Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều 5/7 tại ga Yingge (thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc), khi một chiếc xe đẩy chở bé trai 2 tuổi bất ngờ lao khỏi sân ga và rơi xuống đường ray do cha mẹ sơ suất. May mắn, thời điểm xảy ra sự việc không có đoàn tàu nào đi vào ga nên cháu bé đã được cứu sống.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Đường sắt, khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một bé trai rơi xuống đường ray tại khu vực toa số 5 trên sân ga số 2 của ga Yingge. Cảnh sát và nhân viên y tế lập tức có mặt để triển khai công tác cứu hộ.

Điều tra ban đầu cho thấy, cặp vợ chồng đang đứng chờ tàu cùng con nhỏ trên xe đẩy. Trong lúc mất tập trung, họ không giữ chặt tay đẩy khiến chiếc xe tự trôi về phía trước, lao khỏi mép sân ga và lật xuống đường ray.
Cú va đập khiến bé trai bị chấn thương vùng đầu, máu chảy nhiều. Rất may, lúc đó không có tàu vào ga. Chứng kiến sự việc, người mẹ lập tức nhảy xuống đường ray. Một nhân viên nhà ga cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ, cùng đưa bé lên sân ga an toàn trước khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Một nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ trên mạng xã hội Threads rằng chiếc xe đẩy rơi xuống trong tư thế phần đầu chạm đất trước. Người này cho biết không rõ em bé có được cài dây an toàn hay không, đồng thời bày tỏ sự bàng hoàng trước sự bất cẩn của cặp phụ huynh. Theo nhân chứng, khi được đưa lên sân ga, bé trai đã bê bết máu ở vùng đầu và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương.
Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện En Chu Kong ở quận Tam Hiệp để điều trị. Các bác sĩ xác nhận bé bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh sát cho biết hành vi của cha mẹ đã vi phạm quy định của Luật Bảo vệ quyền và phúc lợi trẻ em. Ngoài việc kích hoạt quy trình bảo vệ trẻ em theo quy định, cơ quan chức năng cũng chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đường sắt để xử lý theo Điều 68-1 của Luật Đường sắt, liên quan đến hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn vận hành đường sắt.
Nếu bị xác định có vi phạm, cặp phụ huynh có thể phải đối mặt với mức phạt từ 10.000 đến 1 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 8,7 triệu đến 870 triệu đồng).