Bình gas mini phát nổ khi đang ăn lẩu, người đàn ông bị bỏng nặng

Bình gas mini phát nổ trong lúc ăn lẩu đã khiến anh P. bị bỏng nặng, biến dạng mặt cổ và cánh tay phải.

Công lý đưa tin, ngày 11/11, thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa Quang Bình (Hà Giang) cho biết, bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân P.M.P. (33 tuổi, trú tại huyện Quang Bình) bị bỏng nặng do bình gas mini phát nổ.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, vùng tổn thương mảng đỏ, đen phỏng nước loét trợt da gây đau nhức nhiều chảy dịch vùng đầu mặt cổ ngực, vùng cánh cẳng bàn tay phải.

bong1-1636632857.png
Bệnh nhân sau khi được cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo lời kể của người nhà, gia đình đang ăn lẩu bằng bếp gas mini, trong quá trình thay bình gas vào bếp thì bình gas mini phát nổ. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình chưa xử trí gì và lập tức đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bỏng độ II, III, diện tích 16% vùng đầu mặt cổ ngực, cánh cẳng bàn tay phải.

Bệnh nhân được xử trí chống sốc, giảm đau, rửa và băng tổn thương bỏng ngay sau đó.

Thông tin trên An ninh thủ đô cho biết thêm, việc bình gas mini phát nổ đã xảy ra khá nhiều. Điều đáng nói, bình gas mini được quy định chỉ sử dụng một lần, tuy nhiên việc tái sử dụng bình gas mini vẫn rất phổ biến, nên tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ.

Người dân khi sử dụng bình gas mini, nên sử dụng loại bình có nhãn mác và chỉ sử dụng một lần, sau đó hãy vứt bỏ vì tái sử dụng không an toàn. Nếu bếp gas đã bị tróc sơn, han gỉ, chốt bình gas lỏng hay bếp khó đánh lửa, tốt nhất không nên sử dụng bởi những bếp gas như trên rất dễ bị rò rỉ gas ra bên ngoài, gây cháy nổ.