Bà mẹ TP.HCM tuyển gia sư thứ 8 cho con, ngỡ ngàng với lý do 7 người cũ, gồm cả giáo viên thâm niên 10 năm nghỉ việc

Có người vừa dạy 1 buổi đã xin nghỉ và cũng có những gia sư là giáo viên chính quy, có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy cũng phải xin chịu thua.

Không phải bố mẹ nào cũng đủ thời gian, kiến thức và sự kiên nhẫn để kèm cặp con cái trong suốt hành trình học tập. Khi con bước vào những giai đoạn quan trọng như cuối cấp, chương trình học ngày càng nặng, nhiều phụ huynh đành lựa chọn giải pháp tìm gia sư với hy vọng con sẽ được kèm cặp sát sao hơn và cải thiện kết quả học tập.

Tuy nhiên, việc thuê gia sư đôi khi cũng không hề đơn giản, bởi nếu học sinh thiếu ý thức hoặc không có động lực học tập thì dù thầy cô giỏi đến đâu cũng khó đạt được kết quả như mong muốn. Câu chuyện của một bà mẹ tại TP.HCM dưới đây chính là ví dụ khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm.

Mới đây, một bài viết đăng tuyển tìm gia sư cho con gái 15 tuổi, đang học lớp 9 tại TP.HCM bỗng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt các gia đình có con cùng độ tuổi.

Ảnh minh họa

Điều khiến nhiều người chú ý ngay đầu của bài đăng chính là tiêu đề "Tuyển gia sư thứ 8, 7 người trước đã bỏ chạy". Ai nấy đều phải tò mò về lý do tại sao 7 người gia sư trước phải bỏ chạy là gì và lý lịch học sinh như thế nào mà bố mẹ và cả thầy cô phải bó tay?

Hóa ra, nguyên nhân xuất phát từ chính em học sinh này không hề có ý thức trong việc học hành, chán học... khiến cho các gia sư lần lượt xin thôi việc. Thậm chí có người vừa dạy 1 buổi đã xin nghỉ và cũng có những gia sư là giáo viên chính quy, có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy cũng phải xin chịu thua.

Chính vì thế, người mẹ mong mỏi tìm một gia sư thứ 8 cho con không cần nhiều về kĩ năng chuyên môn mà chỉ cần kiên nhẫn, chịu được tính cách của học sinh. Đổi lại, gia đình sẵn sàng đưa ra những quyền lợi hữu ích cho gia sư. Đó là ngoài việc trả mức lương hậu hĩnh thì gia đình còn bao cơm và gặp gỡ với thái độ vô cùng tôn trọng.

Bài đăng tuyển gia sư thứ 8 cho con khiến nhiều người bất ngờ.

Trong khi một số người cho rằng đây chỉ là "content" thu hút người đọc của trung tâm gia sư thì cũng có người cho rằng thực tế cuộc sống cũng có rất nhiều trường hợp như thế.

Trên thực tế, tìm gia sư chỉ là một phần của câu chuyện. Một người thầy giỏi có thể giúp học sinh hiểu bài, hệ thống kiến thức và cải thiện phương pháp học tập, nhưng nếu bản thân đứa trẻ không có hứng thú học thì việc dạy và học sẽ luôn rơi vào tình trạng “kéo – đẩy” đầy mệt mỏi.

Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào việc tìm một gia sư thật giỏi, điều quan trọng hơn là bố mẹ cần giúp con hiểu vì sao mình phải học và học để làm gì.

Bà mẹ TP.HCM tuyển gia sư thứ 8 cho con, biết lý do 7 người cũ nghỉ việc ai cũng ngất

- Một trong những cách đơn giản nhất để tạo động lực cho con là giúp việc học trở nên bớt áp lực và gần gũi hơn với cuộc sống. Thay vì chỉ nhắc nhở điểm số, phụ huynh có thể cùng con thảo luận về những điều con thích, những ước mơ trong tương lai, từ đó giúp con nhận ra rằng kiến thức ở trường chính là nền tảng để thực hiện những mục tiêu đó. Khi trẻ hiểu được ý nghĩa của việc học, sự chủ động sẽ dần thay thế cho sự ép buộc.

- Bên cạnh đó, môi trường học tập trong gia đình cũng đóng vai trò rất lớn. Một không gian học tập yên tĩnh, gọn gàng, cùng với thói quen đọc sách hoặc học tập của các thành viên trong nhà sẽ giúp trẻ hình thành cảm giác rằng việc học là điều tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng trẻ thường học theo những gì chúng nhìn thấy, vì vậy thái độ tích cực của bố mẹ đối với tri thức có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến con cái.

- Ngoài ra, việc ghi nhận những tiến bộ nhỏ của con cũng rất quan trọng. Thay vì chỉ chú ý đến kết quả cuối cùng, phụ huynh nên khen ngợi sự cố gắng, tinh thần kiên trì hoặc những cải thiện dù rất nhỏ. Những lời động viên đúng lúc có thể giúp trẻ cảm thấy nỗ lực của mình được nhìn nhận, từ đó tạo thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

- Cuối cùng, gia sư chỉ là người đồng hành trong việc truyền đạt kiến thức, còn nền tảng học tập lâu dài vẫn đến từ sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và chính bản thân học sinh.

Khi bố mẹ biết cách khơi gợi sự tò mò, nuôi dưỡng hứng thú học tập và đồng hành cùng con một cách kiên nhẫn, việc học sẽ không còn là gánh nặng mà dần trở thành hành trình khám phá đầy ý nghĩa. Khi đó, dù có gia sư hay không, đứa trẻ vẫn có thể chủ động tiến bộ và đạt được kết quả tốt.

CHI CHI