Trong mắt các bậc phụ huynh, việc ăn mặc thuộc về sở thích cá nhân. Tuy nhiên điều này lại có tác động mạnh mẽ đến trẻ, đặc biệt là khi xuất hiện ở trường học, nơi có thầy cô và bạn bè của trẻ.
Một tình huống vừa hài hước vừa đáng suy ngẫm xảy đến với ông bố Lý (sinh năm 1990 ở Diêm Thành, Giang Tô, Trung Quốc) khiến không ít bậc cha mẹ phải nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện ăn mặc của mình.
Video được chia sẻ bởi chính người bố. Anh cho biết vừa đón con gái tan học từ trường. Tuy nhiên anh không ngờ bộ quần áo anh mặc trên người lại khiến con gái có phần xấu hổ đến vậy.
Đứa trẻ ban đầu vui vẻ chào đón bố nhưng sau đó lại tỏ ra tức giận, đã leo lên xe và bật khóc nói: "Bố không còn bộ quần áo nào bình thường sao?".
Người cha cảm thấy ngạc nhiên nên vừa cười vừa hỏi lại: "Bố thấy bình thường mà".
Tuy nhiên cô bé vẫn không ngừng khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: "Điều đó không bình thường chút nào".
Bố Lý cho biết: "Tôi luôn nghĩ mình khá bình thường nhưng không ngờ trong mắt con gái, tôi là một kẻ nổi bật".
Vì là một người trẻ nên bố Lý có phong cách ăn mặc rất hiện đại. Dẫu vậy, con gái lại không thích.
Trong đoạn video, ông bố sinh năm 1990 xuất hiện trong một bộ quần Jean ống rộng màu xám, mặc áo thun đen và khoác da. Phong cách có phần trẻ trung nhưng không được nghiêm túc. Có lẽ vì thế nên cô con gái không hài lòng về cách ăn mặc của bố, đặc biệt là lại xuất hiện trước cổng trường của cô, nơi có nhiều bạn bè và thầy cô.
Trên thực tế không chỉ ông bố trên mà rất nhiều bậc cha mẹ khác từng nhận về sự không hài lòng của con cái, thậm chí là soi mói, chỉ trích của người ngoài vì phong cách ăn mặc khi đi đón con tan học.
Có những bà mẹ lại mặc hở hang, trẻ cũng cảm thấy xấu hổ.
Một trang phục không phù hợp để xuất hiện trước cổng trường của con.
Trang phục này chỉ hợp khi đưa con đi chơi.
Có những bà mẹ lại xuề xòa quá mức.
Dưới đây là một số gợi ý chi tiết hơn về cách bố mẹ nên ăn mặc khi đón con tan học để trẻ cảm thấy tự hào:
1. Phong cách thoải mái nhưng lịch sự
Bố mẹ nên chọn những trang phục không quá cầu kỳ nhưng vẫn thể hiện sự chỉn chu. Một chiếc áo sơ mi hoặc áo thun gọn gàng kết hợp với quần jeans hoặc quần tây sẽ tạo nên vẻ ngoài lịch sự mà vẫn thoải mái. Điều này không chỉ giúp bố mẹ tự tin hơn mà còn tạo cảm giác an toàn cho trẻ.
2. Màu sắc tươi sáng
Chọn những gam màu tươi sáng như xanh, vàng, hoặc hồng có thể tạo ra bầu không khí vui vẻ và gần gũi. Những màu sắc này thường mang lại cảm giác tích cực, giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bố mẹ. Tránh những màu sắc quá tối hoặc quá trầm, vì chúng có thể tạo cảm giác nghiêm túc.
3. Tránh trang phục quá xuề xòa
Hạn chế mặc những bộ đồ quá rộng, rách, hoặc có họa tiết rối mắt. Những bộ đồ này có thể khiến bố mẹ trông không gọn gàng và không chỉn chu, điều này có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận về bố mẹ.
4. Chăm sóc bản thân
Ngoài trang phục, việc chăm sóc bản thân cũng rất quan trọng. Đầu tóc nên được chải gọn gàng, và giày dép nên sạch sẽ, không có bụi bẩn. Hình ảnh của bố mẹ sẽ được trẻ ghi nhớ và có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của trẻ trong giao tiếp với bạn bè.
5. Phù hợp với thời tiết
Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết là điều cần thiết. Nếu trời lạnh, bố mẹ có thể mặc áo khoác nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự. Nếu thời tiết nóng, chọn những chất liệu thoáng mát như cotton hoặc linen giúp cả bố mẹ và trẻ đều cảm thấy thoải mái.
6. Cá tính riêng
Cuối cùng, đừng quên thể hiện cá tính riêng qua trang phục. Bố mẹ có thể thêm một vài phụ kiện như đồng hồ, kính mát hay khăn quàng để tạo điểm nhấn, giúp trẻ cảm thấy tự hào vì có những bậc phụ huynh độc đáo.