Một người đàn ông họ Trần ở huyện Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc) bị cảnh sát xử lý sau khi có nồng độ cồn 0,25 mg/lít khí thở trong lúc ngồi trên xe máy dùng hai chân đẩy xe di chuyển. Tuy nhiên, tòa án sau đó xác định người này chưa thực hiện hành vi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật nên tuyên vô tội.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12/4, lực lượng tuần tra thuộc Đồn Cảnh sát Viên Lâm khi làm nhiệm vụ trên đường Nam Xương, TP Viên Lâm phát hiện ông Trần ngồi trên xe máy di chuyển theo chiều ngược đường. Thời điểm kiểm tra, ổ khóa điện của xe đã được bật. Khi tiếp cận, cảnh sát ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.
Kết quả đo cho thấy người đàn ông có nồng độ cồn 0,25 mg/lít khí thở, chạm ngưỡng bị xử lý hình sự theo quy định tại địa phương. Hồ sơ sau đó được chuyển đến Viện Kiểm sát địa phương Chương Hóa để điều tra và truy tố về tội gây nguy hiểm cho công cộng.

Tại phiên tòa cuối tháng 6, ông Trần phủ nhận việc điều khiển xe máy. Người này khai rằng động cơ xe chưa được khởi động, bản thân chỉ ngồi trên xe và dùng hai chân chống xuống mặt đường để đẩy xe di chuyển. Ông cũng cho biết đèn xe chưa được bật và lúc đó vẫn còn do dự có nên lái xe hay không.
Hội đồng xét xử đã xem lại toàn bộ hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát làm nhiệm vụ. Kết quả cho thấy ông Trần chỉ dùng hai chân đẩy xe lùi từ lề đường ra ngoài, sau đó trượt về phía trước một quãng ngắn rồi dừng lại. Trong suốt quá trình này, chiếc xe không được vận hành bằng động cơ.

Theo nhận định của thẩm phán, việc ổ khóa điện được bật hoặc động cơ ở trạng thái hoạt động không đồng nghĩa với việc người đó đang điều khiển phương tiện. Trên thực tế, xe có thể được nổ máy khi đang dừng để kiểm tra kỹ thuật hoặc vì những mục đích khác. Do đó, không thể chỉ căn cứ vào việc động cơ hoạt động để suy luận người này đã lái xe.
Ngoài ra, cơ quan công tố cũng không cung cấp thêm chứng cứ nào khác chứng minh ông Trần thực sự điều khiển xe máy. Căn cứ nguyên tắc "khi còn nghi ngờ thì phải giải thích theo hướng có lợi cho bị cáo", tòa án quyết định tuyên ông Trần không phạm tội.
Sau khi bản án được công bố, cảnh sát tiếp tục khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi đã sử dụng rượu bia. Dù chỉ dắt hoặc dùng chân đẩy xe, hành vi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và trong một số trường hợp vẫn có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý. Giải pháp an toàn nhất sau khi uống rượu bia vẫn là sử dụng dịch vụ lái xe hộ hoặc đi taxi để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.