4 loại virus nguy hiểm bùng phát mùa hè đừng nhầm lẫn là cúm: Có 1 dấu hiệu xuất hiện phải nhập viện ngay

Mùa hè là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm cùng lưu hành. Bác sĩ cảnh báo 4 loại virus gồm COVID-19, virus đường ruột, viêm não Nhật Bản và sốt xuất huyết đang hoạt động mạnh, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng giống cảm cúm.

Mùa hè năm nay, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm gia tăng khi nhiều loại virus cùng lúc lưu hành trong cộng đồng. Theo bác sĩ chuyên khoa Hô hấp và Hồi sức tích cực Hoàng Hiên (Huang Hsuan), người dân không chỉ cần đề phòng cúm mùa mà còn phải cảnh giác với 4 loại virus đang hoạt động mạnh, gồm virus đường ruột (Enterovirus), SARS-CoV-2 gây COVID-19, virus viêm não Nhật Bản và virus sốt xuất huyết Dengue.

Bác sĩ nhấn mạnh, nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, người dân không nên chủ quan cho rằng đó chỉ là cảm cúm thông thường, bởi việc chậm trễ thăm khám có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Chia sẻ trên mạng xã hội, bác sĩ Hoàng Hiên cho biết thời gian gần đây ông liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp có biểu hiện bất thường như trẻ nhỏ đột ngột ngủ li bì, co giật tay chân; người cao tuổi sau khi bị cảm xuất hiện khó thở ngày càng nặng; hoặc người vừa đi du lịch trở về bị sốt cao kèm đau nhức toàn thân. Theo ông, những biểu hiện này không nên xem nhẹ vì mùa hè là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm cùng lưu hành, dễ gây nhầm lẫn với cảm lạnh hoặc cảm cúm.

Virus đường ruột: Cần đặc biệt lưu ý dấu hiệu chuyển nặng ở trẻ nhỏ

Virus đường ruột thường bùng phát tại trường mầm non, cơ sở giữ trẻ và trong các hộ gia đình có trẻ nhỏ.

Đa số trẻ mắc bệnh chỉ bị sốt, đau họng, loét miệng hoặc nổi ban ở tay, chân và miệng. Tuy nhiên, nếu trẻ có các biểu hiện như ngủ li bì, lừ đừ, giảm tỉnh táo, nôn liên tục, giật mình khi ngủ, co giật cơ, thở nhanh hoặc tim đập nhanh bất thường thì đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh đang chuyển nặng. Khi đó, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

virus-1-1784082934.jpg
Virus đường ruột thường bùng phát tại trường mầm non, cơ sở giữ trẻ và trong các hộ gia đình có trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

COVID-19 vẫn âm thầm lây lan trong cộng đồng

Theo bác sĩ Hoàng Hiên, COVID-19 chưa biến mất mà vẫn tiếp tục lưu hành và liên tục xuất hiện các biến thể mới.

Phần lớn người mắc chỉ có triệu chứng nhẹ như sốt, đau họng, ho và mệt mỏi. Tuy nhiên, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch vẫn có nguy cơ cao diễn tiến thành viêm phổi hoặc suy hô hấp.

Nếu sau khi có các triệu chứng cảm cúm xuất hiện thêm khó thở, đau tức ngực, rối loạn ý thức hoặc chỉ số oxy trong máu giảm, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Viêm não Nhật Bản bước vào mùa cao điểm

Mùa hè cũng là thời điểm bệnh viêm não Nhật Bản gia tăng. Dù phần lớn người nhiễm virus không có triệu chứng rõ rệt, một số trường hợp vẫn có thể diễn tiến nặng với các biểu hiện như sốt cao, đau đầu dữ dội, rối loạn ý thức, co giật, yếu liệt tay chân hoặc hôn mê.

virus-2-1784082983.jpg
Viêm não Nhật Bản bước vào mùa cao điểm. Ảnh minh họa

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh viêm não Nhật Bản. Vì vậy, tiêm vaccine đầy đủ theo khuyến cáo, đặc biệt đối với trẻ em, cùng với việc chủ động phòng tránh muỗi đốt là những biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh. Những người sinh sống hoặc làm việc gần ruộng lúa, trang trại chăn nuôi lợn hoặc khu vực có nhiều chim bồ câu càng cần tăng cường các biện pháp phòng chống muỗi.

Sốt xuất huyết: Nguy hiểm nhất là giai đoạn sau khi hạ sốt

Đối với sốt xuất huyết, bác sĩ Hoàng Hiên cho biết kỳ nghỉ hè, hoạt động du lịch, các ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài, cùng với mưa bão và tình trạng nước đọng sau mưa đều có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Người dân cần cảnh giác nếu đột ngột sốt cao kèm đau hốc mắt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau khớp, buồn nôn hoặc phát ban. Khi đi khám, nên chủ động thông báo với bác sĩ về lịch sử đi lại gần đây để hỗ trợ chẩn đoán.

Đáng lưu ý, nhiều người lầm tưởng khi cơn sốt giảm là bệnh đã thuyên giảm. Trên thực tế, đây lại có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết. Nếu sau khi hạ sốt xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn liên tục, ngủ li bì, khó thở hoặc chảy máu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức vì đây có thể là dấu hiệu của sốt xuất huyết nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh nhiều loại virus cùng lưu hành, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng giống cảm cúm. Việc theo dõi sát diễn biến bệnh, đi khám sớm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh sẽ góp phần giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Minh Khuê (theo ETtoday)