Choáng ký sinh trùng dài 12cm chui vào má người phụ nữ sau khi bị muỗi đốt

Các bác sĩ Nga đã lấy một con giun dài 12cm ra khỏi má của một người phụ nữ sau khi người này bị muỗi đốt.

Đài RT (Nga) dẫn thông báo của Cơ quan Y tế khu vực Moskva ngày 1/12 đưa tin người phụ nữ 51 tuổi đã đến bệnh viện tại thị trấn Lyubertsy, gần thủ đô Nga, nói rằng mình bị sưng, ngứa ở vùng má. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có khối u lành tính và quyết định cắt bỏ.

Ông Sergey Grevtsev, trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt, cho biết: “Sau khi gây tê cục bộ cho bệnh nhân và rạch một đường, chúng tôi tìm thấy đầu một con giun trong vết rạch”. Bác sĩ giải thích rằng hoạt động của con giun đã gây ra ổ viêm bên trong má của người phụ nữ khiến bệnh nhân bị ngứa.

“Chúng tôi lấy ổ viêm ra khỏi má bệnh nhân và lôi ra một con giun dài 12cm”, ông Grevtsev nói. Bác sĩ cho biết thêm rằng đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp này trong suốt 10 năm làm phẫu thuật.

Đời sống - Choáng ký sinh trùng dài 12cm chui vào má người phụ nữ sau khi bị muỗi đốt

Con giun dài 12 cm được các bác sĩ lấy ra khỏi má của nữ bệnh nhân. Ảnh: mz.mosreg.ru.

Bác sĩ giải thích rằng hoạt động của con giun đã gây ra ổ viêm bên trong má của người phụ nữ, khiến bà bị ngứa.

“Chúng tôi lấy ổ viêm ra khỏi má bệnh nhân và lôi ra một con giun dài 12cm”, ông Grevtsev nói và cho biết thêm rằng đây là ca bệnh đầu tiên kiểu này mà ông gặp phải trong suốt một thập niên làm phẫu thuật.

Con giun trên đã chui vào má của người phụ nữ sau khi bà bị một con muỗi nhiễm giun sán đốt. Cơ quan Y tế Moscow cho biết trong một thông cáo báo chí rằng thú cưng cũng có thể mang mầm bệnh này.