Đưa con đi chơi, đi ăn,... là những cách giúp gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái rất tốt. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên tìm hiểu mong muốn của con trước khi đưa ra quyết định để tránh "phản tác dụng" như người mẹ dưới đây.
Một bà mẹ ở Thượng Hải (Trung Quốc) chia sẻ video đưa cậu con trai đi ăn ở một nhà hàng Michelin (Sao Michelin được trao cho những nhà hàng được đánh giá đạt tiêu chuẩn đặc biệt cao - PV) - một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất tại đây.
Người mẹ này cho hay, đây là cách cô muốn con trai mình vui, đồng thời tình cảm giữa hai mẹ con được gắn kết hơn.
"Hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi trải nghiệm cuộc sống của một thiếu gia giàu có ở Thượng Hải" - người mẹ nói.
Và để trả phí cho bữa ăn này, người mẹ đã phải chi ra 4.400 tệ (hơn 1,6 triệu đồng).
Tuy nhiên xuất hiện trong đoạn video, gương mặt cậu con trai lại không thể hiện sự vui vẻ, thậm chí có phần bực bội.
Qua chia sẻ của người mẹ, hóa ra cậu con trai không hứng thú với những kiểu nhà hàng như thế này.
Nhiều người cho rằng có lẽ cậu bé cũng chỉ đang diễn kịch, giả vờ không vui cho mọi người xem thôi. Tuy nhiên, khi món ăn được dọn ra, tất cả đều hiểu.
Món ăn có vẻ cao cấp và tinh tế này không chỉ có hương vị lạ mà còn có hương vị rất phức tạp. Phô mai được đánh thành bọt khiến cậu bé phàn nàn là "có hương vị của Michelin cổ điển, nhưng tôi không biết phải diễn tả thế nào về hương vị kỳ lạ chua, ngọt, đắng, cay và mặn này".
Sau đó là bánh mì khô và súp xanh. "Thật hiếm khi thấy một món mì ống thông thường, và bạn phải đợi đầu bếp nước ngoài giới thiệu và người phục vụ bên cạnh phiên dịch trước khi bạn có thể bắt đầu ăn" - cậu nói thêm.
Đây có thể là phép lịch sự khi ăn uống tại một nhà hàng Michelin, nhưng trong mắt cậu bé và cư dân mạng khi xem, bữa ăn này thực sự "gây khó chịu". Bạn phải nghe người khác giảng bài trong khi ăn và điều quan trọng là bạn không thể hiểu được.
Cuối cùng, cậu bé đã phàn nàn đồ ăn ở đây không ngon bằng mì gói, snack hay ăn kem ở công viên, bờ hồ.
Đoạn video này đã nhận được gần 1 triệu lượt thích và nhiều cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc của mình: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu bé lại không thể vui khi được mẹ dẫn đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, ăn những món ngon, đắt tiền. Liệu tình cảm mẹ con có đi xuống sau bữa ăn này không?".
Câu chuyện trên mang tới một bài học sâu xa cho tất cả các bậc cha mẹ về việc hiểu và đáp ứng những mong muốn của trẻ hơn là việc thực hiện những mong muốn của bản thân dựa trên suy nghĩ "mẹ làm vậy chỉ là muốn tốt cho con".
Tương tự, trong hành trình nuôi dạy trẻ, cha mẹ thường phải đối mặt với nhiều thách thức và quyết định quan trọng. Đặc biệt, việc hiểu và đứng trên lập trường của trẻ em là một yếu tố vô cùng cần thiết. Thay vì áp đặt suy nghĩ, quan điểm của mình, cha mẹ nên lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ, mong muốn của trẻ.
Trẻ em, như những cá thể độc lập, có nhu cầu và cảm xúc riêng. Khi cha mẹ thực sự lắng nghe, họ không chỉ cảm nhận được những điều trẻ muốn mà còn giúp trẻ phát triển sự tự tin và khả năng giao tiếp. Việc này không chỉ tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ và con cái mà còn giúp trẻ hình thành những kỹ năng xã hội quan trọng trong tương lai.
Hơn nữa, khi cha mẹ đứng trên lập trường của trẻ, họ có thể nhận ra rằng những gì mà trẻ cảm thấy là hợp lý trong thế giới của chúng. Điều này giúp cha mẹ đưa ra những quyết định phù hợp hơn, dựa trên nhu cầu thực sự của trẻ, thay vì chỉ dựa trên những chuẩn mực xã hội hay kỳ vọng cá nhân.
Chẳng hạn, nếu trẻ có một sở thích đặc biệt hoặc muốn theo đuổi một đam mê nào đó, cha mẹ nên khuyến khích và tìm hiểu thêm về điều đó, thay vì ngăn cản vì lý do an toàn hay truyền thống. Việc này không chỉ giúp trẻ phát triển tài năng mà còn nuôi dưỡng niềm đam mê và sự sáng tạo.
Cuối cùng, việc lắng nghe và thấu hiểu trẻ em không chỉ là một phương pháp nuôi dạy, mà còn là một hành trình xây dựng niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Cha mẹ hãy nhớ rằng, trẻ em sẽ luôn ghi nhớ cách mà cha mẹ đối xử với chúng trong những năm tháng đầu đời, và điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ trong tương lai.