Cãi nhau với vợ, chồng lôi con riêng của vợ ra trút giận, camera giám sát ghi lại cảnh tượng phẫn nộ

Hành động của người chồng dành cho con riêng của vợ khiến nhiều người tức giận, yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp xử lý.

Những xích mích nhỏ trong cuộc sống nếu cha mẹ không biết kiểm soát có thể gây ảnh hưởng tới con nhỏ, tan vỡ một gia đình. Giống như câu chuyện của cặp cha mẹ dưới đây hiện đang gây phẫn nộ toàn mạng xã hội xứ Trung.

Được biết, sự việc xảy ra tại một gia đình ở Phúc Kiến (Trung Quốc) được camera giám sát của căn nhà ghi lại sau đó chia sẻ lên mạng xã hội.

Hai đứa trẻ mải chơi gây nên cuộc xô xát trong gia đình.

Theo đoạn video, thời điểm lúc đó là vào khoảng 13h42 phút chiều ngày 5/10, trong phòng khách của gia đình có hai đứa trẻ đang chơi điện tử trên tivi thì người mẹ bỗng xuất hiện lớn tiếng mắng chửi vì chúng mải mê chơi mà không dọn dẹp để còn làm bài tập.

Người mẹ lập tức tìm điều khiển để tắt tivi.

Sự to tiếng của người vợ đã khiến một người đàn ông được cho là chồng đang ở trong phòng cũng nghe thấy. Ông bước ra khỏi phòng và nhắm vào người vợ để cự cãi.

Khi thấy bố mẹ cãi nhau, hai đứa trẻ hoảng sợ chui vào trong phòng theo sự điều lệnh của bố.

Người chồng ra lệnh cho hai đứa trẻ đi vào phòng.

Khi các con đã vào phòng, người chồng trực tiếp mắng nhiếc vợ. Người vợ cũng cãi lại.

Hai vợ chồng xảy ra xô xát mạnh.

Ngay sau khi hai đứa trẻ đi vào trong nhà, cặp vợ chồng xảy ra xô xát, thậm chí người chồng lao vào đánh vợ tàn bạo. Một khung cảnh ở góc khuất camera nên không ai theo dõi được nhưng sau khi có sự xuất hiện của cặp vợ chồng, camera cho thấy họ vẫn đang tiếp tục cãi nhau.

Vì không kiểm soát được bản thân, người chồng đã trực tiếp lao vào trong phòng lôi cô con gái ra ngoài phòng khách và trực tiếp ném mạnh đứa trẻ ngã xuống sàn nhà. Thấy con gái đau đớn khóc, người mẹ chạy lại cự cãi liền bị chồng hất văng xuống sàn nhà. Người chồng tiếp tục chửi bới cả hai mẹ con.

Người đàn ông đánh đập con riêng của vợ để xả giận.

Đứa trẻ bị đánh mạnh nằm ra sàn khiến mẹ hoảng sợ.

Người mẹ bật khóc khi con bị đánh nhưng vẫn tiếp tục chửi lại chồng.

Đoạn video được cắt từ camera giám sát lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội tạo nên làn sóng phẫn nộ gay gắt vì cặp cha mẹ đã không kiềm chế được cảm xúc cá nhân mà mang con cái ra để trút giận, mặc dù nguyên nhân nhỏ ban đầu được cho là cũng có thể xuất phát từ việc hai đứa trẻ không dọn dẹp sau ăn uống, mải mê chơi game.

- "Phải làm đến cùng đi chứ, để đứa trẻ ở trong môi trường như thế thực sự là rất nguy hiểm".

- "Đây không còn là cãi nhau nữa, đây là bạo lực gia đình rồi, và đứa trẻ là nạn nhân trực tiếp. Không thể tin được, một người trưởng thành lại có thể tương tác như vậy với con gái của vợ. Bé gái hoàn toàn vô tội!”

- “Mình chỉ thấy xót xa cho cô bé, sao người lớn lại trút giận lên trẻ nhỏ như thế?”

- “Hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đừng để đứa trẻ phải chịu thêm đau khổ".

Theo chia sẻ từ một số người, gia đình này cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt, họ là cặp bố mẹ đơn thân tái hôn, cậu bé là con trai ruột của chồng và cô con gái là con ruột của vợ. Có lẽ chính vì thế cũng là lý do vì sao người đàn ông đã lựa chọn đánh bé gái thay vì đánh bé trai.

Một số nguồn tin tiết lộ bé gái được cho là đã ổn và gia đình cũng đã bình thường. Song số khác lại cho rằng cô bé bị thương nặng và đang gặp nguy hiểm. Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc để tìm hiểu sâu xa hơn và có những biện pháp để bảo vệ sự an toàn cho những đứa trẻ.

Trong mỗi gia đình, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Cha mẹ có thể bất đồng về cách dạy con, chi tiêu, công việc hay những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng không phải là “không bao giờ cãi nhau”, mà là biết cách kiềm chế cảm xúc và ứng xử sao cho con cái không bị tổn thương.

Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, mọi hành động, lời nói của cha mẹ đều để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn chúng. Vì thế, việc giữ bình tĩnh và ứng xử đúng mực khi xung đột xảy ra chính là một cách yêu con trưởng thành và có trách nhiệm.

1. Kiềm chế cảm xúc là bài học đầu tiên về tình yêu và tôn trọng mà cha mẹ dạy con

Khi cha mẹ biết dừng lại trước cơn nóng giận, không quát mắng hay xúc phạm lẫn nhau, con trẻ sẽ học được cách ứng xử văn minh. Trẻ hiểu rằng, yêu thương không có nghĩa là không giận, mà là biết kiềm chế và chọn cách thể hiện phù hợp. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy sẽ học được sự tôn trọng, bình tĩnh và khả năng kiểm soát cảm xúc – những kỹ năng sống quý giá mà không sách vở nào dạy được.

2. Cãi nhau trước mặt con khiến trẻ cảm thấy bất an và sợ hãi

Khi chứng kiến cha mẹ to tiếng, trẻ sẽ có cảm giác thế giới xung quanh mình sụp đổ. Những tiếng cãi vã, giọng nói gay gắt hay thậm chí là nước mắt khiến con sợ hãi, bất an và mang theo nỗi ám ảnh dài lâu. Nhiều đứa trẻ trở nên nhút nhát, sống khép mình hoặc ngược lại – nổi loạn, hung hăng vì chịu ảnh hưởng tâm lý tiêu cực từ những trận cãi nhau trong gia đình.

3. Không được trút giận hay đánh đập con vì mâu thuẫn của người lớn

Có những lúc cha mẹ cãi nhau, giận dữ, và trong cơn nóng nảy lại lôi con ra để trút giận – đó là hành động vô cùng nguy hiểm. Đánh đập hay mắng mỏ con trong những lúc ấy không chỉ khiến trẻ đau về thể xác mà còn tổn thương sâu sắc về tinh thần. Trẻ sẽ cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, sống trong mặc cảm và sợ hãi. Cha mẹ có thể giải tỏa được cơn tức nhất thời, nhưng sẽ để lại vết thương khó lành trong lòng con suốt nhiều năm.

4. Học cách tạm dừng để xử lý xung đột một cách trưởng thành

Nếu cảm thấy căng thẳng, cha mẹ nên tạm thời rời khỏi cuộc tranh luận, hít thở sâu hoặc tìm không gian riêng để bình tĩnh lại. Khi cả hai đã đủ tỉnh táo, hãy nói chuyện một cách điềm đạm, tránh công kích cá nhân. Việc lùi lại một bước không phải là yếu đuối, mà là biết đặt hạnh phúc của con cái và sự bình yên của gia đình lên trên cái tôi của bản thân.

5. Môi trường gia đình hòa thuận là nền tảng nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ

Trẻ em lớn lên trong không khí yêu thương, thấu hiểu sẽ tự tin, lạc quan và biết cách yêu thương người khác. Ngược lại, nếu thường xuyên sống trong tiếng cãi vã, la mắng, trẻ dễ trở nên trầm cảm, thiếu niềm tin và gặp khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ sau này. Cha mẹ càng biết kiềm chế cảm xúc, càng giúp con có tuổi thơ bình yên và tâm hồn khỏe mạnh – đó chính là món quà quý giá nhất mà người làm cha, làm mẹ có thể trao cho con.

CHI CHI