Tiếng khóc đầu tiên của một sinh linh mới cất lên, như một dấu hiệu cho sự hiện diện của bé trên thế giới. Khi ra khỏi bụng mẹ, bé đã rời khỏi “nơi trú ẩn” ấm áp và an toàn, bước vào một môi trường hoàn toàn mới: ánh sáng chói lóa, âm thanh ồn ào và sự hiện diện của những người lạ mặt. Đối với nhiều trẻ sơ sinh, đây là thời khắc đầy bỡ ngỡ, khiến chúng cảm thấy lo lắng và thậm chí có phần thu mình, nên nhiều em bé vừa chào đời là cứ nhắm chặt mắt lại.
Cha mẹ thường tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy con mình chưa mở mắt ngay sau khi sinh. Thực tế, bác sĩ thường giải thích rằng tình trạng này có thể do mí mắt bị sưng lên, chịu ảnh hưởng từ quá trình sinh nở, hoặc con chưa thích nghi được với môi trường sống mới, điều này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, cũng có một cách giải thích thú vị hơn: có thể em bé đang âm thầm thể hiện sự không muốn rời khỏi "tổ ấm" quen thuộc trong bụng mẹ.

Ảnh minh hoạ
Gần đây, một đoạn video đáng chú ý về một em bé sơ sinh chào đời tại bệnh viện Trung Quốc đã khiến cư dân mạng náo loạn. Được gọi là "em bé sơ sinh ngoan ngoãn nhất", em bé này không chỉ không chống cự mà còn có vẻ như hiểu được những gì các bác sĩ và y tá đang nói, và làm theo mệnh lệnh của họ một cách rất đáng yêu. Khi em bé chào đời, vẻ ngoài xinh xắn, và phản ứng thông minh của đứa trẻ đã tạo ra một bầu không khí vui vẻ trong phòng mổ.
Bác sĩ đỡ đẻ không thể không cảm thấy yêu quý đứa trẻ đặc biệt này. Với vầng trán đầy đặn, đôi mắt to tròn, mũi thẳng và hai má bầu bĩnh, diện mạo đứa trẻ hệt như một búp bê sống động. Làn da hồng hào và thân hình mũm mĩm, báo hiệu rằng đây là một em bé khỏe mạnh và đẹp đẽ.
Khi bác sĩ khẽ gọi, "Ninh Ninh, mở mắt ra nào!", không lâu sau, bé đã lập tức chớp mắt. Tuy nhiên, ánh sáng chói làm bé nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng phản ứng này đã khiến bác sĩ ngỡ ngàng. “Liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp?”, bác sĩ tự hỏi. Thế là, cô quyết định thử nghiệm một lần nữa: “Bé ơi, con có thể mở mắt ra được không?”. Thật không ngờ, đứa trẻ như hiểu được yêu cầu của bác sĩ nên đã cố gắng mở mắt, mặc dù mí mắt vẫn còn sưng húp vì áp lực trong quá trình sinh nở.
Thấy vậy, bác sĩ bật cười và nói: “Mới lọt lòng chưa bao lâu, vậy mà đã biết vâng lời rồi, chắc chắn sẽ là đứa trẻ rất dễ nuôi!”. Chứng kiến sự tương tác đặc biệt này, gia đình đứa trẻ cũng không khỏi vui mừng.

Ảnh minh hoạ
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng yêu trong phòng sinh bệnh viện sau đó nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng, thu hút sự chú ý từ hàng triệu người. Các cư dân mạng không ngừng bàn tán về nét đáng yêu và hài hước của em bé sơ sinh. Nhiều bậc phụ huynh vội vàng “xin vía”.
Thực tế, khi tỷ lệ sinh giảm, nhiều gia đình đang đầu tư nhiều hơn vào việc chuẩn bị cho quá trình mang thai cũng như chăm sóc thời kỳ tiền sản. Không ít bậc phụ huynh ngày nay chuẩn bị rất kỹ càng, trước khi đón nhận thành viên mới trong gia đình. Họ không chỉ chăm sóc sức khỏe cho bản thân mà còn tìm hiểu, nghiên cứu nhiều hơn về việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Kết quả là, trẻ em ngày nay thường khỏe mạnh hơn và có những phản ứng nhanh nhạy cũng như thông minh hơn.
Từ những câu chuyện tương tự có thật trong cuộc sống, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao hầu trẻ nhỏ được sinh vào những năm 8X, 9X có nhan sắc không mấy nổi bật nhưng trẻ sinh từ thế hệ 2000 trở đi, nhan sắc lại xuất trúng, diện mạo ưa nhìn tới vậy.
>>Xem thêm: Video bé sơ sinh "dưỡng da" trong bể bơi cực đáng yêu, ngộ nghĩnh.
Lý do được đưa ra là:
- Thứ nhất: Đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt trong bụng mẹ
Một yếu tố quan trọng đầu tiên trong quá trình phát triển của trẻ chính là sự nuôi dưỡng từ khi còn trong bụng mẹ. Nhiều bà mẹ hiện nay đã nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc bổ sung dinh dưỡng trong thai kỳ. Họ thường xuyên sử dụng các sản phẩm bổ sung như viên uống DHA, yến sào, và viên sắt. Những dưỡng chất này không chỉ giúp phát triển trí não mà còn cực kỳ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các cơ quan trong cơ thể trẻ.
Khi trẻ chào đời, những dấu hiệu như đôi mắt sáng, đen và trắng rõ ràng là minh chứng cho một quá trình nuôi dưỡng tốt. Nếu mẹ bầu bổ sung yến sào thường xuyên, làn da của trẻ cũng sẽ có sức sống hơn, mịn màng và khỏe mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển về thẩm mỹ trong những năm tháng đầu đời.
- Thứ hai: Dinh dưỡng đầy đủ sau khi sinh con
Sau khi trẻ ra đời, việc chăm sóc dinh dưỡng tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Các bậc phụ huynh hiện nay thường chú trọng đến việc thăm khám sức khỏe định kỳ cho con cái, giúp theo dõi sự phát triển và cân nặng của trẻ. Nếu trẻ có dấu hiệu thừa cân, các cha mẹ sẽ tìm đến sự can thiệp của bác sĩ để có những biện pháp điều chỉnh hợp lý. Ngược lại, nếu trẻ quá gầy, phụ huynh cũng không ngừng nỗ lực để cải thiện chế độ ăn uống, đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ.
Việc này không chỉ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh mà còn tạo ra những thói quen tốt về dinh dưỡng, giúp trẻ hình thành ý thức chăm sóc bản thân từ nhỏ. Cha mẹ ngày nay thường tìm hiểu và áp dụng các phương pháp nuôi dạy khoa học, từ việc chọn lựa thực phẩm đến cách chế biến để đảm bảo trẻ có được bữa ăn cân bằng và dinh dưỡng.