Một vụ việc hôn nhân gây chú ý tại Đài Loan (Trung Quốc) khi người vợ đang mang thai phát hiện chồng ngoại tình với nữ phiên dịch quen trong chuyến công tác nước ngoài. Không chỉ dừng lại ở quan hệ tình cảm, hai người còn duy trì liên lạc và gặp gỡ trong suốt thời gian người vợ mang thai, sinh con và ở cữ. Tòa án sau đó đã tuyên buộc người phụ nữ thứ ba bồi thường thiệt hại vì xâm phạm quyền hôn nhân.
Phát sinh quan hệ ngoài luồng từ chuyến công tác
Theo nội dung bản án, chị T. và anh A. kết hôn vào tháng 7/2024 và đã có một con chung. Trước đó, vào tháng 4/2024, anh A. sang Nhật Bản công tác và quen biết một nữ phiên dịch họ L.
Dù biết rõ đối phương đã có gia đình, từ tháng 8/2024, người phụ nữ này vẫn thường xuyên liên lạc với anh A. qua các nền tảng mạng xã hội. Tần suất trò chuyện dày đặc cùng nội dung thân mật khiến mối quan hệ nhanh chóng vượt quá giới hạn đồng nghiệp.
Tin nhắn nhạy cảm, lộ dấu hiệu quan hệ thể xác
Quá trình xét xử, tòa án đã trích xuất nhiều đoạn hội thoại giữa hai người. Đáng chú ý, trong thời gian anh A. công tác tại Nhật, nữ phiên dịch từng lưu trú tại nơi ở của anh.
Nội dung tin nhắn xuất hiện nhiều câu từ mang tính ám chỉ nhạy cảm, như đề cập đến việc “tiếng động trên giường khiến ngại ngùng” hay lời hẹn gặp với hàm ý thân mật. Hội đồng xét xử nhận định đây là những biểu hiện rõ ràng cho thấy mối quan hệ đã vượt ngưỡng tình cảm thông thường và có yếu tố tình dục.
Nhiều lần hẹn hò tại Việt Nam, ra vào nhà nghỉ
Không chỉ dừng lại ở thời điểm công tác nước ngoài, sau khi trở về, hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ. Kết quả điều tra cho thấy họ nhiều lần hẹn hò, đi du lịch và cùng ra vào các cơ sở lưu trú tại nhiều địa phương.
Các nội dung trao đổi qua tin nhắn đề cập cụ thể đến thời gian, địa điểm gặp gỡ và những hành vi thân mật, trở thành chứng cứ quan trọng để tòa xác định hành vi vi phạm.
Vợ mang thai bị tổn thương tâm lý, sinh non
Người vợ cho biết trong thời gian mang thai đã phát hiện các khoản chi tiêu bất thường của chồng, từ đó nảy sinh nghi ngờ và rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Tình trạng này dẫn đến co bóp tử cung, buộc phải nhập viện dưỡng thai và cuối cùng sinh non. Trẻ sau sinh phải được chăm sóc đặc biệt.
Đến tháng 3/2025, phát hiện chồng tiếp tục có biểu hiện bất thường, người vợ đã lần theo và bắt gặp chồng cùng nhân tình tại một cơ sở lưu trú, sau đó trình báo cơ quan chức năng. Đáng chú ý, ngay cả khi sự việc bị phát hiện, hai người vẫn tiếp tục liên lạc và bàn bạc việc gặp gỡ.
Phủ nhận quan hệ, bị tòa bác bỏ
Tại phiên tòa, người phụ nữ thứ ba phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng chỉ duy trì quan hệ công việc và nghi ngờ tính xác thực của các tin nhắn. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu dữ liệu tài khoản, nội dung trao đổi và các chứng cứ liên quan, tòa án nhận định lời khai này không có cơ sở.
Xâm phạm nghiêm trọng quyền hôn nhân
Hội đồng xét xử nhấn mạnh, quan hệ hôn nhân phải được xây dựng trên nền tảng chung thủy và tôn trọng. Việc biết rõ đối phương đã có gia đình nhưng vẫn duy trì quan hệ tình cảm, đặc biệt trong giai đoạn người vợ mang thai và sau sinh, là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền hôn nhân.
Căn cứ vào mức độ vi phạm và các yếu tố liên quan, tòa án tuyên buộc người phụ nữ thứ ba bồi thường 350.000 Đài tệ tiền tổn thất tinh thần, kèm lãi suất 5%/năm tính từ tháng 7/2025. Các yêu cầu bồi thường bổ sung khác không được chấp nhận.