Câu chuyện được chia sẻ bởi bà mẹ có tên Tiểu Vũ (Trung Quốc) gây xôn xao mạng xã hội nước này thời gian gần đây.
Tiểu Vũ cho biết, cô có chiều cao khiêm tốn 1m45. Chính vì vóc dáng người nhỏ lại chiều cao hạn hẹp nên ngay từ khi còn nhỏ, Tiểu Vũ luôn cảm thấy tự ti với với bạn bè, khi lớn lại gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm.
Hiểu được những nỗi khổ khi có chiều cao hạn hẹp nên lúc có con gái, Tiểu Vũ luôn chú ý bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho con. Tuy nhiên con gái Tiểu Vũ luôn thấp hơn so với bạn cùng lớp.
Khi đưa con đi khám ở bệnh viện, bác sĩ nói rằng đứa trẻ chỉ hơi thấp một chút và không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ yêu cầu Tiểu Vũ cho đứa trẻ tập luyện nhảy dây thường xuyên hơn ở nhà vì nhảy dây sẽ giúp trẻ phát triển chiều cao tốt hơn.
Vì vậy, Tiểu Vũ yêu cầu con gái 8 tuổi nhảy dây ít nhất 2 lần/ngày và mỗi lần ít nhất là phải nhảy được 300 chiếc.
Sau một thời gian con gái Tiểu Vũ tập nhảy dây, chiều cao quả thực cũng có cải thiện, luôn nằm trong top học sinh cao nhất lớp. Điều đó khiến bà mẹ cảm thấy rất vui.
Tuy nhiên khi con gái được 9 tuổi, Tiểu Vũ phát hiện con gái đã bắt đầu có kinh nguyệt và lúc này chiều cao hầu như lại không tăng nữa.
Trong khi đó chiều cao lúc này của con gái Tiểu Vũ mới chỉ ở mức 1m49. Chiều cao này vẫn còn kém xa so với chiều cao trung bình của các bé gái là 1,65 mét nên Tiểu Vũ đã nhanh chóng đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra.
Không ngờ, bác sĩ lại nói rằng hiện tại bé đã có kinh nguyệt, sau khi khám thì tuổi xương của bé đã gần như khép lại. Về cơ bản không thể làm gì được nữa, vì một khi tuổi xương khép lại, chiều cao sẽ được cố định.
Tiểu Vũ nghe đến đây thì choáng vì không hiểu lý do tại sao vì thực sự sau khi tập nhảy dây một thời gian, chiều cao của con gái đã cải thiện rõ rệt, giờ lại thành ra thế này.
Bác sĩ cho biết trẻ em nên bắt đầu phát triển chiều cao ở độ tuổi 9 và có kinh nguyệt lần đầu tiên khi được 11 hoặc 12 tuổi. Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của con gái Tiểu Vũ sớm hơn 2 đến 3 năm so với trẻ bình thường.
Trẻ em bình thường có thể cao thêm 5 cm mỗi năm, nhưng giờ đây con Tiểu Vũ đã mất đi thời gian để cao thêm 5 cm trong 3 năm này. Vì vậy, con Tiểu Vũ cao ít hơn những trẻ khác 3 tuổi và tất nhiên cũng thấp hơn những trẻ khác. Tức là con Tiểu Vũ đang trải qua giai đoạn dậy thì sớm.
Bác sĩ cũng hỏi kỹ người mẹ xem ngày thường, bà mẹ cho con ăn những gì thì không thấy bất thường nào trong chế độ ăn uống. Mọi thức ăn của con gái đều được mẹ cẩn thận chế biến tại nhà và không bổ sung quá nhiều chất dinh dưỡng.
Lúc này, bác sĩ chợt nhớ tới những gì ông đã từng được xem trên mạng nên hỏi Tiểu Vũ "Có phải cháu bé không rửa tay trước khi ăn, khi vừa nhảy dây xong đúng không?".
Tiểu Vũ xác nhận là đúng. Bà giải thích, khi con gái nhảy dây xong thường kêu đói nên bà luôn chuẩn bị bánh bao hoặc đồ ăn tiện lợi cho con dùng luôn.
Bác sĩ giải thích, ông đã từng xem một chương trình thời sự điều tra phát hiện nhiều loại dây thừng chứa hàm lượng chất hóa dẻo quá mức, thậm chí có loại còn vượt tiêu chuẩn tới 200 lần. Ông nhận định, sau khi con Tiểu Vũ nhảy dây, rất có thể những chất hóa dẻo vẫn còn dính lại trên tay.
Và thói quen không rửa tay trước khi ăn của con gái Tiểu Vũ đã khiến cô bé ăn phải những hóa chất này, về lâu dài gây nên tình trạng dậy thì sớm.
Tiểu Vũ đã hối hận ngay khi nghe bác sĩ nói vì bà đã mua một sợi dây nhảy giá rẻ ngoài chợ cho con dùng mà lại không nghĩ nó gây nên những tai hại như vậy.
Dậy thì sớm ở trẻ em, đặc biệt là trẻ gái, đang trở thành vấn đề ngày càng phổ biến và có thể liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có sự ảnh hưởng của các hóa chất độc hại. Các hóa chất độc hại này có thể tiềm ẩn trong thức ăn mà trẻ ăn hàng ngày hoặc những đồ vật mà trẻ tiếp xúc, giống như trường hợp con gái Tiểu Vũ kể trên.
Chính vì thế, để hạn chế việc trẻ hấp thụ thụ động những hóa chất độc hại này vào cơ thể người, cha mẹ cần rèn luyện cho con lối ăn uống và lối sống lành mạnh, đặc biệt là rửa tay trước khi ăn.
- Giữ trẻ tránh xa các nguồn estrogen và testosterone bên ngoài như các loại thuốc cho người lớn trong nhà hoặc thực phẩm chức năng có chứa estrogen hoặc testosterone.
- Khuyến khích con duy trì cân nặng hợp lý, thực hiện chế độ ăn uống khoa học theo khuyến cáo của viện dinh dưỡng quốc gia, tập thể dục thể thao khoảng 30 phút/ngày, ăn thực phẩm sạch (không phun thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc tăng trọng), không tự ý dùng thuốc bổ.
- Hạn chế bật đèn khi ngủ: Vì làm giảm bài tiết melatonin trong tuyến yên – hormone ức chế giải phóng gonadotropin tuyến yên và ngăn ngừa dậy thì sớm.