Theo thông tin từ Bệnh viện Lâm Tân Ô Nhật, bé trai đủ tháng sau sinh chỉ kịp cất tiếng khóc hai lần ngắn ngủi rồi đột ngột “im lặng bất thường”, không còn cử động. Ngay sau đó, trẻ xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp, kèm theo tình trạng giảm nồng độ oxy trong máu nhanh chóng.
Trước diễn biến nguy cấp, đội ngũ y bác sĩ khoa Nhi lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, tiến hành hỗ trợ hô hấp và chuyển bé vào Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU) để theo dõi và điều trị chuyên sâu.
Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm phổi bẩm sinh – một trong những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm ở trẻ sơ sinh. Theo bác sĩ Tôn Nhược Nghiêu, Trưởng khoa Nhi, bệnh có thể làm suy giảm nghiêm trọng chức năng trao đổi khí của phổi. Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao.
Do tình trạng suy hô hấp nặng, ê-kíp điều trị đã tiến hành đặt nội khí quản, sử dụng máy thở để duy trì oxy cho cơ thể, đồng thời kết hợp điều trị bằng kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm trùng. Sau nhiều ngày được theo dõi sát sao, tình trạng của bé dần ổn định. Đến ngày thứ 6, trẻ được cai máy thở thành công và xuất viện sau 10 ngày điều trị trong tình trạng khỏe mạnh.
Chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử của con, người cha không giấu được xúc động: “Khi con vừa chào đời mà bỗng dưng không khóc, không cử động, lại nghe bác sĩ thông báo chỉ số oxy giảm, tôi hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải làm gì”.
Các bác sĩ khuyến cáo, trong những giờ đầu sau sinh, nếu trẻ có biểu hiện bất thường như khó thở, tím tái, bỏ bú hoặc phản xạ yếu, cần được can thiệp y tế ngay lập tức. Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.
Trường hợp này cũng cho thấy năng lực cấp cứu và chăm sóc sơ sinh tại các bệnh viện địa phương đang ngày càng được nâng cao, giúp nhiều ca bệnh nguy kịch được xử lý kịp thời mà không cần chuyển tuyến.