Lưu Hiền Trinh sinh năm 1991, là người gốc Hải Phòng. Cô được biết đến là trưởng nhóm nhạc S-Girls, từng đoạt giải Á quân chương trình Nhân tố bí ẩn. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua nhiều bài hát như: Chúng ta không còn thương nhau nữa, Ai nói dối nhận đi, Những tháng 5 vụn vỡ, Nanh vuốt, Anh lại bỏ rơi em rồi,...
Năm 2024, Lưu Hiền Trinh nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai ông xã doanh nhân hơn 10 tuổi. Cặp đôi đã kết hôn từ lâu nhưng chưa thông báo với khán giả vì muốn chờ một dịp đặc biệt. Thời điểm công khai, họ đã có 1 con trai.
Đến tháng 11/2024, Lưu Hiền Trinh hạ sinh con thứ 2 là bé gái có tên thân mật là Thỏ Ngọc. Được biết, vợ chồng nữ ca sĩ đã làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm - PV).
Làm mẹ ở tuổi U40, Lưu Hiền Trinh vẫn chu toàn được việc chăm sóc gia đình, con cái, song hành với việc nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Nhờ vào sự hỗ trợ của ông xã và người thân, nữ ca sĩ yên tâm quay lại với âm nhạc. Hãy cùng lắng nghe những tâm sự trong hành trình “mẹ bỉm chạy show” của Lưu Hiền Trinh nhé!
- Cuộc sống của Lưu Hiền Trinh thay đổi như thế nào khi có con?
Mặc dù đã là “tập 2” nhưng do 2 bé nhà tôi cách xa tuổi nhau nên lần này mọi thứ đều như mới. Có những thói quen hay sở thích của tôi cũng bị thay đổi. Ví dụ như tôi rất thích ngủ, nhưng từ khi sinh bé út thì không còn được ngủ nhiều nữa (cười). Rồi sở thích đi du lịch hay chơi thể thao cũng tạm thời gác lại vì để dành thời gian cho con, cũng như để cơ thể được phục hồi sau sinh. Nhìn chung mọi thứ đều có ít nhiều thay đổi và bản thân cũng dần thích nghi với những sự thay đổi đó.
- Lưu Hiền Trinh và ông xã đã phân chia việc chăm con như thế nào? Ai là người “mát tay” hơn?
Tôi là người chăm sóc con nhiều hơn vì ông xã công việc rất bận. Bản thân mình cũng rất muốn tự chăm sóc cho con từng chút. Ông xã tuy công việc rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian quan tâm và chia sẻ mọi thứ với vợ. Nếu nói ai “mát tay” hơn thì tôi nghĩ chắc là ông xã. Anh luôn xung phong nhận phần rửa bình sữa cho con nên chắc là tay lúc nào cũng “mát rượi” (cười).
XEM VIDEO: Con gái đáng yêu của Lưu Hiền Trinh và chồng doanh nhân.
- Lưu Hiền Trinh nuôi con theo phương pháp gì? Trải qua hành trình làm mẹ, chị cảm thấy điều mình tự hào nhất là gì?
Tôi nuôi con theo kiểu tùy theo nhu cầu của bé. Tôi cũng nghiên cứu khá nhiều các phương pháp nhưng không quá cứng nhắc, phải đúng theo sách vở mà chọn lọc những điều phù hợp với nhu cầu của con cũng như chính mình.
Trải qua hành trình làm mẹ, điều tôi cảm thấy tự hào đó là sự cố gắng của bản thân. Làm mẹ không dễ, từ khi mang thai tới lúc sinh nở, rồi chăm con là một hành trình rất dài. Có thể tôi không phải là một người mẹ chăm con giỏi hay là người mẹ hoàn hảo nhưng tôi tự hào vì mình luôn cố gắng tất cả mọi thứ cho con.
- Em bé nhà mình có tính cách như thế nào? Theo Lưu Hiền Trinh thì nhóc tì giống bố hay mẹ hơn?
Hiện tại tôi có 2 bé. Bé trai lớn thì hiền và ga lăng, rất tình cảm. Bé sau là con gái, cũng mới 9 tháng thôi nhưng cũng có những nét tính cách khá rõ nét. Bạn ý khá cá tính, nghịch ngợm, rất vui vẻ và hay cười. Theo tôi thấy thì bé lớn tính giống ba, còn bé gái thì giống mẹ.
- Việc chênh lệch tuổi tác của chị và ông xã có khiến cả 2 nảy sinh quan điểm trái chiều trong cách nuôi dạy con?
Tuy chênh lệch về tuổi khá nhiều nhưng 2 vợ chồng lại có lối sống và suy nghĩ khá đồng điệu. Ông xã cũng khá nương theo vợ nên mọi việc trong nhà cũng ổn thoả và suôn sẻ.
- Người ta thường nghĩ làm mẹ là phải hy sinh đam mê cá nhân. Lưu Hiền Trinh nghĩ như thế nào về quan điểm này?
Tôi thấy điều này với mình khá đúng. Trước đây, tôi chỉ tập trung rất nhiều thời gian cho những đam mê cá nhân. Tuy nhiên khi có con thì mọi thứ đều bớt lại. Bản thân muốn đồng hành và trực tiếp chăm sóc cho con. Thời gian bên con khiến cho tôi bớt suy nghĩ tới đam mê của mình.
Nhưng tôi thấy đó là điều do mình muốn vậy. Vì muốn gần con thật nhiều nên tôi thấy sự hy sinh đó là hoàn toàn xứng đáng.
- Làm sao Lưu Hiền Trinh cân bằng giữa việc chăm con nhỏ và quay trở lại với lịch trình làm việc, tập luyện?
Hiện tại, lịch trình làm việc của tôi cũng không quá bận rộn như trước. Thật sự tôi may mắn vì có gia đình đồng hành. Nên ngoài thời gian dành cho con, tôi vẫn làm việc bình thường, vẫn có đủ thời gian để tập luyện. Nếu không có gia đình phụ trông con giúp chắc là tôi không đi làm nổi (cười).
- Chị lấy lại vóc dáng sau sinh như thế nào để tự tin quay lại với nghệ thuật?
Sau sinh, cơ thể cần thời gian phục hồi nên phải qua 5 tháng đầu tôi mới tập luyện thể thao trở lại. Lúc mang thai, tôi không tăng cân quá nhiều nên sau sinh cũng tầm 7 tháng là đã về lại cân nặng cũ rồi. Một phần tôi cũng nghĩ là do cơ địa của mình thuộc dạng gầy khó tăng cân, dễ bị tụt cân nên về dáng khá nhanh.
- Nhiều phụ huynh làm nghệ thuật mong muốn có truyền nhân, Lưu Hiền Trinh có muốn các con sau này nối nghiệp mình hay không?
Nếu để mong muốn thì không, tôi chỉ thích con mình có năng khiếu nghệ thuật thôi còn để theo nghề thì thấy không hẳn là thích lắm. Tôi cũng không rõ lý do tại sao mình lại có suy nghĩ vậy. Nhưng biết đâu sau này lại có thể thay đổi quan điểm. Nếu sau này các con lớn lên thì có thể tùy chọn nghề nghiệp và đam mê của mình.
- Từ khi làm mẹ, chị có bao giờ phải hoãn lại 1 cơ hội nghề nghiệp khiến mình tiếc nuối? Chị đã vượt qua cảm giác đó như thế nào?
Chắc chắn là có! Tuy nhiên, tôi thuộc tuýp người đã lựa chọn, chuyện đã qua thì sẽ không tiếc nuối, mà chấp nhận kết quả do sự lựa chọn của chính mình. Bởi vì, tôi nghĩ rằng mình có thể từ bỏ cái này, nhưng rồi sẽ nhận lại được cái khác. Vì thế, đôi khi chỉ luyến tiếc điều gì đó thoáng nhẹ rồi cho qua luôn.
- Cảm ơn Lưu Hiền Trinh vì những chia sẻ!