cha mẹ cũng nên khuyến khích hay bảo ban trẻ nhỏ nhường nhịn các em bé ít tuổi từ những hành động nhỏ nhất sẽ giúp các bé hình thành bản tính lương thiện, luôn giúp đỡ khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn.
Luôn hướng về gia đình
Mặc dù có đi đâu thì gia đình cũng sẽ là nơi bình yên nhất để hướng về. Hãy cho trẻ được sống trong môi trường của tình yêu thương, gắn kết với các thành viên trong gia đình cũng như cho các bé hiểu rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra thì gia đình sẽ luôn là nơi ấm áp, rang rộng vòng tay đón các con trở về.
Các chuyên gia tâm lý cho biết, sự thành công của con trẻ khi lớn lên đều có sự ảnh hưởng rất lớn từ gia đình. Sự hẫu thuận và ủng hộ của gia đình sẽ khiến các con có thêm động lực cố gắng đạt mục tiêu đề ra trong cuộc sống, và nhất là trở thành người có ích trong xã hội.