Chưa ra mắt, phim kinh dị Ma Xó của Việt Nam đã được 5 quốc gia chọn remake

Dù đến ngày 5/6, phim điện ảnh kinh dị Ma Xó mới chính thức ra rạp nhưng phim đã được chọn sản xuất và phát triển lại tại 5 quốc gia Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.

Được đánh giá là một dự án giàu tiềm năng với khả năng chuyển thể và mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế, phim điện ảnh Ma Xó ngay từ giai đoạn phát triển kịch bản đã nhận được sự tham gia tư vấn chiến lược từ các chuyên gia, kết hợp hài hòa giữa nền tảng sáng tạo bản địa và nguồn lực sản xuất quốc tế. Không chỉ nổi bật về chất lượng nội dung, tác phẩm còn được đánh giá cao ở tiềm năng khai thác thương mại với kế hoạch phát triển thêm nhiều câu chuyện và dự án liên quan tại các thị trường quốc tế.

Mặc dù đến ngày 05/06 phim mới chính thức khởi chiếu tại rạp Việt, nhưng dự án đã được lựa chọn để sản xuất và phát triển lại tại 5 cường quốc điện ảnh, bao gồm: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 5 phiên bản remake (làm lại) của Ma Xó.

Với định hướng trở thành một tác phẩm kinh dị tâm linh mang đậm yếu tố văn hóa dân gian, Ma Xó được xây dựng như một dự án chủ lực của dòng phim này, hướng đến khán giả trên toàn khu vực châu Á.

Đại diện phía sản xuất chia sẻ rằng, ngay từ đầu, dự án Ma Xó đã được định hướng là một kế hoạch dài hơi. Mục tiêu của ekip không chỉ dừng lại ở một bộ phim đơn lẻ, mà là xây dựng cả một hệ sinh thái điện ảnh xoay quanh câu chuyện này.

Các chuyên gia quốc tế cũng nhận định, câu chuyện của Ma Xó hoàn toàn có tiềm năng vượt ra ngoài phạm vi Việt Nam nếu được phát triển với chiến lược và tầm nhìn phù hợp. Tác phẩm hiện được xem như một trong những dự án kinh dị gốc quan trọng tại châu Á. Sự kết hợp giữa sức sáng tạo bản địa cùng nguồn lực toàn cầu được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập một tiêu chuẩn mới cho những gì điện ảnh Việt Nam có thể đạt được.

Ma Xó kể câu chuyện ám ảnh về một cặp vợ chồng trẻ nghèo đang vật lộn để mưu sinh. Người vợ Thảo (Tín Nguyễn) mang thai nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe đầy đủ nên liên tục phải đối mặt với những cảnh báo nguy hiểm cho thai nhi và có khả năng sảy thai, cũng như trong tương lai sẽ rất khó tiếp tục đậu thai. Trong tuyệt vọng, cặp đôi tìm đến niềm tin tâm linh như một chiếc phao cứu sinh, nhưng chính lựa chọn ấy lại đẩy họ vào vòng xoáy bi kịch.

Thông qua câu chuyện này, bộ phim từng bước bóc tách nỗi đau, niềm tin và những lựa chọn đạo đức khắc nghiệt của con người khi bị đẩy đến ranh giới cuối cùng của tuyệt vọng. 

Bên cạnh yếu tố kịch tính, Ma Xó còn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với tín ngưỡng dân gian Việt Nam, thông qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng các bàn thờ truyền thống,  nghi lễ tâm linh, tang sự, an táng và tập tục thờ cúng tổ tiên. Bộ phim đặt ra câu hỏi: vì sao con người tìm đến tâm linh khi không còn nơi nào để bám víu, và bằng cách nào những nghi lễ vốn nhằm trấn an nỗi sợ lại có thể trở thành nguồn cơn của bi kịch khi bị sử dụng sai mục đích?

Phim có sự tham gia của: Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu, …. do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn và chính thức công chiếu vào 05/06 tới.

NGUYỄN TRANG