Mạng xã hội là cửa sổ để chúng ta ghi lại cuộc sống và chia sẻ thường nhật. Việc chia sẻ vừa phải những khoảnh khắc đẹp đẽ hay lưu giữ nét đượm buồn của thời gian sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa người với người và giữ lại những ký ức đáng giá.
Thế nhưng, nhiều người lại hoàn toàn thiếu đi sự tiết chế: Họ có thói quen trút bỏ cảm xúc vô tội vạ, cố tình khoe khoang cuộc sống hay đăng bài ẩn ý mỉa mai người khác. Điều này không chỉ dễ gây phản cảm mà còn âm thầm hạ thấp tầm vóc của bản thân, tự rước lấy thị phi. Phần nhiều những chuyện trong đời đều có thể tùy duyên chia sẻ, nhưng có 3 loại nội dung này, bạn tuyệt đối không nên đưa lên mạng xã hội.

1. Phô trương quá đà: Dễ chuốc lấy sự ác cảm từ người xung quanh
Trong cuộc sống, thỉnh thoảng chia sẻ niềm vui, ghi lại thành quả đạt được là sự bộc bạch chân thành, cũng là cách để những người thân thiết chung vui và gửi lời chúc phúc. Thế nhưng, một khi việc chia sẻ biến thành sự khoe khoang dồn dập, cố tình phô diễn cảm giác ưu việt ở khắp mọi nơi cùng giọng điệu bề trên, mọi thứ sẽ hoàn toàn biến chất và khiến người khác sinh lòng phẫn nộ, bài xích.
Hiệu ứng "xòe đuôi công" trong tâm lý học đã chứng minh đạo lý này: Người càng cố tình phô trương, dốc sức thể hiện vẻ hào nhoáng bên ngoài lại càng dễ để lộ sự nông cạn và thiếu sót của bản thân. Người ngoài vốn đã nhìn thấu bản chất, chỉ là họ không muốn vạch áo cho người xem lưng. Những người thực sự xuất sắc và giàu có thường giữ lối sống khiêm nhường, kín kẽ, chưa từng cố tình phô trương. Chỉ những ai thiếu hụt nền tảng, nội tâm trống rỗng mới phô ra như vậy nhằm dùng ánh nhìn của người đời để lấp đầy lòng hư vinh.

2. Than nghèo kể khổ vô hồi kết: Dễ bị người đời coi thường
Đời người vốn dĩ luôn đồng hành cùng sóng gió, ai rồi cũng phải trải qua những chặng dừng chân thấp điểm và khó khăn. Thỉnh thoảng giãi bày nỗi niềm, giải tỏa áp lực là cách xả bớt cảm xúc rất đỗi bình thường, giúp xoa dịu sự ngột ngạt trong lòng. Thế nhưng, nếu chuyện gì cũng than thở, ngày nào cũng đóng vai nạn nhân, vừa vấp phải chút trắc trở đã xả ra vô vàn năng lượng tiêu cực thì đó lại là biểu hiện của sự yếu mềm và kém cỏi, rất khó nhận được sự đồng cảm chân thành từ người khác.
Thế giới của người trưởng thành ai cũng có những nỗi niềm riêng, chẳng ai có thể thực sự gánh vác thay cuộc đời người khác. Việc liên tục phát ra năng lượng tiêu cực chỉ bào mòn cảm xúc của những người xung quanh, khiến họ chủ động né tránh bạn. Thay vì lên mạng xã hội để cầu xin sự thương hại giá rẻ, chi bằng hãy lặng lẽ tích lũy bản lĩnh, cắn răng đối diện với khó khăn, học cách tự chữa lành và độc lập vượt qua sóng gió. Tự dựa vào chính mình mới là cách bước ra khỏi vũng lầy cuộc đời vững chắc nhất.

3. Đăng bài ẩn ý, đâm chọc: Dễ để lộ tầm vóc hẹp hòi
Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc phát sinh mâu thuẫn. Một số người không muốn đối diện trực tiếp để giải quyết vấn đề, mà lại thích đăng lên mạng xã hội những dòng trạng thái lấp lửng, kèm theo hình ảnh mờ mịt để ẩn ý nhắm vào ai đó nhằm trút bỏ sự bất mãn.
Cách xử sự vòng vèo, gượng gạo này chẳng những không giải quyết được mâu thuẫn, mà còn khiến người ngoài đánh giá bạn là kẻ hẹp hòi, tầm vóc quá nhỏ và khó lòng hòa hợp. Những lời mỉa mai đá thúng đụng nia không đổi lại được sự thông cảm hay nhượng bộ của đối phương, càng không nhận được sự thương hại của ai khác mà chỉ khiến người ta nhìn thấy sự mất kiểm soát cảm xúc và sự bất lực trong cơn giận dữ của bạn.
Khi thực sự chịu đựng hay vấp phải bất công, hãy thẳng thắn đối diện và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình thay vì lén lút mỉa mai sau lưng. Những lời than phiền vô bổ chỉ khiến bạn rơi vào thế thụ động và mặc cho người khác tùy ý thao túng.
Mức độ tiết chế trên mạng xã hội tiết lộ sự tu dưỡng và tầm vóc của một con người. Tùy tâm ghi lại vẻ đẹp cuộc sống là lòng yêu đời; còn tùy tiện trút bỏ tiêu cực, cố tình khoe khoang so kè hay ẩn ý tấn công người khác lại là sự tự bào rút bản thân, làm chậm bước chân cuộc đời.