CEO Stella Media đồng thời là chuyên gia trang điểm, mentor tâm lý Tuyết Nhi
Chị có thể chia sẻ lí do vì sao khi đã có hơn 20 năm gây dựng sự nghiệp với nghề makeup và sự kiện thì lại quyết định du học?
Đúng là rất bất ngờ phải không? Nhưng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất đối với bản thân để đưa ra quyết định này. Thật ra nói là du học thì mọi người sẽ nghĩ như các em, các cháu học sinh – sinh viên nhưng khoá học của tôi tại trường EF Auckland ở New Zealand kéo dài 3 – 5 tháng thôi. Chủ yếu tôi học về kĩ năng ngôn ngữ, truyền thông.
Lí do gì để chị lựa chọn học những thứ không liên quan đến công việc hiện tại?
Thật ra công việc hiện tại tôi chủ yếu ở vai trò điều hành chứ không tham gia sâu vào chuyên môn nữa. Mấy năm trở lại đây tôi đã có định hướng đi theo con đường mentor tâm lý. Tôi dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiền ngẫm và đi học các khoá đào tạo phù hợp như Kĩ năng nói trước công chúng và dạy Life skill and Value skill - chứng chỉ huấn luyện Kĩ năng sống để trau dồi thêm về ngành này. Càng ngày tôi càng yêu thích tâm lý học và mong muốn phát triển bản thân theo hướng đi này mà bên cạnh chuyên môn, việc học thêm các kĩ năng bổ trợ tôi thấy rất có ích.
Chuyển hướng sang con đường mentor tâm lý, Tuyết Nhi cho rằng đây là quyết định đúng đắn bởi chị nhận thấy công việc mang lại cho mình nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.
Động lực nào để từ một chuyên gia trang điểm, tổ chức sự kiện lại có cảm hứng với ngành tâm lý học?
Trong hơn 20 năm làm nghề, tôi tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng lẫn những khách hàng bình thường và có lẽ do tôi sống có phần tích cực, vô hại nên mọi người thường tin tưởng chia sẻ những câu chuyện mà nếu “bóc trần” có lẽ không ai ngờ tới. Khi lắng nghe họ trò chuyện, tâm sự cũng như đặt mình ở nhiều góc độ khác nhau, rất nhiều lần tôi đã giúp họ vượt qua được những điều tưởng như không thể và mọi người càng thêm yêu quý mình.
Tuy nhiên tôi vẫn đau đáu, trăn trở một điều rằng, đó hoàn toàn là cách chia sẻ vô tư, xuất phát từ ý tốt mình dành cho họ nhưng liệu có đúng hay không? Tôi bắt đầu tìm hiểu thì thấy rằng, à, không được rồi, những vấn đề như vậy họ cần gặp chuyên gia tâm lý chứ không chỉ dừng lại ở lời chia sẻ ngẫu nhiên như vậy. Và cũng từ đó, mong muốn được đồng hành cùng nhiều người hơn để phần nào có thể giúp họ vượt qua những tổn thương tinh thần mà tôi quyết tâm chuyên nghiệp hoá bản thân.
Chị có e ngại mình là một “tay ngang” thì con đường chị theo đuổi sẽ khiến nhiều người nghi ngại không?
Nói là “tay ngang” thì cũng có phần đúng phần không, nhưng chắc chắn đi theo con đường này không phải cảm hứng nhất thời. Trước kia tôi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Nga - trường Đại học KH-XH&NV và theo học, được cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm dành cho Giảng viên dạy Đại học. Mà bạn biết đấy, để trở thành một giảng viên của các giảng viên thì yêu cầu, chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cũng cần có sự khác biệt. Tôi nghĩ là nó đã ngấm vào trong máu mình từ rất lâu mà mình không hề hay biết cho đến đúng thời điểm, những người những chuyện mình gặp vô tình đánh thức nó dậy.
Tất nhiên không vì thế mà tôi dám vỗ ngực là mình đã hay, đã giỏi. Và cũng không muốn nhiều người nghi ngại mình như bạn nói nên đó là lí do tôi tìm mọi cơ hội để trau dồi kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng mình luôn làm mọi thứ tận tâm, tận lực. Điều này đã được minh chứng trong suốt hơn 20 năm qua khi tôi làm makeup và sự kiện.
Phong cách trẻ trung, năng động của CEO Tuyết Nhi ở sân bay khi lên đường đi du học ngắn hạn ở New Zealand sáng nay, 17/10.
Được biết chị cũng đang có một số dự án cá nhân liên quan đến ngành chị theo đuổi, chị có thể chia sẻ thêm không?
Hiện tại, các series trong podcast "Nhi nghe đây" trên kênh TikTok hay Youtube cá nhân của tôi đang được khá quan tâm khi nói trúng những vấn đề trong tâm lý xã hội hiện đại. Thậm chí qua các kênh phát online, nhiều bạn khán thính giả cũng tìm đến để chia sẻ cùng tôi. Đó là điều mà tôi thấy rất hạnh phúc vì mình đang truyền đạt được năng lượng tích cực, có ích và có giá trị đến một số người. Bên cạnh đó, tôi cũng trong quá trình thực hiện dự thảo về huấn luyện kĩ năng mềm cho lứa từ 10 - 18 tuổi.
Cảm ơn chị!