Ở lứa tuổi mầm non, tâm lý của trẻ vô cùng nhạy cảm. Việc thay đổi môi trường sống, nếp sinh hoạt hay việc lần đầu rời xa cha mẹ để đến trường đều có thể khiến trẻ xuất hiện những phản ứng bất thường mà người lớn khó ngờ tới.
Nhiều trẻ trở nên nhút nhát, lo sợ, có trẻ lại rối loạn giấc ngủ, biếng ăn hoặc bộc lộ những biểu hiện về thể chất như đi tiểu nhiều lần, tè dầm, nôn trớ khi đến trường. Đây thường không phải là dấu hiệu bệnh lý, mà là phản ứng tâm lý tạm thời trong giai đoạn trẻ chưa thích nghi.
Trường hợp của bé Thanh Thanh, 3 tuổi 8 tháng, là một ví dụ điển hình.
Thanh Thanh là một cô bé thông minh, ngoan ngoãn nhưng khá rụt rè và dè dặt. Sau khi cùng cha mẹ từ quê lên Thượng Hải (Trung Quốc) sinh sống, bé được đăng ký học tại một trường mẫu giáo gần nhà.
Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên đi học, bé đã xuất hiện biểu hiện lạ: tè dầm và đi vệ sinh liên tục.

Ảnh minh họa
Theo chia sẻ của cô giáo, trong buổi sáng đầu tiên, bé đi vệ sinh hơn 10 lần, thậm chí khi được yêu cầu đứng lên giới thiệu bản thân, bé cũng tè dầm ngay tại chỗ. Khi mẹ mang quần áo đến thay, Thanh Thanh khóc nức nở và nói rằng “Con nhớ mẹ”. Mặc dù không hề có biểu hiện đau bụng hay khó chịu, bé vẫn liên tục xin đi vệ sinh.
Chiều hôm đó, Thanh Thanh vẫn tiếp tục đi vệ sinh thường xuyên khoảng 10 lần nữa và chủ yếu mỗi lần đi chỉ vài giọt không đủ thấm ướt quần. Cô giáo cho rằng bé nên nghỉ để ổn định tâm lý.
Khi về nhà, Thanh Thanh hoàn toàn bình thường, không còn hiện tượng đi tiểu nhiều. Mẹ cho con ở nhà theo dõi thêm một ngày, thấy con khỏe mạnh, vui chơi bình thường nên hôm sau lại đưa con đến lớp.
Nhưng chỉ sau vài tiếng, cô giáo lại gọi điện báo rằng tình trạng cũ tái diễn, bé tiếp tục tè dầm và đi vệ sinh liên tục.
Gia đình đưa Thanh Thanh đến bệnh viện kiểm tra, làm các xét nghiệm nước tiểu và khám tổng quát, nhưng kết quả cho thấy hoàn toàn bình thường, không có vấn đề về sức khỏe.
Nghĩ rằng nguyên nhân có thể đến từ môi trường học, mẹ bé đã đổi sang 2 ngôi trường mẫu giáo khác. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là ở các trường mới, hiện tượng vẫn lặp lại: cứ đến lớp, dù là không uống nhiều nước nhưng bé đi tiểu nhiều lần và tiểu không nhiều, còn khi về nhà thì hoàn toàn ổn định.

Ảnh minh họa
Lúc này, các bác sĩ thăm khám cho Thanh Thanh đã nhận định, nguyên nhân cô bé đi tiểu nhiều có thể xuất phát ban đầu từ cha mẹ đã không làm tâm lý cho bé trước khi chuyển đến một môi trường mới để sống, sau đó lại tiếp tục đi học ở một ngôi trường mới nữa.
Cụ thể, đây có thể là một dạng "tiểu nhiều lần do thần kinh".
Theo bác sĩ Cao Yến Linh, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Đức Châu (Trung Quốc) tiểu nhiều lần do thần kinh là một rối loạn chức năng thường gặp ở trẻ em, đặc trưng bởi việc đi tiểu nhiều lần mà không có các triệu chứng đi kèm khác. Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi thường mắc bệnh này.
Các đặc điểm chính của nó là:
- Không tìm thấy tổn thương hữu cơ nào và kết quả xét nghiệm nước tiểu thường quy là bình thường.
- Đi tiểu thường xuyên, 20-30 lần/ngày, thậm chí 2-10 phút/lần; mỗi lần lượng nước tiểu rất ít, có khi chỉ vài giọt; một khi đã buồn tiểu thì thường không nhịn được, trẻ nhỏ thường tè dầm vì lý do này.
- Đi tiểu nhiều lần thường không phải là vấn đề sau khi ngủ dậy. Nó thường xảy ra trước khi đi ngủ, trong bữa ăn hoặc trong giờ học và nghiêm trọng hơn.
Được biết, vỏ não của trẻ em chưa phát triển hoàn thiện, chức năng ức chế trung tâm tiểu tiện chính ở tủy sống còn tương đối yếu, đây là nguyên nhân nội tại khiến trẻ dễ mắc bệnh này. Tuy nhiên, nguyên nhân chính gây ra bệnh này thường là do yếu tố tâm lý.
"Tình trạng này thường do các yếu tố trong cuộc sống của trẻ gây căng thẳng tinh thần hoặc kích thích bất lợi đến trạng thái tinh thần của trẻ, chẳng hạn như thay đổi môi trường sống, chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ khi bắt đầu đi nhà trẻ hoặc đi học, sợ thi cử hoặc sợ một số loài động vật", bác sĩ Cao giải thích.

Ảnh minh họa
Khi phát hiện trẻ đi tiểu nhiều lần, việc đầu tiên cần làm là đưa trẻ đến bệnh viện để được kiểm tra cần thiết. Nếu trẻ được chẩn đoán mắc chứng tiểu nhiều lần do thần kinh, cha mẹ không nên hoảng sợ, vì căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi.
Bác sĩ Cao Yến Linh cho biết: "Cha mẹ nên khuyến khích con cái bày tỏ những lo lắng và băn khoăn của mình. Tuyệt đối không la mắng hay đánh đập trẻ vì tè dầm, vì điều này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. Nếu cần thiết, có thể dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ".