Bé sơ sinh chào đời có hình dáng đầu kỳ lạ, gia đình vừa nhìn thấy đứa trẻ đã sợ không dám bế

Bố mẹ hoang mang khi lần đầu thấy diện mạo con trai.

Mang nặng “9 tháng 10 ngày” để chờ khoảnh khắc con chào đời, dĩ nhiên người mẹ nào cũng rất trông ngóng được nhìn thấy con. Cả gia đình đều muốn biết con sinh ra có khoẻ mạnh, giống bố hay giống mẹ.

Thế nhưng, hình ảnh chào đời của một nhóc tỳ sơ sinh này đã từng khiến cõi mạng xứ Trung hoang mang. Em bé trắng hồng, bụ bẫm, tuy nhiên diện mạo lại có điểm khác lạ so với nhiều trẻ sơ sinh khác. Giây phút bé chào đời, cả gia đình đều mong chờ được gặp đứa trẻ. Nhưng cho đến khi nhìn thấy nhóc tỳ thì ai cũng hoang mang không dám bế. Bố mẹ bé tưởng con mắc bệnh bẩm sinh, vì hình dạng đầu méo mó, nên đã lo sợ bật khóc.

Ảnh minh hoạ

Sau đó, gia đình được các bác sĩ, y tá trấn an, giải thích nên mới dần bình tĩnh trở lại. Hoá ra, tất cả chỉ là hiểu lầm, bác sĩ nói rằng đứa trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh chứ không mắc bệnh gì cả. Sở dĩ phần đầu của bé biến dạng có phần khá nghiêm trọng như vậy, là do trong quá trình mẹ sinh thường, nhóc tỳ đã bị đè ép quá mức.

Trường hợp này không hiếm gặp, nó vẫn thường xảy ra đối với trẻ sơ sinh khi vừa lọt lòng. Tuy nhiên, mức độ biến dạng sẽ khác nhau, có trẻ chỉ bị nhẹ nhưng có trẻ thì bị khá mạnh giống như em bé này.

Vậy vì sao trẻ sơ sinh thường gặp tình trạng biến dạng đầu sau khi chào đời?

Trẻ sơ sinh thường gặp tình trạng biến dạng đầu sau khi sinh, đặc biệt là khi được sinh qua ngả âm đạo. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do cấu trúc của hộp sọ em bé chưa hoàn thiện vào thời điểm chào đời. Hộp sọ của trẻ sơ sinh bao gồm nhiều mảnh xương riêng biệt, chưa hoàn toàn khép kín, cho phép đầu có khả năng thay đổi hình dạng khi di chuyển qua kênh sinh. Sự linh hoạt này là một phần thiết yếu trong quá trình sinh nở, giúp em bé có thể đi qua không gian chật hẹp của đường sinh mà không gây tổn thương nghiêm trọng cho não bộ.

Tuy nhiên, mức độ biến dạng của hộp sọ không giống nhau ở tất cả trẻ em, và điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố chính là cơ địa của từng người mẹ. Một số mẹ có thể có cấu trúc khung xương chậu rộng rãi hơn, giúp quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi hơn, trong khi những mẹ khác có thể gặp khó khăn hơn. Bên cạnh đó, chu vi đầu của em bé cũng đóng vai trò quan trọng; những bé có đầu lớn hơn có thể gặp khó khăn hơn trong việc di chuyển qua kênh sinh và dễ bị biến dạng hơn.

Cách rặn đẻ của sản phụ cũng là một yếu tố quyết định. Nếu mẹ rặn đúng thời điểm và cách thức, điều này sẽ giúp đầu trẻ ra khỏi kênh sinh một cách dễ dàng hơn, giảm thiểu nguy cơ biến dạng. Ngược lại, nếu mẹ rặn quá sớm hoặc không đúng cách, áp lực lên đầu trẻ có thể gia tăng, dẫn đến tình trạng biến dạng nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp biến dạng đầu ở trẻ sơ sinh do sinh thường sẽ tự điều chỉnh và trở về hình dạng bình thường sau một thời gian ngắn. Điều này là nhờ vào khả năng tự phục hồi của cơ thể trẻ, khi mà các mảnh xương trong hộp sọ bắt đầu liền lại và định hình đúng cách.

Dù vậy, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý về sức khỏe tổng thể của mẹ trong thời kỳ mang thai. Việc duy trì mức cân nặng hợp lý không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình sinh nở. Khi trọng lượng của bé nằm trong khung chuẩn, việc sinh thường sẽ trở nên dễ dàng hơn, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

KIỀU TRANG