Bé 9 tháng tuổi nuốt gián, mẹ bất lực không thể lấy ra: Hôm sau tiêu chảy 6 lần, nôn 2 lần

Khi phát hiện, con gián đã bị nghiền nát trong miệng trẻ. Người mẹ lập tức tìm cách lấy ra nhưng chỉ lấy được một chiếc chân gián. Đến ngày hôm sau, bé bị tiêu chảy 6 lần và nôn 2 lần.

Một bé trai 9 tháng tuổi ở Hồ Nam (Trung Quốc) đã vô tình nuốt phải gián khi người mẹ chỉ vừa quay lưng trong chốc lát. Sự việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đồng thời là lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm ẩn trong giai đoạn trẻ thích khám phá thế giới bằng miệng.

Theo chia sẻ của chị Bành, mẹ của em bé, sự việc xảy ra khi chị đặt thức ăn lên bàn rồi quay người đi lấy thìa. Trong lúc không để ý, bé đã bắt được một con gián và cho vào miệng nhai.

Khi phát hiện, con gián đã bị nghiền nát trong miệng trẻ. Người mẹ lập tức tìm cách lấy ra nhưng chỉ lấy được một chiếc chân gián. Đến ngày hôm sau, bé bị tiêu chảy 6 lần và nôn 2 lần. Trong chất thải của trẻ vẫn có thể nhìn thấy phần xác gián chưa được tiêu hóa hết.

Các chuyên gia cho rằng đây là tình huống không hiếm gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai trẻ sử dụng miệng như một công cụ quan trọng để khám phá môi trường xung quanh.

Ở giai đoạn này, trẻ có xu hướng đưa tay, đồ chơi hoặc các vật dụng trong tầm với vào miệng để cắn, mút và khám phá.

Đối với trẻ nhỏ, miệng là cơ quan cảm nhận rất nhạy bén. Thông qua việc ngậm, mút hoặc cắn đồ vật, trẻ có thể nhận biết độ cứng, mềm, nóng, lạnh, hình dạng và kết cấu của vật thể. Đồng thời, những hành động này cũng mang lại cảm giác an toàn, dễ chịu và giúp trẻ tự trấn an cảm xúc.

nuot-gian-1-1780545392.jpg
Trong lúc không để ý, bé đã bắt được một con gián và cho vào miệng nhai. Ảnh minh họa

Việc đáp ứng hợp lý nhu cầu khám phá bằng miệng không chỉ hỗ trợ sự phát triển giác quan mà còn góp phần hình thành cảm giác an toàn, tin tưởng - nền tảng quan trọng cho sự phát triển tâm lý và cảm xúc sau này.

Không nên cấm đoán quá mức

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên liên tục ngăn cản hoặc ép trẻ từ bỏ các hành vi mang tính khám phá như mút tay hay cắn gặm những vật dụng an toàn.

Nếu nhu cầu ở giai đoạn khẩu dục bị kìm hãm quá mức, trẻ có thể gặp khó khăn trong quá trình phát triển tâm lý. Một số nghiên cứu cho thấy trẻ có thể duy trì các thói quen như mút tay, cắn móng tay hoặc cắn đồ vật trong thời gian dài hơn bình thường.

Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu của trẻ cũng cần có giới hạn. Cha mẹ không nên hình thành thói quen cứ mỗi khi trẻ quấy khóc lại cho ngậm ti giả hoặc cho ăn vặt để dỗ dành, bởi điều này có thể khiến trẻ phụ thuộc vào việc thỏa mãn nhu cầu bằng đường miệng để ổn định cảm xúc.

Cha mẹ cần làm gì?

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh áp dụng nguyên tắc "đáp ứng hợp lý trong môi trường an toàn".

Theo đó, cha mẹ nên:

Chuẩn bị các vật dụng an toàn cho trẻ cắn gặm như vòng ngậm nướu, đồ chơi mọc răng đạt tiêu chuẩn.

Thường xuyên vệ sinh đồ chơi và những vật dụng trẻ tiếp xúc.

nuot-gian-2-1780545392.jpg
Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh áp dụng nguyên tắc "đáp ứng hợp lý trong môi trường an toàn". Ảnh minh họa

Cất các vật sắc nhọn, đồ bẩn hoặc vật có nguy cơ gây hóc, ngộ độc ngoài tầm với của trẻ.
Tăng cường tương tác, trò chuyện và ôm ấp khi trẻ có biểu hiện lo lắng hoặc buồn chán thay vì chỉ tìm cách ngăn cản hành vi mút tay.

Trong trường hợp trẻ trên 18-24 tháng tuổi vẫn có hành vi cắn gặm quá thường xuyên, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày hoặc xuất hiện xu hướng ăn các vật không phải thực phẩm như đất, tóc, sơn tường..., phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn và đánh giá kịp thời.

Vụ việc bé trai 9 tháng tuổi nuốt phải gián là lời cảnh báo đối với các gia đình có con nhỏ. Chỉ vài giây mất tập trung của người lớn cũng có thể dẫn đến những tình huống khó lường, nhất là ở giai đoạn trẻ đang tò mò và khám phá thế giới bằng mọi giác quan.

Minh Khuê (theo Sohu)