XEM VIDEO: MC Anh Tuấn chơi đàn cello tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Người thầy mẫu mực, từng là Phó Giám đốc ở Nhạc viện
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân (NGND) Vũ Hướng là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc cổ điển Việt Nam. Sinh ngày 28/7/1933 tại Hà Nội, ông sớm tham gia hoạt động văn nghệ thiếu nhi trong Đội Thiếu nhi Thủ đô Tuyên truyền xung phong thời kháng chiến chống Pháp, rồi vào Thiếu sinh quân thuộc Đại đoàn 308.
Năm 1954, ông là diễn viên Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Năm 1956, ông theo học khóa đầu tiên chuyên ngành cello tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông tiếp tục học tập tại Nhạc viện Quốc gia Bulgarie và trở về nước năm 1965 để giảng dạy và làm Chủ nhiệm Khoa Đàn dây tại Trường Âm nhạc Việt Nam.
Trong suốt sự nghiệp, ông đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ cello thành đạt và có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Phó giám đốc Nhạc viện Hà Nội trong 12 năm (1984–1996) và nghỉ hưu năm 1998. Năm 2011, ông trở thành người Việt Nam đầu tiên được trao tặng Huân chương Kiril Metodi hạng nhất của Bulgaria, ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Bulgaria.
Giáo sư - NGND Vũ Hướng bên con trai lúc Anh Tuấn còn nhỏ.
Ngay từ nhỏ, Anh Tuấn được cha hướng dẫn học đàn cello và piano. Ông kỳ vọng con trai sẽ theo nghề âm nhạc giống mình. Anh Tuấn đã học cello tại Nhạc viện Hà Nội và đạt thành tích xuất sắc, thi đại học với 4 môn đều đạt điểm 10 và được chuyển tiếp lên cao học mà không cần thi. Tuy nhiên, khi Anh Tuấn quyết định theo đuổi sự nghiệp truyền hình, ông vẫn ủng hộ và tự hào về con trai.
Anh Tuấn hiện là BTV, nhà sản xuất truyền hình song với kiến thức về âm nhạc sâu rộng, công việc của anh vẫn gắn với âm nhạc. Anh dẫn các chương trình như Sao Mai điểm hẹn, Trò chơi âm nhạc, Bảng xếp hạng âm nhạc MTV, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai... Bên cạnh đó, Anh Tuấn còn thử sức trong vai trò nhà sản xuất và làm đạo diễn cho những chương trình âm nhạc, liveshow quốc tế. MC nổi tiếng VTV là người có công trong việc đưa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài về Việt Nam biểu diễn như Bi Rain, Westlife, Shayne Ward… Thời sinh viên, Anh Tuấn là thành viên chơi bass của nhóm nhạc Desire cùng với những Long Vũ, Tùng John… Ban nhạc của họ chuyên cover những bài hit của The Beatles.
Khi “gây sốt” với màn cello mở màn cho phần trình diễn của Bằng Kiều ở concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh Tuấn không giấu nổi sự xúc động và đã nhớ đến người cha của mình. Anh thổ lộ: “Chắc rằng ở đâu đó trên kia, bố Hướng đang tự hào vì con đã được chơi cello trên sân khấu trước một biển người”.
Nam MC nhớ bố khi chơi đàn trước biển người.
Giáo sư Vũ Hướng qua đời vào ngày 26/10/2021 tại Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, học trò và những người yêu mến âm nhạc Việt Nam. Khi ấy, MC Anh Tuấn đã chia sẻ hình ảnh bóng lưng thân thương của người cha và bày tỏ: “Tạm biệt bố - Yêu bố rất nhiều”.
Nhắc đến cha mình với niềm kính trọng sâu sắc, nam MC từng chia sẻ: “Ông như một người anh hùng đối với tôi”. Là người cha nghiêm khắc, dù biết con trai đạt được nhiều thành tích ấn tượng, Giáo sư Vũ Hướng vẫn rất hiếm khi tỏ ra khen ngợi, như một cách giữ con không ngủ quên trong chiến thắng.
Cố Giáo sư là thần tượng, người hùng trong mắt con trai.
Người cha tận tụy và những lời khuyên dành cho con trai
Ở tuổi 40, Giáo sư Vũ Hướng mới lập gia đình và sinh con trai duy nhất - Vũ Anh Tuấn sau này trở thành MC nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông từng chia sẻ: "Tôi xây dựng gia đình khá muộn, năm 40 tuổi mới sinh Tuấn. Đó là thời điểm năm 1974, kinh tế cả nước đang rất khó khăn, mẹ Tuấn lại không có sữa nên phải nuôi bộ con. Nuôi anh chàng này vô cùng vất vả, thương hai mẹ con lắm. Đó cũng là lý do tôi khuyên bà xã không nên sinh thêm đứa nữa".
Anh Tuấn từng kể, bố anh là Tiến sĩ, còn mẹ anh xuất thân từ ngành y. Vì mải miết theo đuổi con đường học vấn, nên NGND Vũ Hướng kết hôn muộn. Sau đó không lâu, ông lên đường sang Mỹ để tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh. Cả hai bên nội ngoại đều là gia đình gốc Bắc, vốn lớn lên trong môi trường giáo dục khuôn phép, nên từ bé, Anh Tuấn đã được dạy dỗ cẩn thận về mọi lễ nghi, phong tục truyền thống. Những điều này không chỉ được học qua lời dạy, mà còn được yêu cầu phải ghi nhớ rành rọt và thực hành chuẩn mực.
Anh Tuấn lớn lên trong gia đình khuôn phép.
"Tôi được mẹ kể rằng trước khi sang Bulgary học, bố tôi dặn là nhà chỉ có một con thôi nên cố gắng cho con theo nghề bố chơi đàn violin celle. Vì thế 4 tuổi tôi được học đàn piano trong 2 năm để chuẩn bị cho việc chính thức theo nghề bố học đàn cello. Một thằng bé mới 6 tuổi thì còn ham chơi lắm. Ngày nào trước khi đi làm, mẹ cũng dặn các em họ cùng nhà nếu thấy tôi không tập đàn thì về mách. Thế là tôi nghĩ ra cách đối phó, kê ghế ra như đã tập đàn thật, hoặc tập ngắt quãng, rồi cho mấy đứa em ăn kẹo và chơi cùng, dặn là nếu mẹ anh về thì phải nói là: ‘Anh ý vừa tập đàn nhé’", anh kể.
Dù có phần tinh nghịch và lắm chiêu, nhưng những trò nghịch “ngầm” ấy lại trở thành những mảng ký ức tuổi thơ rực rỡ của Anh Tuấn. Anh vốn hiếu động, nhưng vẫn giữ mình trong khuôn khổ những phép tắc mà gia đình đề ra, chưa từng vượt quá giới hạn khiến cha mẹ phải phiền lòng hay lo lắng vì những hành động thái quá.
Dù con trai không theo đuổi sự nghiệp âm nhạc như kỳ vọng của mình nhưng NGND vẫn rất tự hào về quý tử. Ông từng chia sẻ: "Tôi rất xúc động và cảm thấy bất ngờ khi biết Tuấn trả lời phỏng vấn báo chí đã nói rằng: 'Thần tượng của tôi chính là bố tôi.' Tuấn cũng nói rằng cách sống và làm việc hết mình, thẳng thắn, trung thực, không luồn cúi ai của bố chính là tấm gương cho nó".
NGND Vũ Hướng khi nhận Huân chương của Bulgaria.
Khi Anh Tuấn yêu và muốn kết hôn với một cô gái người Australia, ông đã chia sẻ quan điểm của mình một cách thẳng thắn nhưng tôn trọng quyết định của con: "Bố ở nước ngoài ngần ấy năm, nếu lấy vợ Tây có khi bố lấy trước con cơ. Thời trai trẻ, cuộc sống tốt đẹp, tránh sao khỏi những xao xuyến trong chuyện tình cảm. Nhưng bố biết, cuộc sống bên nước mình còn nhiều khó khăn, thời bao cấp khổ lắm, nên chỉ coi họ là bạn.
Bố không thể ở lại đó, còn các cô gái nước ngoài cũng khó có thể sống ở Việt Nam được. Trong chuyện hôn nhân của con cái, dẫu sao bố vẫn muốn có một ông thông gia người Việt để còn gặp gỡ chuyện trò. Nhưng mà hạnh phúc là của con, con tự quyết định…"
Được biết, Anh Tuấn và vợ cũ quốc tịch Úc có 2 người con trai chung là Alex và Henry. Tuy nhiên sau đó cả hai đã ly hôn. Năm 2013, nam MC kết hôn lần 2 với người đẹp Lý Hồng Nhung từng tham gia cuộc thi hoa hậu. Năm 2023, sau 10 năm kết hôn, cặp đôi đón con gái có tên ở nhà là Anna.
MC Anh Tuấn có ảnh hưởng lớn từ cha.