Ngày 2/4, Indonesia rung chuyển bởi động đất mạnh 7,4 ngoài khơi miền đông, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương, đồng thời gây hư hại nhiều công trình và làm người dân hoảng loạn.
Theo nguồn tin từ TTXVN, nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 70 tuổi, bị vùi dưới đống đổ nát khi ngôi nhà sập tại khu vực Minahasa (Bắc Sulawesi). Ngoài ra, có một trường hợp bị thương và các báo cáo về thiệt hại nhân mạng vẫn đang được nhà chức trách xác minh. Ban đầu, thiệt hại tại một số khu vực như Ternate được đánh giá từ nhẹ đến trung bình.
Sau trận động đất, khu vực này ghi nhận hàng chục dư chấn, trong đó có dư chấn mạnh 5,9 độ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khẳng định không có nguy cơ sóng thần ngay lập tức, song vẫn khuyến cáo người dân, đặc biệt tại khu vực ven biển, cẩn trọng và tuân thủ hướng dẫn an toàn.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra tại vùng biển Molucca, cách thành phố Ternate khoảng 120km. Ban đầu USGS ghi nhận độ lớn 7,8 và độ sâu chấn tiêu 10km, sau đó điều chỉnh còn 7,4 độ với độ sâu 35km.
Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) từng phát thông báo nguy cơ sóng thần trong bán kính 1.000km dọc bờ biển Indonesia, Philippines và Malaysia. Sóng cao đã được ghi nhận tại 9 địa điểm ở Bắc Maluku, Bắc Sulawesi và Gorontalo, mức cao nhất đạt 75cm ở Bắc Minahasa. Hai giờ sau, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.
Các chuyên gia cảnh báo rằng động đất nông thường gây rung chấn mạnh và có khả năng kích hoạt sóng thần, đặc biệt tại các khu vực ven biển đông dân. Indonesia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” – nơi tập trung hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới.