CĐV Thái Lan “xem lậu” World Cup 2026: Giá bản quyền gấp 3 lần Việt Nam

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, người hâm mộ xứ Chùa Vàng đang đứng trước nguy cơ không được theo dõi giải đấu trên truyền hình, do FIFA “hét giá” bản quyền.

Theo truyền thông Thái Lan, FIFA tiếp tục từ chối giảm giá bản quyền World Cup 2026 và giữ nguyên mức yêu cầu khoảng 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng).

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã quyết định không tham gia mua bản quyền World Cup bằng ngân sách nhà nước sau những ý kiến phản đối liên quan đến việc sử dụng tiền thuế của người dân. Điều này buộc các doanh nghiệp tư nhân phải tự đứng ra thương thảo với FIFA.

cdv-thai-lan-xem-lau-world-cup-2026-gia-ban-quyen-gap-3-lan-viet-nam-anh-1-1780910720.jpg
FIFA từ chối giảm giá bản quyền World Cup 2026 và giữ nguyên mức yêu cầu khoảng 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng).

Trong cuộc đua sở hữu bản quyền đầy căng thẳng này, TrueVisions từng được đánh giá là một ứng viên vô cùng nặng ký. Dẫu vậy, doanh nghiệp này được cho là đã quyết định rút khỏi bàn đàm phán do không chấp nhận mức chi phí quá đắt đỏ mà liên đoàn bóng đá thế giới đưa ra. Sự rút lui đó biến Jasmine International (JAS) trở thành đơn vị doanh nghiệp tư nhân duy nhất còn tiếp tục kiên trì theo đuổi thương vụ tính đến lúc này.

Giám đốc điều hành của JAS, ông Sorach Asavaprapha cũng lên tiếng thừa nhận rằng tiến trình thương thảo đang ngày càng đi vào ngõ cụt. Đơn vị này bày tỏ mong muốn có được một mức giá tiệm cận với khoản tiền khoảng 15 triệu USD mà Việt Nam đã chi trả, tuy nhiên phía liên đoàn bóng đá thế giới vẫn giữ nguyên lập trường vô cùng cứng rắn. Theo chia sẻ từ ông Sorach, nếu bắt buộc phải gật đầu với mức kinh phí khổng lồ hiện tại, JAS sẽ đứng trước nguy cơ đối mặt với khoản thua lỗ lớn và họ hoàn toàn có khả năng sẽ từ bỏ bản hợp đồng này.

cdv-thai-lan-xem-lau-world-cup-2026-gia-ban-quyen-gap-3-lan-viet-nam-anh-2-1780910720.webp
World Cup 2026 tại Thái Lan có thể sẽ không còn được phát sóng miễn phí tới công chúng như các giải đấu trước đây.

Một chi tiết rất đáng chú ý là nếu JAS đàm phán thành công, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 tại quốc gia này có thể sẽ không còn được phát sóng miễn phí tới công chúng như các giải đấu trước đây. Thay vào đó, người hâm mộ xứ Chùa Vàng nhiều khả năng sẽ phải bỏ tiền đăng ký các gói thuê bao trả phí để có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu.

Trước các lo ngại, doanh nghiệp này cho biết họ đã thu hút được khoảng 1,6 triệu thuê bao đăng ký ngay ở mùa bóng đầu tiên sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh. JAS tự tin rằng lượng khách hàng ổn định này đủ giúp họ duy trì vận hành trong các năm tới, ngay cả trong kịch bản xấu nhất là không thể mang World Cup 2026 về phục vụ người xem nước nhà.

Mặc dù vậy, giới chuyên gia vẫn đưa ra những cảnh báo về một hệ lụy lâu dài nếu không có bất kỳ đơn vị nhà đài nào đứng ra sở hữu bản quyền World Cup 2026, đó là việc khán giả Thái Lan có thể đồng loạt chuyển hướng sang theo dõi qua các kênh phát sóng bất hợp pháp.

cdv-thai-lan-xem-lau-world-cup-2026-gia-ban-quyen-gap-3-lan-viet-nam-anh-3-1780910720.jpg
Khoảng 15 triệu USD là số tiền mà các đơn vị Việt Nam đã chi trả để phát sóng World Cup 2026 trên truyền hình.

Các hệ thống xem "lậu" hoàn toàn miễn phí này có nguy cơ làm thay đổi thói quen thưởng thức bóng đá của người dân, từ đó tác động tiêu cực đến việc trả tiền mua bản quyền thuê bao cho các giải đấu quốc tế ăn khách khác như Ngoại hạng Anh hay Champions League trong tương lai.

Hương Giang (T/H)