Camera ghi cảnh bé sơ sinh 70 ngày tuổi bị bạo hành, phụ huynh xem xong ám ảnh

Một vụ việc gây chấn động dư luận Hàn Quốc những ngày qua đang khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi hoang mang, lo lắng về sự an toàn của trẻ nhỏ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Theo thông tin từ tờ Money Today (Hàn Quốc), một bé trai 9 tuổi đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội sau khi camera giám sát ghi lại cảnh em này có hành vi bạo lực với một trẻ sơ sinh mới 70 ngày tuổi.

Người mẹ của em bé đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội vào ngày 22 và chia sẻ toàn bộ sự việc khiến cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời kể, hôm xảy ra vụ việc, bạn của con trai lớn đến nhà chơi. Trong lúc cần vào nhà vệ sinh vài phút, chị để cậu bé ở lại trong phòng cùng em bé sơ sinh mà không hề nghĩ sẽ có chuyện kinh hoàng xảy ra.

bao-hanh-1-1779952248.jpg
Hình ảnh được gia đình chia sẻ

Chỉ khoảng 3 phút sau quay trở lại, người mẹ phát hiện tư thế nằm của con đã thay đổi. Trên chiếc gối chữ C hỗ trợ bú sữa còn xuất hiện dấu hiệu nôn trớ bất thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị lập tức kiểm tra camera an ninh trong nhà.

Những gì ghi lại trong đoạn video khiến người xem phẫn nộ. Cậu bé 9 tuổi tiến lại gần em bé sơ sinh, bất ngờ kéo mạnh chiếc gối đỡ khiến đứa trẻ bị hất văng. Không dừng lại ở đó, cậu bé còn liên tục dùng khăn ướt và tay tát mạnh vào mặt, bụng, tay của em bé, đồng thời rung lắc cơ thể bé một cách thô bạo.

Người mẹ đau đớn chia sẻ: “Sau đó, đứa trẻ này còn nhiều lần quay lại phòng để tiếp tục đánh vào tay và bụng em bé. Ban đầu tôi nghĩ các con chỉ nghịch dại nên muốn giải quyết nhẹ nhàng, nhưng khi xem camera thì không thể tin nổi đây là hành động cố ý”.

Ngay sau sự việc, gia đình lập tức đưa em bé tới bệnh viện cấp cứu để chụp X-quang và kiểm tra toàn diện. Hiện các bác sĩ chưa phát hiện tổn thương nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn yêu cầu gia đình tiếp tục theo dõi sát sao vì trẻ sơ sinh có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết não hoặc chấn thương tiềm ẩn.

Theo người mẹ, phụ huynh của cậu bé 9 tuổi đã chủ động gọi điện, nhắn tin xin lỗi qua KakaoTalk và thậm chí trực tiếp đưa con tới nhà để tạ lỗi. Tuy nhiên, chị từ chối gặp mặt vì quá sốc và tự trách bản thân sau phút lơ là. “Tôi sợ mình không giữ được bình tĩnh nên đã bảo họ ra về”, chị nói.

bao-hanh-3-1779952248.jpg
Không bao giờ để bé sơ sinh một mình. Ảnh minh họa

Được biết, cậu bé gây ra vụ việc là con của một giáo viên tại trung tâm học thêm nơi con trai lớn của người mẹ đang theo học.

Theo luật pháp Hàn Quốc hiện hành, trẻ em dưới 10 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự và cũng không áp dụng các biện pháp giáo dưỡng theo Đạo luật Thiếu niên. Dù vậy, gia đình của cậu bé vẫn có thể đối mặt với trách nhiệm dân sự và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nếu phía nạn nhân khởi kiện.

Vụ việc hiện vẫn đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Hàn Quốc, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc không nên chủ quan khi để trẻ sơ sinh ở cùng người khác, kể cả trẻ lớn hơn.

Vụ việc trên là lời cảnh báo khiến nhiều bậc cha mẹ phải giật mình về sự an toàn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chỉ vài phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Từ câu chuyện này, nhiều bài học quan trọng trong việc trông trẻ cần được nhìn nhận nghiêm túc:

Không để trẻ sơ sinh ở một mình với người khác, kể cả trẻ lớn hơn. Nhiều phụ huynh thường nghĩ trẻ con sẽ “không biết gì” hoặc chỉ đùa nghịch, nhưng thực tế trẻ nhỏ chưa đủ nhận thức để kiểm soát hành vi, đặc biệt với em bé sơ sinh mong manh.

Trẻ sơ sinh tuyệt đối cần được người lớn trực tiếp giám sát. Chỉ vài phút rời mắt cũng có thể xảy ra tai nạn, từ té ngã, ngạt thở đến bị tác động mạnh gây chấn thương.

Không nên chủ quan với người quen. Tai nạn hoặc hành vi nguy hiểm đôi khi lại đến từ những người thân quen, bạn bè của con hoặc hàng xóm, vì vậy phụ huynh cần luôn đặt sự an toàn của trẻ lên hàng đầu.

Camera giám sát có thể giúp phát hiện sự việc kịp thời. Trong nhiều trường hợp, đây là căn cứ quan trọng để cha mẹ biết chuyện gì đã xảy ra khi trẻ chưa thể tự nói ra.

Sau bất kỳ va chạm bất thường nào với trẻ sơ sinh, cần đưa trẻ đi kiểm tra y tế ngay lập tức. Những tổn thương như xuất huyết não, chấn thương phần mềm có thể không biểu hiện ngay nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Cha mẹ cũng cần dạy trẻ lớn hơn cách bảo vệ và cư xử với em nhỏ. Trẻ em cần được hướng dẫn về sự nguy hiểm của các hành động như rung lắc, đánh hay kéo mạnh trẻ sơ sinh.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa cho thấy: chăm sóc trẻ nhỏ chưa bao giờ là chuyện có thể lơ là dù chỉ trong chốc lát.

Minh Khuê (t/h)