Bố mẹ nào cũng mong con đến lớp được cô giáo yêu thương và quan tâm. Chỉ cần biết con được đối xử nhẹ nhàng, được cô để ý và thấu hiểu, lòng cha mẹ cũng an tâm hơn rất nhiều. Bởi với trẻ nhỏ, sự ấm áp của cô giáo chính là điều giúp con vui vẻ, tự tin và học tốt mỗi ngày.
Song sự quan tâm của cô giáo dành cho trẻ trong câu chuyện dưới đây lại trở thành đề tài gây bàn tán xôn xao.
Cụ thể, chuyện được chia sẻ bởi một bà mẹ có tên Thúy An có con đang ở độ tuổi mẫu giáo.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn Thúy An
Người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video được cắt từ camera giám sát lớp học mầm non của con. Clip ghi lại cảnh cô bé đang ngồi trên sàn lớp học vui chơi cùng các bạn ở lớp.
Song điều khiến người mẹ lập tức phải chú ý và bị bất ngờ đó chính là thứ trên đầu của của bé. Phần tóc của con được cô giáo cẩn thận và rất cầu kì, tết thành hình ngôi sao 5 cánh đẹp mắt. Người mẹ cho biết: "Chiều mở camera xem coi bạn ý học như thế nào. Nhìn vào bất ngờ mà muốn té ngửa. Nhắn tin gấp cho cô giáo".
Ngay sau đó, cô giáo cũng gửi thêm ảnh chụp cận cảnh bộ tóc xinh đẹp của bé gái khiến mẹ bật cười vì quá đáng yêu.


Trong video được quay thêm cho thấy bé gái vô cùng thích thú, vui vẻ với kiểu tóc tết cầu kì và lạ mắt mà cô giáo đã dành tặng.
Chia sẻ của người mẹ nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh có con trong cùng độ tuổi.
Đa số đều dành lời khen ngợi cho cô giáo khi đã rất khéo léo dành sự yêu thương, tâm huyết để quan tâm đến em học sinh này. Chắc chắn để tạo ra được kiểu tóc cầu kì như thế này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn rất nhiều của cô.
- Tóc càng cầu kỳ chứng tỏ giáo viên càng thương. Đứa nào được cột tóc xinh là học trò cưng của cô.
- Trời ơi, sao các cô làm được hay quá vậy.
- Về đến nhà, tôi vừa gỡ vừa khóc nhưng thương mà. Cô yêu nên mới chăm chút lâu như thế.
- Cô yêu thương mới tỉ mỉ làm cho các con như vậy. Không đau nên các bé mới vui vẻ và ngồi yên để cô làm.
- Tôi là nạn nhân của việc cô giáo tạo kiểu tóc xinh cho con gái hơn hai tuổi. Về đến nhà là bé không cho mẹ tháo ra để gội đầu luôn.

Nhiều mẹ bỉm khác cũng thích thú khoe kiểu tóc đẹp của con được cô giáo tết cho. Nguồn ảnh quynhanhne...

Hẳn các cô giáo đã phải mất nhiều thời gian tìm hiểu và tết tóc cho các bé. Nguồn ảnh Ngọc Diệp

Những kiểu tóc mà nhiều mẹ sẽ mãi không thể thực hiện được. Nguồn ảnh Sen Sen
- Hồi đó tôi cũng vậy. Phụ huynh bảo ngày mai cô cột tóc bình thường cho bé được rồi vì cô cột đẹp quá, tối đi ngủ bé không cho tháo ra.
- Con gái tôi hồi nhỏ, chiều nào đi học về cũng có đủ kiểu tóc dễ thương. Tôi còn tiếc khi phải gỡ tóc để tắm cho con. Các cô thật sự khéo tay.
- Mỗi lần tôi đi đón con, bé đều khoe: “Hôm nay cô buộc tóc cho con kiểu mới nữa, mẹ ạ.” Bé học lớp hai rồi mà vẫn bảo: mẹ buộc xấu quá nên cô buộc lại cho con.
- Tôi rất thích con được giáo viên tạo kiểu tóc cho, vì tôi buộc tóc rất xấu.
Song bên cạnh đó, cũng có không ít những ý kiến trái chiều cho rằng việc tết tóc làm đẹp cho trẻ như vậy là không cần thiết bởi nó tuy đẹp nhưng ảnh hưởng tới sức khỏe của bé
- Nếu giáo viên có đầy đủ kiến thức, trải nghiệm và thật sự thương trẻ thì sẽ không cột tóc như thế đâu. Hơn cả sự xinh đẹp của con là sức khỏe và cảm giác của con.
- Chiều về gội đầu mà không biết gỡ sao.
- Tôi làm giáo viên mầm non, với những bé mà cô dám cột tóc như thế này thì một là cô rất mến bé, hai là gia đình bé dễ tính nên cô mới dám làm như vậy.
- Tôi đã từng chứng kiến phụ huynh tháo tóc của con ngay trước mặt giáo viên, rất buồn.
- Giống con tôi đi học, lúc nào giáo viên cũng lôi bé ra làm đủ kiểu tóc. Về nhà tôi gỡ ra thấy thương, bé cứ kêu đau.
- Con tôi thì giáo viên toàn cột tóc độc lạ. Về nhà tôi gỡ rất vất vả. Nhiều quá nên tôi cũng có nói với cô.
- Tôi không biết sao, nhưng nhiều khi đi làm mệt, về nhìn kiểu tóc của con thấy chán. Tôi phải nhờ giáo viên buộc đơn giản thôi.
- Đẹp, dễ thương thật, nhưng có làm hỏng tóc bé không? Đau cả đầu như vậy thì thương lắm.
Ở lứa tuổi mầm non, mối quan hệ giữa giáo viên và trẻ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành cảm giác an toàn, sự tin tưởng và động lực đến lớp mỗi ngày. Chính vì vậy, nhiều cha mẹ luôn mong con mình được cô giáo yêu thương, chú ý và đồng hành.
Việc cô giáo tết tóc, chỉnh trang hay chăm chút ngoại hình cho trẻ đôi khi được xem như một hành động thể hiện sự gần gũi và tình cảm mà giáo viên dành cho học sinh. Những hình ảnh đáng yêu trong câu chuyện trên cho thấy nhiều cô giáo rất khéo tay và kiên nhẫn, dành thời gian làm đẹp cho các bé, khiến trẻ thích thú và phụ huynh cảm nhận được sự quan tâm chân thành của cô.
Điều này phản ánh mong muốn chung của giáo viên: giúp trẻ vui vẻ, tự tin và cảm thấy mình được yêu thương trong suốt thời gian ở lớp.
Tuy nhiên, việc tạo kiểu tóc cầu kỳ cho trẻ cũng khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Sự chăm sóc quá tỉ mỉ đôi khi gây ra các khó khăn mà chỉ khi về nhà cha mẹ mới nhận thấy, chẳng hạn như trẻ đau đầu, khó chịu, hoặc việc gỡ tóc trở nên rất vất vả. Một số ý kiến cho rằng giáo viên nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tết tóc phức tạp cho trẻ, bởi ngoài yếu tố thẩm mỹ, sức khỏe và sự thoải mái của con mới là quan trọng nhất.
Trẻ ở độ tuổi này có da đầu nhạy cảm, mái tóc còn yếu và dễ bị kéo căng nếu buộc quá chặt hoặc tạo kiểu nhiều điểm xoắn. Những chia sẻ trong câu chuyện cho thấy có bé vui vẻ với kiểu tóc mới, nhưng cũng có trường hợp trẻ kêu đau, khó chịu hoặc thậm chí không cho bố mẹ tháo tóc khi cần gội đầu.
Điều này phản ánh thực tế rằng mỗi trẻ có mức độ nhạy cảm và khả năng chịu đựng khác nhau, và giáo viên cần thấu hiểu điều đó để lựa chọn cách chăm sóc phù hợp.
Vì vậy, điều cần thiết là sự phối hợp và trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh để đảm bảo việc chăm sóc trẻ luôn cân bằng giữa thẩm mỹ, cảm xúc và sức khỏe. Phụ huynh nên chủ động phản hồi cho giáo viên nếu cảm thấy con không thoải mái với kiểu tóc quá cầu kỳ, còn giáo viên cũng cần quan sát phản ứng của trẻ để điều chỉnh.
Một mái tóc đẹp có thể khiến trẻ háo hức và tự tin hơn, nhưng chỉ khi trẻ cảm thấy dễ chịu và an toàn thì điều đó mới thực sự có ý nghĩa. Câu chuyện về những kiểu tóc ngôi sao, tóc tết độc đáo hay những lần phụ huynh “dở khóc dở cười” khi gỡ tóc cho con là lời nhắc rằng sự yêu thương cần đi kèm với hiểu biết và sự tinh tế.
Khi giáo viên thấu hiểu trẻ và phụ huynh cùng đồng hành, môi trường giáo dục sẽ trở nên hài hòa hơn, giúp mỗi đứa trẻ đến lớp với tâm trạng thoải mái và niềm vui trọn vẹn.
Ở góc độ giáo dục mầm non, những chi tiết nhỏ trong chăm sóc hằng ngày như buộc tóc, thay quần áo hay hướng dẫn trẻ vệ sinh đều mang giá trị sư phạm nhất định. Trẻ học được cách tin tưởng, hợp tác và cảm nhận sự quan tâm từ người lớn thông qua từng hành động giản dị ấy.
Tuy nhiên, chúng cũng là những hoạt động đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức chuyên môn, hiểu tâm sinh lý trẻ và đặt sự an toàn lên hàng đầu. Bài học rút ra từ câu chuyện là mọi hoạt động chăm sóc, dù xuất phát từ tình thương, cũng cần có giới hạn phù hợp với từng bé và từng gia đình. Khi giáo viên biết điều chỉnh mức độ can thiệp, còn phụ huynh trao đổi cởi mở, trẻ sẽ nhận được sự chăm sóc hài hòa, đúng cách.
Điều này không chỉ giúp trẻ thoải mái hơn mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ tích cực giữa gia đình và nhà trường, tạo nền tảng tốt cho quá trình phát triển của trẻ trong những năm đầu đời.