Keo 502 là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình. Chỉ cần một giọt dính vào tay cũng đủ gây nóng rát, huống chi là bắn vào mắt. Đây không phải loại keo thông thường mà là keo siêu dính có khả năng kết dính gần như tức thì, vì vậy mức độ nguy hiểm cũng lớn hơn rất nhiều.
Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng có thể bị viêm kết mạc cấp tính khi mắt tiếp xúc với loại keo này. Trong những trường hợp nặng hơn, keo có thể gây bỏng giác mạc, loét giác mạc, thậm chí thủng giác mạc. Đặc biệt nguy hiểm là khi vòi keo bị tắc hoặc áp suất trong ống quá mạnh, khiến keo phun thẳng vào mặt và mắt. Lúc đó, nạn nhân không chỉ bị bỏng hóa chất mà còn chịu thêm tổn thương cơ học.

Ảnh minh họa
Từng có trường hợp một bé trai 3 tuổi ở Trung Quốc nghịch lọ keo của bố. Do nắp không được vặn chặt, chỉ một cái bóp nhẹ đã khiến keo phun mạnh như tia nước, bắn thẳng vào mắt trái của cậu bé. Đứa trẻ lập tức khóc thét vì đau, khuôn mặt bị dính keo và mắt trái không thể mở ra được nữa.
Ông bà hoảng loạn, mẹ bé bật khóc ngay tại chỗ. Thế nhưng người cha lại giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Ông không cố cạy mắt con hay tự ý xử lý theo cảm tính mà lập tức gọi cấp cứu.
Sau đó, ông chỉ nhẹ nhàng rửa phần bên ngoài quanh mắt bằng nhiều nước sạch ấm (tuyệt đối không dùng nước lạnh) để hạn chế keo lan rộng thêm.

Ảnh minh họa
Toàn bộ quá trình hoàn tất chỉ trong vòng 1 phút. Đứa trẻ ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất. May mắn thay, mọi chuyện đều ổn. Bác sĩ cũng đồng ý với phản ứng kịp thời của bố đứa trẻ.
Nhiều người cho rằng phản ứng như vậy là “làm quá”, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Với keo 502, việc dụi mắt, cố cạy mí mắt hay tự ý xử lý sai cách mới chính là điều nguy hiểm nhất. Những hành động tưởng như vô hại đó có thể khiến giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng hơn, làm tăng nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Lời khuyên của bác sĩ để đối phó với tình trạng keo 502 bắn vào mắt hoặc bộ phận nào đó trên cơ thể
“Chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các trường hợp nhiều trẻ đến cấp cứu nhãn khoa trong tình trạng hai mí mắt dính chặt vào nhau do keo siêu dính. Phần lớn là công nhân vô tình bị keo bắn vào mắt trong lúc làm việc, ngoài ra cũng có không ít trẻ nhỏ gặp tai nạn khi nghịch keo”, Giáo sư Hoàng Trung Vĩ, Khoa Nhãn khoa, Bệnh viện Đa khoa trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết.
Giáo sư Hoàng Trung Vĩ giải thích rằng, khi keo 502 bắn vào mắt, phản xạ tự nhiên của con người là nhắm mắt lại để tự bảo vệ, vì vậy đa số trường hợp keo chỉ dính vào mí mắt chứ không phủ kín toàn bộ nhãn cầu.

Ảnh minh họa
Cách xử lý thông thường là dùng nước muối sinh lý ấm hoặc nước sạch ấm lau nhẹ nhiều lần. Nếu bệnh nhân phối hợp mở mắt và cử động nhẹ, lớp keo thường sẽ tự bong ra dần.
Sau đó, bác sĩ sẽ kiểm tra kỹ bề mặt nhãn cầu, đặc biệt là giác mạc, để đánh giá xem có tổn thương hay không.
Nếu giác mạc bị tổn thương, bệnh nhân sẽ được điều trị theo phác đồ dành cho chấn thương giác mạc, bao gồm rửa mắt, bôi thuốc mỡ, nhỏ thuốc và băng mắt. Các loại thuốc này có tác dụng hỗ trợ phục hồi lớp biểu mô giác mạc bị tổn thương.
Theo các bác sĩ, keo 502 tuy nguy hiểm nhưng không phải là chất lỏng có tính kiềm mạnh nên thường không thấm sâu vào giác mạc. Vì vậy, với những trường hợp nhẹ, mắt có thể hồi phục chỉ sau khoảng một ngày điều trị.
Tuy nhiên, trong thực tế lâm sàng, bỏng mắt do hóa chất axit và kiềm còn phổ biến và nguy hiểm hơn nhiều so với keo 502. Những hóa chất như axit sulfuric, axit nitric, axit clohydric, vôi, xi măng hay khí amoniac đều có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu tiếp xúc với mắt.
Do cấu trúc nhãn cầu rất mỏng manh, nếu không được sơ cứu đúng cách và điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Giáo sư Hoàng Trung Vĩ cho biết, hóa chất có tính axit thường làm tổn thương protein của mô mắt, gây hiện tượng hoại tử đông và thiếu máu cục bộ ở kết mạc, giác mạc. Trong trường hợp nặng, tổn thương có thể lan sâu vào các cấu trúc bên trong mắt.
Trong khi đó, hóa chất có tính kiềm nguy hiểm hơn rất nhiều vì khả năng thẩm thấu cực nhanh. Chúng có thể hòa tan protein mô, gây hoại tử sâu và lan rộng. Hậu quả nặng nề có thể dẫn tới dính mí mắt, viêm toàn bộ nhãn cầu, tăng nhãn áp thứ phát và cuối cùng là teo nhãn cầu.
Chính vì vậy, bỏng mắt do kiềm thường nghiêm trọng hơn bỏng axit.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu mắt bị bỏng hóa chất, điều đầu tiên cần làm là nhanh chóng rời khỏi khu vực có hóa chất. Trong trường hợp không có cơ sở y tế gần đó, trẻ bị nạn cần được rửa mắt ngay lập tức bằng thật nhiều nước ấm sạch.
Tuy nhiên, khi rửa cần thao tác nhẹ nhàng, tránh xối nước quá mạnh vì những trường hợp bỏng nặng có thể khiến nhãn cầu bị tổn thương nghiêm trọng hơn.
Trong quá trình sơ cứu, nên lật nhẹ mí mắt để nước có thể rửa sạch phần kết mạc bên trong. Đồng thời hướng dẫn người bị nạn đảo mắt liên tục nhằm loại bỏ hóa chất còn sót lại trong khóe mắt.
Nếu phát hiện các hạt hóa chất như bụi vôi hay xi măng còn bám lại, cần tìm cách lấy ra càng sớm càng tốt. Quá trình rửa mắt nên kéo dài ít nhất 30 phút để giảm tối đa lượng hóa chất còn tồn đọng.
Theo các bác sĩ, việc sơ cứu đúng cách trong những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ nhãn cầu và giữ lại thị lực cho trẻ nhỏ.