Chồng muốn "nhân bản gen tốt", vợ liền liên tiếp sinh 9 con, hóa đơn tiền điện hơn 70 triệu/tháng

Chi phí nuôi dạy “bầy con” khiến ai cũng choáng.

Trong bối cảnh nhiều cặp vợ chồng hiện nay cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định sinh con vì áp lực kinh tế, công việc và việc nuôi dạy trẻ, câu chuyện về một gia đình có tới 9 người con luôn khiến công chúng không khỏi tò mò. Điều gì khiến họ lựa chọn cuộc sống đông con như vậy? Liệu đó chỉ là điều kiện kinh tế dư dả, hay còn xuất phát từ quan điểm riêng về hôn nhân và gia đình? Câu chuyện của Điền Đông Hạ - nữ doanh nhân kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Trung Quốc, đang thu hút sự quan tâm của hàng triệu người bởi chính lựa chọn khác biệt ấy.

Nếu là người thường xuyên theo dõi các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Douyin hay Xiaohongshu, cái tên Điền Đông Hạ hẳn không còn xa lạ. Cô được biết đến như một "hot mom" sở hữu lượng người theo dõi lên đến hàng triệu, nổi tiếng nhờ những video ghi lại cuộc sống thường nhật của gia đình có 11 thành viên.

Mỗi ngày, tài khoản của cô đều xuất hiện những hình ảnh rất đời thường: cảnh cả nhà cùng ăn sáng, đưa các con đi học, tổ chức sinh nhật, du lịch hay chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Chính không khí ấm áp của một đại gia đình đông con đã khiến nhiều người vừa thích thú, vừa ngạc nhiên.

Mới đây, Điền Đông Hạ tiếp tục gây chú ý khi đăng tải đoạn video nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ chung sống với chồng. Trong đoạn clip là những khoảnh khắc từ ngày hai người kết hôn, đón con đầu lòng rồi lần lượt chào đón thêm từng thành viên mới. Kèm theo đó là dòng chia sẻ giản dị: "Hơn mười năm đồng hành, từ hai người chúng tôi đã trở thành đại gia đình 11 thành viên". Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video đã nhận được hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.

Điền Đông Hạ sinh năm 1991 tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Trước khi trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cô từng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc của một tập đoàn trong lĩnh vực thiết bị điện, đồng thời tham gia nhiều dự án nghiên cứu và đầu tư kinh doanh.

Không ít người bất ngờ khi biết rằng, phía sau hình ảnh một bà mẹ bận rộn chăm sóc 9 đứa trẻ là một người phụ nữ từng có sự nghiệp thành công. Hiện tài khoản Douyin của cô có hơn 2,6 triệu người theo dõi, còn Xiaohongshu cũng thu hút hơn 1 triệu người quan tâm.

Tuy nhiên, điều khiến gia đình này nổi tiếng không chỉ nằm ở số lượng thành viên, mà còn ở quan điểm sinh con từng tạo nên nhiều cuộc tranh luận. Điền Đông Hạ kết hôn với doanh nhân Triệu Vạn Long vào năm 2010, và sinh con đầu lòng ngay trong năm đó khi mới 19 tuổi.

Hai năm sau, gia đình tiếp tục đón cặp song sinh. Trong những năm tiếp theo, các em bé lần lượt chào đời gần như liên tục. Đến năm 2022, cô sinh người con thứ 9. Hiện tại, gia đình có 5 bé trai và 4 bé gái. Con gái lớn đã bước vào bậc trung học phổ thông, trong khi em út vẫn còn rất nhỏ.

Khi được hỏi vì sao quyết định sinh nhiều con như vậy, Điền Đông Hạ từng thẳng thắn chia sẻ một quan điểm khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Theo cô, chồng mình là người khỏe mạnh, thông minh, có nhân cách tốt và rất có trách nhiệm. Vì thế, cô cho rằng "không muốn lãng phí gen tốt của chồng".

Ngoài ra, cô cũng tin vào quan niệm "đa tử đa phúc", cho rằng mỗi lần gia đình có thêm thành viên mới thì công việc làm ăn của hai vợ chồng lại thuận lợi hơn. Không dừng lại ở đó, hai vợ chồng từng bày tỏ mong muốn có đủ 12 người con, tượng trưng cho 12 con giáp. Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Vạn Long còn tiết lộ rằng bố mẹ anh vẫn thường xuyên giục hai vợ chồng sinh thêm để hoàn thành mong muốn ấy. Phát biểu này ngay lập tức tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Có người ngưỡng mộ tình yêu dành cho con cái của họ, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng việc sinh nhiều con không nên xuất phát từ suy nghĩ "lưu giữ gen tốt", bởi mỗi đứa trẻ cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, thời gian và trách nhiệm lâu dài chứ không chỉ là mong muốn của người lớn.

Bên cạnh câu chuyện sinh con, điều kiện kinh tế của gia đình cũng khiến nhiều người tò mò. Triệu Vạn Long hiện là nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp. Ít ai biết rằng trước khi thành công, ông từng sinh ra trong gia đình nghèo ở nông thôn, phải nghỉ học từ năm 13 tuổi để đi làm kiếm sống.

Khoảng năm 2009, hai vợ chồng bắt đầu khởi nghiệp với số vốn chỉ khoảng 50.000 nhân dân tệ. Sau nhiều năm gây dựng, doanh nghiệp phát triển thành tập đoàn có quy mô lớn với vốn đăng ký lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Về phía Điền Đông Hạ, cô cũng không lựa chọn ở nhà hoàn toàn sau khi sinh con.

Trong nhiều năm, cô vẫn tham gia quản lý doanh nghiệp trước khi rút lui khỏi vị trí điều hành để tập trung nhiều hơn cho gia đình và phát triển công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Nhờ nền tảng kinh tế vững chắc, gia đình có điều kiện chăm sóc các con trong môi trường đầy đủ. Theo chia sẻ của Triệu Vạn Long, riêng tiền điện mỗi tháng của gia đình đã lên tới hơn 20.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 72 triệu đồng.

Nguyên nhân là bởi đại gia đình 11 người sinh sống trong căn biệt thự rộng, các thiết bị điện gần như hoạt động liên tục. Hệ thống điều hòa, chiếu sáng, bếp và nhiều thiết bị phục vụ sinh hoạt phải vận hành cả ngày. Chưa kể, gia đình còn thuê tới 6 bảo mẫu và 2 tài xế để hỗ trợ việc chăm sóc, đưa đón các con. Tiền ăn uống và nhu yếu phẩm mỗi tháng cũng dao động từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 72-108 triệu đồng.

Như vậy, chỉ riêng chi phí điện nước và sinh hoạt cơ bản đã lên tới gần 180 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính học phí, quần áo, y tế, du lịch hay các khoản phát sinh khác. Những con số này khiến không ít người bất ngờ, nhưng cũng cho thấy việc nuôi dạy một gia đình đông con đòi hỏi nguồn lực rất lớn.

Hiện nay, nội dung mà Điền Đông Hạ chia sẻ chủ yếu xoay quanh hành trình nuôi dạy 9 người con, những bữa cơm đông đủ, các chuyến du lịch gia đình hay cuộc sống thường ngày của các em nhỏ. Dù vẫn còn nhiều tranh luận xoay quanh quan điểm sinh nhiều con của hai vợ chồng, không thể phủ nhận rằng câu chuyện của họ khiến nhiều người có dịp nhìn nhận lại vai trò của cha mẹ trong việc xây dựng một gia đình.

Suy cho cùng, việc sinh bao nhiêu con không có một đáp án đúng cho tất cả. Có gia đình chỉ sinh một con nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc, cũng có những gia đình đông con vẫn giữ được sự gắn kết nếu đủ điều kiện và trách nhiệm. Điều quan trọng không nằm ở số lượng, mà ở việc mỗi đứa trẻ có được yêu thương, chăm sóc, giáo dục đầy đủ và lớn lên trong một môi trường an toàn, hạnh phúc hay không. Đó mới là nền tảng quý giá nhất mà bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn dành cho con mình.

CHANG KIU