Có con với đại gia hơn 25 tuổi, mỹ nhân Cà Mau được hưởng tài sản trăm tỷ, chồng tự chăm con đến Đại học

Phan Như Thảo tiết lộ quan điểm nuôi dạy con cùng đại gia Đức An.

Thời hiện đại ngày nay, rất nhiều bậc phụ huynh có những quan điểm, phương pháp nuôi dạy con khác hẳn ngày xưa. Họ không còn tư tưởng quá hy sinh, hay “giữ” con cho riêng mình suốt đời, mà thay vào đó sẽ để con “tự bay” trên “bầu trời” của riêng mình. Đó cũng là cách mà vợ chồng Phan Như Thảo và chồng đại gia Đức An áp dụng với cô con gái Bồ Câu.

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, từng là gương mặt quen thuộc của làng mẫu Việt. Cô được biết đến sau khi lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đồng thời giành giải Người mẫu triển vọng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu Hoa hậu Hoàn cầu 2011... Đến năm 2015, Phan Như Thảo thông báo về chung một nhà với đại gia Đức An, hơn cô 25 tuổi. 

Làm vợ đại gia Đức An, chân dài Phan Như Thảo từ bỏ sự nghiệp của mình. Thế nhưng đổi lại khi trở thành mẹ bỉm sữa, cô được hưởng cuộc sống sung sướng như bà hoàng, mọi việc chăm sóc con cái từ nấu ăn đến dạy con học đều do đích thân chồng làm.

Mới đây, mỹ nhân Cà Mau còn tiết lộ chuyện hưởng tài sản từ chồng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Theo đó khi được hỏi về việc chồng đại gia giàu có như vậy, chắc chắn sau này tài sản hàng trăm tỷ sẽ để lại cho con gái Bồ Câu.

Tuy nhiên, Phan Như Thảo phủ nhận chuyện đó, và thành thật cho biết tất cả tài sản chồng sẽ để lại cho cô. Ông xã đại gia chỉ hoàn thành trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy cô con gái chỉn chu đến khi đứa trẻ học xong đại học. Sau đó, sẽ để con tự đi trên đôi chân của mình, còn hai vợ chồng Phan Như Thảo sẽ tận hưởng cuộc sống riêng. 

“Tôi nghĩ rằng là đàn ông, bản thân nên trở thành công cụ cho vợ, trở thành người hùng của con. Tôi đã cố không làm vợ thất vọng cũng như làm cho con xấu hổ. Có lẽ tôi hơi nặng lời, nhưng tôi bất mãn khi thấy những người đàn ông tính toán chuyện tiền bạc với vợ. Những người như thế xem ra không nên lập gia đình. Với tôi, vợ con là tất cả. Tôi đã trao cho Thảo mọi thứ tôi có. Tôi tin Thảo. Tài sản dù lớn, chết cũng có mang theo được đâu" - chồng đại gia của Phan Như Thảo từng cho hay.

Không những vậy, được biết dù rất giàu có nhưng đại gia U70 vẫn thường áp dụng cách nuôi dạy con gái kiểu nhà nghèo, nghĩa là từ khi Bồ Câu còn rất nhỏ đã luôn nói "nhà mình nghèo". Ông xã Phan Như Thảo khẳng định bản thân anh cũng đã từng phải tự lực cánh sinh, và biết cách vào nề nếp xã hội, nên anh mong con gái anh cũng thế. Anh cũng cho rằng chắc chắn sẽ có những lúc phải dùng kỷ luật sắt với con gái cưng của mình.

Được bố nuôi dạy với kỷ luật nghiêm khắc như vậy, ai cũng nhìn thấy thành quả ở cô bé Bồ Câu. Bồ Câu càng lớn càng xinh xắn và ngoan ngoãn, biết tự lập, giúp đỡ bố mẹ từ khi còn rất nhỏ. Cách nuôi dạy con gái "kiểu nhà nghèo" của đại gia Đức An đã rất thành công, khi nhìn vào Bồ Câu ở thời điểm hiện tại. Ngoài ta, khi nuôi dạy con gái, các bậc phụ huynh cần tránh 4 điều sau:

1. Tránh gia trưởng

Điều cấm kỵ lớn nhất trong việc nuôi dạy con gái là gia trưởng. Mặc dù ý niệm này rất hiếm tồn tại với giới nữ, nhưng vẫn tồn tại trong một số gia đình. Con gái được nuôi dưỡng hình thành tính cách gia trưởng dễ bị tổn thương về mặt tâm lý.

2. Không độc lập

Nuôi dạy con gái mạnh mẽ, học cách tự lập bằng chính đôi tay của mình để không dựa dẫm vào người khác. Trẻ biết cách tự chủ bản thân và có trách nhiệm với những gì mình làm. Con gái sẽ biết cách không dựa dẫm hay rơi vào thế yếu trong gia đình và ngoài xã hội.

3. Tính khí ngang bướng

Không ít cô gái ở nhà được chiều chuộng gắn mác tiểu thư, công chúa. Việc được đáp ứng nhu cầu mọi lúc hình thành thói quen xấu ở trẻ. Nếu không đạt được thứ mình mong muốn sẽ nổi giận, nóng nảy khiến lời nói và hành động có phần quá khích.

4. Vòi vĩnh và nũng nịu

Cũng chính vì được chiều chuộng nên nhiều cô gái sẽ nảy sinh sở thích làm nũng. Với “phái yếu” điều này cũng dễ hiểu và khá đáng yêu. Tuy nhiên, con gái nên biết khi nào làm nũng và khi nào nên dừng lại để tránh việc khiến người khác khó chịu.

KIỀU TRANG