Bé trai 4 tuổi tử vong vì nghẹn hạt trân châu trong trà sữa, camera giám sát ghi lại cảnh tượng đau lòng

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 30 giây, khiến người xem nín thở.

Gần đây, dư luận Trung Quốc xôn xao trước vụ việc một bé trai 4 tuổi ở thành phố Đài Châu (tỉnh Chiết Giang) tử vong do ngạt thở sau khi bị nghẹn hạt trân châu trong trà sữa khi đang chơi trên bạt lò xo tại một công viên giải trí.

Cha mẹ của bé đã biểu tình ngay tại lối vào trung tâm thương mại, yêu cầu quán trà sữa, đơn vị vận hành công viên giải trí và trung tâm thương mại phải chịu trách nhiệm cho cái chết thương tâm của con mình.

Theo thông tin từ truyền thông ngày 24/10, sau khi một phụ huynh đặt mua trà sữa trân châu qua ứng dụng mini, một người lớn đi cùng đã đến cửa hàng lấy đồ uống. Sau đó, đứa trẻ gặp nạn sau khi uống trà sữa.

Hai đứa trẻ gặp nạn sau khi uống trà sữa do mẹ mua.

Đoạn video giám sát cho thấy, vào 15:49 ngày 19/10, hai đứa trẻ đang đuổi bắt nhau trong khu vực bạt lò xo. Đến 15:51, bé trai mặc đồ xanh lá cây bất ngờ ngồi xuống, sau đó loạng choạng đứng dậy rồi đi ra phía sau một trò chơi.

Đứa trẻ mặc áo xanh đang chơi bất ngờ ngồi xuống.

Đứa trẻ mặc đồ trắng chạy đến kiểm tra, rồi chạy ra ngoài tìm người lớn. Chỉ vài giây sau, hai người phụ nữ chạy tới - một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen - và bế bé trai ra khỏi khu vực. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 30 giây.

Nhận thấy bạn có những biểu hiện lạ, bé trai áo trắng đã đi gọi người giúp đỡ.

Người lớn có mặt ngay sau đó nhưng không cứu được đứa trẻ.

Theo lời kể, trong lúc chơi, đứa trẻ khát nước nên uống trà sữa rồi tiếp tục chơi, và sau đó xảy ra sự cố. Những đứa trẻ khác phát hiện bé có biểu hiện bất thường nên đã gọi người lớn tới giúp.

Trong “lời giải thích tai nạn” của gia đình, người mẹ cho biết chiều 19/10, cô đưa con đến khu vui chơi tại Baolong Plaza và mua trà sữa trân châu qua ứng dụng. Nhân viên cửa hàng không cảnh báo rằng hạt trân châu khá nhỏ, không phù hợp cho trẻ em. Khu vui chơi cũng không có biển cấm mang đồ ăn, đồ uống.

Khi nhận thấy con có dấu hiệu bất thường, người mẹ thực hiện thủ thuật Heimlich và gọi cấp cứu, nhưng không có nhân viên công viên nào hỗ trợ. Sau đó, cô bế con xuống sảnh tìm người giúp đỡ, nhưng nhân viên cho biết họ không được đào tạo kỹ năng sơ cứu. Bé được đưa đến bệnh viện và được cấp cứu hơn một giờ, song không qua khỏi.

Cha của bé cho biết con trai sinh tháng 6/2022, qua đời lúc 18 giờ ngày 19/10/2025 do ngạt thở khi uống trà sữa trân châu. Anh chia sẻ: “Tôi hy vọng câu chuyện của gia đình tôi sẽ là lời cảnh báo cho những người khác.”

Sau vụ việc, gia đình đã treo thông điệp tại trung tâm thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi, cho rằng:

- Quán trà sữa không thực hiện nghĩa vụ nhắc nhở rằng sản phẩm không phù hợp với trẻ nhỏ;

- Khu vui chơi không ngăn cản phụ huynh mang trà sữa vào;

- Trung tâm thương mại thiếu kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Một số cư dân mạng còn thử nghiệm bằng cách lật ngược cốc trà sữa và nhận thấy hạt trân châu dính chặt, không rơi ra, đặt câu hỏi liệu chất lượng sản phẩm có phù hợp cho trẻ em hay không. Một số ý kiến cho rằng hạt trân châu làm từ tinh bột, nếu để lâu có thể khiến kết cấu trở nên dính và dễ gây tắc nghẽn.

Phóng viên đã cố gắng liên hệ với quán trà sữa và công viên giải trí, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trên ứng dụng đặt hàng, sản phẩm của cửa hàng hiện có ghi chú:

“Lưu ý: Không nên uống một ngụm lớn. Không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi. Trẻ em và người cao tuổi cần có người giám sát khi uống.”

Phía khu vui chơi Baolong cho biết chính quyền thị trấn và cảnh sát đã vào cuộc, trích xuất camera an ninh và phối hợp điều tra.

Không phải là trường hợp cá biệt

Trước đó, nhiều vụ nghẹn hạt trân châu trong trà sữa cũng đã được ghi nhận tại Trung Quốc:

Tháng 9 năm nay, một bé gái ở Trùng Khánh suýt tử vong vì mắc trân châu trong cổ họng, được cứu sống nhờ người qua đường kịp thời thực hiện thủ thuật Heimlich trong 4 phút.

Tháng 8, một phụ nữ bị tắc đường thở vì hạt trân châu, may mắn được bé gái 11 tuổi cứu sống sau 30 giây sơ cứu chuẩn xác.

Các chuyên gia cảnh báo, tai nạn do thức ăn nhỏ và dính như hạt trân châu, kẹo, đậu… xảy ra rất thường xuyên, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Cảnh báo cho phụ huynh: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Thủ thuật Heimlich có thể cứu sống người bị nghẹn, nhưng phòng tránh vẫn là điều quan trọng nhất.

Cha mẹ cần ghi nhớ:

- Không để trẻ chạy nhảy, cười đùa khi đang ngậm kẹo hoặc đồ ăn nhỏ trong miệng.

- Không cho trẻ dưới 3 tuổi ăn hạt, đậu, trái cây khô hoặc thực phẩm có kích thước tròn – dính.

- Giữ các vật nhỏ như nút áo, đồng xu, đồ chơi li ti xa tầm tay trẻ.

- Nếu con đó bị nghẹn, dù sau đó đã tỉnh lại, vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra để đảm bảo an toàn.

Vụ việc đau lòng của bé trai 4 tuổi là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng một giây bất cẩn có thể đổi lấy bi kịch cả đời. Cha mẹ cần thận trọng với mọi loại thực phẩm, đặc biệt là đồ ăn, thức uống không phù hợp cho trẻ nhỏ – những thứ tưởng vô hại nhưng lại có thể trở thành mối nguy lớn nhất.

CHI CHI