Bố ruột Hoa hậu "ở ẩn" Huỳnh Bích Phương là Tiến sĩ kiêm Chủ tịch tài giỏi, 3 người con khí chất không kém

Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, cả 3 người con của ông đều được nhận xét là khá kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông hơn so với thế hệ F1 của một số gia đình doanh nhân khác.

Năm 2010, Hoa hậu Việt Nam ghi dấu một gương mặt được khán giả đặc biệt chú ý: Huỳnh Bích Phương - người đẹp sinh năm 1988, sở hữu chiều cao 1,68 m, gương mặt được khen thanh tú, hiện đại. Cô đoạt hai danh hiệu “Thí sinh được khán giả yêu thích nhất” và “Thí sinh có gương mặt khả ái”, dù không vào top 10 nhưng vẫn được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của mùa thi năm ấy.

Báo chí từng gọi Huỳnh Bích Phương là “tiểu thư lá ngọc cành vàng” khi xuất thân từ một gia đình trí thức - doanh nhân có tiếng tại TP.HCM. Bố cô là Tiến sĩ Toán học Huỳnh Bá Lân, người nhiều năm giảng dạy tại các trường đại học kỹ thuật rồi rẽ hướng sang xây dựng một tập đoàn bất động sản - giáo dục có quy mô lớn, đồng thời giữ vai trò chủ chốt trong việc phát triển một số trường phổ thông và đại học tư thục.

Huỳnh Bích Phương là một trong những người đẹp cuộc thi Hoa hậu để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Sau ánh hào quang của người con gái nổi tiếng, chân dung người cha vừa là nhà giáo, vừa là doanh nhân - Huỳnh Bá Lân được nhiều người quan tâm bởi hành trình từ một cậu học trò xứ biển Phú Yên đến vị thế doanh nhân và nhà giáo dục có ảnh hưởng.

Từ cậu học trò Phú Yên đến Tiến sĩ Toán gắn bó với giảng đường

Được biết, Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân sinh ngày 11/4/1956, quê Phú Yên. Tuy quê gốc ở Hòa Quang, nhưng những năm đầu đời của Huỳnh Bá Lân lại gắn liền với làng Phong Niên thuộc xã Hòa Thắng (Phú Hòa), nơi ông theo học bậc tiểu học. Lớn hơn một chút, ông tiếp tục học tại trường Nam và trường Nguyễn Huệ ở TP Tuy Hòa, trước khi vào Sài Gòn theo học Trường Petrus Ký (nay là Trường chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh).

Trong ký ức của ông, thời tuổi trẻ là quãng dài sống xa gia đình để theo đuổi việc học, nhờ đó tính tự lập hình thành từ rất sớm. Từ những năm cuối cấp II, ông đã bắt đầu nhận dạy thêm để có tiền tự lo cho việc học hành. Vì ham học, Huỳnh Bá Lân luôn chăm chỉ, chịu khó và đặc biệt say mê đọc sách - thói quen theo ông cho đến tận bây giờ.

Tiến sĩ Toán học Huỳnh Bá Lân là một người con của quê hương Phú Yên.

Trong tất cả các môn, Toán là lĩnh vực khiến ông yêu thích nhất. Những năm đầu thập niên 1970, ông bước vào con đường Toán học tại môi trường đại học. Ông là sinh viên khoa Toán của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM thời trước 1975, sau đó tiếp tục học tập, nghiên cứu và gắn bó lâu dài với môi trường hàn lâm.

Về trình độ chuyên môn, Huỳnh Bá Lân sở hữu bằng Tiến sĩ Toán - Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên (Cộng hòa Liên Bang Nga), Thạc sĩ Toán - Trường  học Tổng hợp TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, ông trở lại giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, có hơn 10 năm làm giảng viên Toán, rồi đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm bộ môn Toán của trường. Đồng thời, ông còn tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, góp phần đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật - công nghệ cho khu vực phía Nam trong giai đoạn giáo dục đại học dân lập và tư thục bắt đầu hình thành.

Từ nhà giáo, ông trở thành doanh nhân địa ốc.

Bố ruột Huỳnh Bích Phương liên tục xuất hiện với vai trò nhà giáo dục ở nhiều dự án khác nhau. Ông là Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng trường Phổ thông Duy Tân (Phú Yên), Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM.

Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân gắn bó sâu sắc với quê hương Phú Yên. Không chỉ tham gia sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT tư thục tại quê hương, ông còn cùng thân hữu hội cựu học sinh tài trợ, miễn học phí và cấp học bổng hàng tháng cho nhóm học sinh có kết quả học tập cao, cũng như mời các chuyên gia toán học từ TP.HCM về dạy chuyên đề, bồi dưỡng kiến thức.

Ông là một trong những nhà chuyên môn Toán học chuyển sang vai trò quản lý - điều hành doanh nghiệp khá sớm so với thế hệ trí thức cùng thời. Bước ngoặt trong cuộc đời nghề nghiệp của Huỳnh Bá Lân gắn liền với quyết định khởi nghiệp của vợ ông - kỹ sư Jóa học Trần Thúy Nga. Năm 1994, bà rời cơ quan nhà nước, thành lập công ty về hàng nhập khẩu. Tuy nhiên thị trường biến động, hàng nhập gặp cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp đối mặt khó khăn sau vài năm hoạt động.

Bức ảnh gia đình của Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân được lan truyền trên mạng xã hội.

Lúc này, Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân bắt tay tái cấu trúc, đưa công ty chuyển hướng sang bất động sản, tập trung phát triển các dự án nhà ở, khu dân cư tại TP.HCM và một số địa phương khác. Ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của tập đoàn lớn chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và giáo dục.

Không chỉ là doanh nhân trong lĩnh vực địa ốc, ông cũng từng tham gia hội đồng quản trị một công ty du lịch lớn và một ngân hàng thương mại cổ phần, cho thấy phạm vi hoạt động trải rộng từ giáo dục, bất động sản đến dịch vụ - tài chính, dù cá nhân ông hiếm khi xuất hiện rầm rộ trên truyền thông.

Trong một lần chia sẻ với Forbes Việt Nam, ông từng tiết lộ cơ duyên làm bất động đến với mình từ năm 1991 sau khi được phân công triển khai dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Ông nói rằng “bất động sản là cơ duyên kinh doanh, còn giáo dục là giấc mơ của cuộc đời”. Chính điều này lý giải vì sao suốt nhiều năm, bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp, ông vẫn dành nguồn lực đáng kể cho các dự án học đường, học bổng và hoạt động hỗ trợ học sinh - sinh viên, đặc biệt tại quê nhà Phú Yên.

3 người con kín tiếng - Hoa hậu, nữ doanh nhân và cậu út điển trai

Vợ chồng Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân - Trần Thúy Nga được nhắc đến như một gia đình trí thức - doanh nhân bề thế tại TP.HCM. Bà Trần Thúy Nga là kỹ sư Hóa học, người sáng lập công ty bất động sản lớn, sau đó cùng chồng đưa doanh nghiệp phát triển ở nhiều mảng khác nhau.

2 người có 3 người con: Trưởng nữ Huỳnh Thúy Phương, thứ nữ Huỳnh Bích Phương và con trai út Huỳnh Bá Sỹ Hào (Bill Huỳnh). Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, cả ba đều được nhận xét là khá kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông hơn so với thế hệ F1 của một số gia đình doanh nhân khác.

Huỳnh Bích Phương bên bố và em trai.

Trong 3 người con, cái tên được công chúng biết tới sớm nhất là Huỳnh Bích Phương. Năm 2010, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam, gây chú ý với gương mặt được so sánh với Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm, phong thái thanh lịch và vốn kiến thức tốt. Kết quả chung cuộc, Huỳnh Bích Phương giành hai giải phụ “Người đẹp được khán giả yêu thích nhất” và “Người đẹp có gương mặt khả ái”. Dù dừng chân ngoài top 10, tên tuổi cô thời điểm đó không hề kém cạnh dàn thí sinh nổi bật như Ngọc Hân, Hoàng My, Thùy Trang.

Sau cuộc thi, Huỳnh Bích Phương tham gia một số hoạt động nghệ thuật, trong đó có vai diễn trong phim Bụi đời chợ Lớn. Không lâu sau, cô rút khỏi showbiz, sang Mỹ du học ngành thiết kế thời trang, dành nhiều thời gian du lịch, tham gia hoạt động xã hội và chọn lối sống khá kín đáo.

Nhan sắc của cô từng rất được yêu thích.

Trước đây khi được hỏi gia đình có điều kiện nên việc tham gia showbiz dường như chỉ là thêm chút sắc màu cho cuộc sống, cô nói: "Thực tế, ba mẹ Phương khó lắm, không phải Phương muốn gì là được nấy đâu. Tuổi thơ của Phương cũng rất bình thường, Phương vẫn còn nhớ lúc nhỏ có thời gian gia đình Phương sống chung với cả nhà bên ngoại. Tất cả 10 người ở chung trong một ngôi nhà nhỏ. Hồi còn đi học ở Việt Nam, vì học trường cũng gần nhà nên ngày nào Phương cũng đi bộ tới trường và về nhà, chứ không có xe hơi đưa đón như con nít bây giờ.

Lúc lớn lên ở nước ngoài thì Phương cũng phải tự giặt đồ, tự lo ăn uống, mỗi tháng chỉ được tiêu xài trong khoản tiền tiêu vặt ba mẹ cho. Phương thấy mình rất may mắn vì không bị quá áp lực về mặt tiền bạc. Sau này Phương tham gia làng giải trí đúng là cũng rất may mắn và có ý định nghiêm túc với nó. Phương coi đây là cơ hội để mình không lãng phí tuổi thanh xuân và nhan sắc".

Hiện Huỳnh Bích Phương gần như "ở ẩn", có cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên bên gia đình, không còn xuất hiện dày đặc trong các sự kiện giải trí như trước, song vẫn được nhiều khán giả nhắc đến như một trong những người đẹp ấn tượng của Hoa hậu Việt Nam 2010.

Người đẹp có cuộc sống kín tiếng nhiều năm qua.

Trước khi công chúng biết đến Huỳnh Bích Phương, trong nội bộ doanh nghiệp và giới giáo dục, cái tên Huỳnh Thúy Phương - con gái lớn của ông Huỳnh Bá Lân đã được chú ý. Theo hồ sơ học vấn, cô tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles (UCLA) năm 2006, sau đó lấy MBA tại Trường Kellogg - Northwestern University năm 2015.

Trở về Việt Nam, Huỳnh Thúy Phương làm việc tại công ty do mẹ thành lập, giữ vị trí Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp của gia đình, đồng thời đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng Điều hành tại trường đại học quản lý - công nghệ do ông Huỳnh Bá Lân làm Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng. Cô còn từng trúng cử chức vụ Phó Trưởng Ban Thể thao và Phụ nữ Ủy ban Olympic Việt Nam.

Chị gái Huỳnh Bích Phương là người tiên phong trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp, tham gia đặt nền móng và phát triển nhiều dự án chủ lực. Tuy nhiên, cũng như các thành viên khác trong gia đình, bà hạn chế chia sẻ về đời sống cá nhân, chủ yếu xuất hiện trong các sự kiện chuyên môn của tập đoàn hoặc trường đại học.

Huỳnh Thúy Phương - chị gái Huỳnh Bích Phương.

Người con được dư luận nhắc đến nhiều trong vài năm gần đây là Huỳnh Bá Sỹ Hào (Bill Huỳnh) - con trai út của Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân, sinh năm 1996. Sau khi hoàn thành bậc phổ thông, anh được gia đình tạo điều kiện sang New York (Mỹ) học tập và làm việc, tổng thời gian ở nước ngoài khoảng 8 năm.

Trở về Việt Nam, Huỳnh Bá Sỹ Hào bắt đầu tham gia công việc tại doanh nghiệp gia đình với vị trí đầu tiên là trợ lý Tổng giám đốc, sau đó chuyển sang bộ phận đầu tư và trở thành Trưởng bộ phận này. Trước đó, anh từng làm việc ở nhiều công ty trong và ngoài nước, ở các vị trí chuyên viên với mức lương không cao nhưng khối lượng công việc lớn, từ đó tích lũy kinh nghiệm thực tế. Anh từng kể trước đây đã làm khá nhiều các công ty cả nước ngoài lẫn Việt Nam và đều bắt đầu từ những vị trí thấp, lương thấp nhưng việc rất nhiều.

Trong một cuộc trò chuyện cùng báo chí, khi nói về việc trở lại làm cho doanh nghiệp của cha, Huỳnh Bá Sỹ Hào cho biết những áp lực và khác biệt giữa hai thế hệ là điều không tránh khỏi, song anh xem đó là cơ hội học hỏi. Anh nhìn nhận làm việc cùng cha đã giúp mình có góc nhìn ở tầm doanh nghiệp, vượt ra ngoài phần việc chuyên môn thuần túy. Dù được chú ý sau bức ảnh đại gia đình lan truyền trên mạng xã hội, em trai Huỳnh Bích Phương vẫn giữ thói quen kín tiếng, ít đăng tải công khai hình ảnh đời tư lên các nền tảng cá nhân.

Em trai Huỳnh Bích Phương và mẹ.

ANNE