Những ngày đầu mới đi lớp, đa số trẻ nhỏ đều khóc nhiều, thậm chí không hợp tác ăn ngủ khiến bố mẹ vô cùng lo lắng.
Mới đây, một bà mẹ ở Liêu Ninh (Trung Quốc) cũng trong tình trạng này khi con trai lần đầu đi mẫu giáo. Chính vì thế chị luôn chủ động quan tâm con thông qua camera giám sát được gắn ở lớp học. Và ngày hôm đó, những gì chị chứng kiến được thực sự rất xúc động.
Theo đó, khi bật camera lên đúng giờ trưa, người mẹ thấy tất cả các bạn học đều nằm trên giường để ngủ trưa nhưng một chiếc giường thì trống.
Nhìn qua một lượt, chị chắc chắn đứa trẻ còn thiếu chính là con của chị.
Người mẹ lo lắng tìm con.
Người mẹ bắt đầu zoom camera to hơn để tìm con quanh lớp học thì bất ngờ khi chứng kiến được cảnh con của chị đang được một cô giáo bế ngồi ở vị trí xa xa các bạn.
Không chỉ thế, cô giáo còn liên tục vỗ về, an ủi để con chị không còn khóc, không còn lạ lẫm khi ngày đầu ngủ trưa tại lớp học. Có lẽ cô giáo phải làm vậy để không làm ảnh hưởng tới các bạn khác đang ngủ ngon.
Các cô giáo cùng đi kiểm tra học sinh để đảm bảo bé an toàn trong lúc ngủ.
Cô giáo đã ngồi rất lâu để vỗ về em.
Trong khi con trai chị đang được yêu thương bởi 1 cô giáo thì 2 cô giáo còn lại trong lúc cũng lặng lẽ đi kiểm tra tình hình của các học sinh đang ngủ say để đảm bảo các con được an toàn khi ngủ.
Người mẹ bày tỏ sự xúc động và biết ơn tới những cô giáo đã chăm sóc con trai chị và các bạn trong lớp rất chu đáo, cẩn thận. "Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, con khóc nguyên cả buổi sáng. Con khóc trong lớp, còn mẹ khóc trước màn hình. Xem camera mà vừa thương con vừa biết ơn cô giáo. Hóa ra khi mình không có mặt, con vẫn đang chăm sóc vỗ về cẩn thận vô cùng" - người mẹ viết.
Sau khi câu chuyện của người mẹ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm. Ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi các cô giáo mầm non rất tận tâm, yêu nghề quý trẻ đồng thời dành lời khuyên cho các bậc cha mẹ, đã gửi con em đi học thì hãy đặt niềm tin ở người giáo viên.
- Con mình đi học khóc suốt 1 tháng liền cũng là bằng đó khoảng thời gian được cô ôm, vỗ về. Quả thực nếu là mình ở nhà chắc đã không kiên nhẫn được với con như thế, biết ơn các cô nhiều.
- Xem hình ảnh em bé này lại nhớ đến các em bé khác không may mắn khi gặp phải những người giáo viên vô nhân tính.
- Mẹ chọn đúng trường, đúng cô rồi đó mẹ ạ. Chứ mình thì không may mắn như vậy, con chuyển 3 trường mới tìm được cô giáo ưng ý.
- Mẹ lo lắng xem con là điều tốt nhưng càng xem sẽ càng thấy xót vì con khóc nhiều đó ạ, hãy tập mạnh mẽ hơn để con lớn mẹ nhé.
Ảnh minh họa
Dù cha mẹ có cất công tìm trường bao nhiêu, mỗi sáng đi học của các con cũng chỉ toàn nước mắt. Nhìn các con “bù lu bù loa” không muốn rời tay mẹ khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi xót xa. Tuy nhiên, vẫn có một số trẻ, thậm chí cả các bé gái, đã không hề khóc mà ngược lại còn tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thích thú với môi trường mới.
Vậy nguyên nhân của sự khác biệt này là do đâu? Các giáo viên mẫu giáo dày dặn kinh nghiệm tiết lộ: chính là cách dạy con của các bậc cha mẹ.
Các giáo viên cho biết, hầu hết các bé không khóc trong ngày đầu đến trường thường được dạy dỗ bởi 4 kiểu gia đình dưới đây. Cha mẹ nào có con sắp đi mẫu giáo nên học hỏi ngay!
Gia đình thường cho con khám phá thế giới
Nguyên nhân vì sao trẻ hay khóc vào những ngày đầu đến lớp thường xuất phát từ tâm lý sợ người lạ, các bé chỉ muốn ở bên cha mẹ.
Với những gia đình thường đưa con cái đi đó đi đây, tiếp xúc với nhiều người lạ, trẻ sẽ có thể dễ dàng và nhanh chóng thích nghi với những môi trường mới hơn. Cách trẻ cư xử với người lạ cũng rất dạn dĩ, tự tin và chủ động vì những điều này vốn đã được cha mẹ các bé rèn luyện từ nhỏ.
Vì vậy, cha mẹ không nên thường xuyên giữ trẻ ở nhà khi có thời gian mà nên đưa con ra ngoài chơi nhiều hơn, để trẻ tiếp xúc nhiều hơn với nhiều người. Điều này sẽ giúp trẻ sẽ dễ dàng hòa nhập với những môi trường mới, đặc biệt là những môi nơi có nhiều người như trường mẫu giáo của con.
Cha mẹ chú ý phát triển ý thức tự lập của con
Các giáo viên cho biết, nhiều trẻ không thích nghi được với môi trường nhà trẻ vì trẻ không có tính tự lập.
Cuộc sống tập thể của trẻ em ở nhà và trường mẫu giáo rất khác nhau. Có rất nhiều việc ở trường mẫu giáo mà các bé phải tự mình thực hiện một cách độc lập. Tự ăn, tự uống, tự đi vệ sinh, tự ngủ, … quả thực là những thử thách không hề nhỏ đối với những đứa trẻ chưa có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Tuy nhiên, điều này lại vô cùng dễ dàng với những bé được rèn luyện tính tự lập từ nhỏ. Những trẻ có tính tự lập cao thường không có chút lo lắng nào về việc vào mẫu giáo và thường không khóc vào ngày đầu tiên đến trường, vì các bé đã sớm không quá dựa dẫm vào cha mẹ.
Vì vậy, để con có thể dễ dàng rời khỏi cha mẹ để đến trường mẫu giáo, cha mẹ nên sớm tập cho con tự làm những việc cá nhân của mình trước khi đến trường mẫu giáo.
Cha mẹ dạy con biết cởi mở và chia sẻ
Việc trẻ quấy khóc trong ngày đầu đến trường cũng có thể đến từ việc trẻ không thể hòa đồng với các bạn.
Nếu thường ngày cha mẹ hay chiều chuộng và làm theo ý trẻ mỗi khi các bé quấy khóc. Nếu thói quen này hình thành sẽ rất khó cho các bé hòa nhập với môi trường mẫu giáo. Bởi vì nhiều hoạt động ở trường mẫu giáo đòi hỏi sự hợp tác của trẻ, đồ chơi hay đồ ăn nhẹ của trường mẫu giáo cũng cần được chia sẻ với các bạn. Đồng thời, nếu trẻ dễ cáu gắt cũng sẽ rất khó để các con hòa hợp với các bạn.
Vì vậy, việc trau dồi tính cách cởi mở và rộng lượng cho trẻ cũng là điều vô cùng quan trọng mà cha mẹ phải làm khi con bước vào độ tuổi đến trường.
Cha mẹ chuẩn bị tâm lý cho con trước khi đến trường
Trước khi đến trường, trẻ nhỏ cần được cha mẹ chuẩn bị tâm lý kỹ càng để các con có thể làm quen với môi trường mới. Ví dụ, trước khi con đi học mẫu giáo, một số cha mẹ thường dẫn con đi dạo quanh trường mẫu giáo mà con sắp học và kể cho con nghe về những hoạt động vui chơi ở trường mẫu giáo.
Khi trò chuyện với trẻ, nếu cha mẹ thường xuyên kể về những mặt tích cực, vui vẻ ở trường mẫu giáo và đưa ra những gợi ý tâm lý tích cực cho trẻ, các bé sẽ có thêm những động lực cũng như khao khát để đến nhà trẻ để vui chơi.
Ngược lại, nếu cha mẹ dùng nhà trẻ và cô giáo để dọa nạt trẻ như “Nếu con không ngoan, cha mẹ sẽ cho con đi nhà trẻ đấy!” hay “Nếu con không nghe lời, cô giáo sẽ đánh con đấy!”,…, trẻ sẽ dần hình thành tâm lý sợ trường mẫu giáo. Thậm chí, điều này còn có thể đại lại những ám ảnh, những tổn thương trong tâm lý của các con.
Tóm lại, thông thường, các “triệu chứng” không muốn đi học của trẻ chỉ diễn ra trong những tuần đầu tiên đến trường. Cha mẹ không phải lo lắng quá nhiều. Chờ trẻ thích nghi với xã hội mới môi trường mới sẽ tốt hơn trong một thời gian.
Thời gian đầu, có thể trẻ sẽ quấy khóc và không muốn đi học nhưng hãy cho trẻ thời gian, con sẽ sớm thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, nếu ở tuần thứ 3 mà trẻ vẫn chưa hết quấy khóc, cha mẹ nên nghiêm túc xem xét tình hình. Có thể trường học mà cha mẹ chọn thật sự không hợp với con hoặc cũng có thể trẻ đang gặp phải một vấn đề tâm lý. Cha mẹ nên ngay lập tức đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý để kịp thời tìm ra nguyên nhân.