Cậu bé được Thanh Thảo nhận nuôi, đưa qua Mỹ định cư từ nhỏ giờ đã 14 tuổi, học rất giỏi, nhận huy chương vàng

Bùi Minh Trí được gọi với cái tên Jacky Bui khi sang Mỹ và có cuộc sống đổi khác.

Bồi dưỡng và phát triển đam mê, năng khiếu cho trẻ là một trong những bước làm không thể thiếu đối với những người làm cha làm mẹ bởi điều này sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện hơn. Hiểu được điều này nên bao năm qua, nữ ca sĩ Thanh Thảo luôn tạo điều kiện cho hai con là bé Talia và Jacky Minh Trí được theo đuổi đam mê võ thuật song hành với việc học văn hóa.

Được biết từ nhỏ Talia và Jacky Minh Trí rất yêu thích bộ môn Takewondo. Chính vì thế Thanh Thảo đã tìm lớp cho hai con theo học và ngày ngày tự mình đưa các bé đến lớp. Bà mẹ thậm chí còn tạo điều kiện về mọi mặt để các nhóc tỳ hết mình với đam mê.

Mới đây, nữ ca sĩ vui mừng thông báo chuyện Talia và Jacky Minh Trí xuất sắc giành được huy chương vàng khi thi đấu Takewondo tại Mỹ. Và để ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và thành công này của các con, Thanh Thảo đã mời các bé ăn món ăn yêu thích.

Được biết, ngoài cô con gái ruột là bé Talia, Thanh Thảo còn nhận nuôi cậu bé Jacky Minh Trí tên thật là Bùi Minh Trí sinh năm 2011. Bé là con ruột của ca sĩ Thụy Anh - em gái Thanh Thảo, sinh ra tại Việt Nam.

Năm Minh Trí lên 6 tuổi được Thanh Thảo đón qua Mỹ định cư và sinh sống. Bao năm qua, Minh Trí có cuộc sống tại Mỹ rất tốt, học rất giỏi ở trường học và đạt được thành tích đáng nể về năng khiếu. Con trai Thanh Thảo cũng được khen ngợi sở hữu vẻ ngoài điển trai, tính cách ngoan ngoãn, hiền lành. Thanh Thảo luôn tự hào về con trai nuôi của mình.

Minh Trí sinh ra tại Việt Nam nhưng sang Mỹ từ nhỏ.

Cậu bé tuy gầy nhưng thể lực tốt, tham gia nhiều bộ môn thể thao, đặc biệt yêu thích bơi và võ thuật.

Minh Trí học ở trường rất giỏi, được cô giáo khen.

Cậu nhóc từng nhiều lần giành huy chương khi thi đấu võ.

Khi trẻ có sở thích với môn võ thuật, việc hỗ trợ và định hướng đúng cách không chỉ giúp trẻ phát triển năng lực cá nhân mà còn rèn luyện tính cách, sức khỏe, và kỹ năng sống. Dưới đây là một số hướng dẫn cho các bậc phụ huynh khi con yêu thích môn võ thuật.

1. Khuyến khích tìm hiểu về võ thuật

Trước tiên, bạn nên khuyến khích trẻ tìm hiểu về các loại võ thuật khác nhau. Có rất nhiều môn võ như Karate, Taekwondo, Judo, Muay Thai, và nhiều hình thức khác. Hãy cùng trẻ tham gia các buổi biểu diễn, xem phim về võ thuật, hoặc đọc sách để trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và triết lý của từng môn võ. Điều này sẽ giúp trẻ có cái nhìn toàn diện và có thể lựa chọn môn võ phù hợp với sở thích và cá tính của mình.

2. Đăng ký lớp học võ thuật

Sau khi trẻ đã có sự quan tâm và tìm hiểu, bạn nên xem xét việc đăng ký cho trẻ tham gia các lớp học võ thuật. Hãy lựa chọn một trung tâm uy tín với giáo viên có kinh nghiệm, sự nhiệt tình và yêu thương trẻ. Một môi trường học tập tích cực sẽ giúp trẻ không chỉ học được kỹ năng võ thuật mà còn phát triển sự tự tin và khả năng làm việc nhóm.

3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa

Ngoài việc học tại lớp, bạn cũng có thể khuyến khích trẻ tham gia các giải đấu võ thuật hoặc các hoạt động ngoại khóa liên quan. Những trải nghiệm này sẽ giúp trẻ cọ xát thực tế, học hỏi từ những người khác, và rèn luyện tinh thần thể thao. Đừng quên động viên trẻ, bất kể kết quả ra sao, để trẻ hiểu rằng việc cố gắng và nỗ lực mới là điều quan trọng nhất.

4. Rèn luyện thể chất và dinh dưỡng

Võ thuật yêu cầu sức khỏe và thể lực tốt. Hãy giúp trẻ xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh và hợp lý, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Đồng thời, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể thao khác để nâng cao sức bền và sự linh hoạt. Bạn có thể cùng trẻ chơi thể thao, chạy bộ, hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời khác.

5. Định hướng phát triển lâu dài

Hãy nói chuyện với trẻ về mục tiêu dài hạn trong việc học võ thuật. Bạn có thể giúp trẻ đặt ra các mục tiêu cụ thể, từ việc đạt đai đến việc tham gia các giải đấu. Quan trọng hơn, hãy nhấn mạnh rằng việc học võ không chỉ là để chiến thắng mà còn để phát triển bản thân, rèn luyện tính kiên trì và tự giác.

6. Gương mẫu và hỗ trợ tinh thần

Cuối cùng, hãy là một tấm gương cho trẻ. Nếu bạn có thể, hãy tham gia một số hoạt động võ thuật cùng trẻ. Sự đồng hành và ủng hộ từ cha mẹ sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho trẻ. Đồng thời, hãy luôn lắng nghe và chia sẻ những cảm xúc của trẻ, giúp trẻ vượt qua những khó khăn trong quá trình tập luyện.

CHI CHI