Cuộc sống làm cha làm mẹ của những hoàng tử, công chúa hoàng gia các nước trên thế giới luôn được mọi người quan tâm. Bởi dù mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng nhưng hơn ai hết, họ còn phải thực hiện một sứ mệnh đặc biệt không kém đó chính là nuôi dạy những đứa trẻ thành người.
Từ giảng viên trở thành nàng dâu hoàng gia may mắn nhất thế giới
Cách đây 10 năm, năm 2015, truyền thông và dư luận quốc tế đều xôn xao trước đám cưới xa hoa bậc nhất chưa từng có của hoàng gia Brunei.
Đó là khi Hoàng tử Abdul Malik (lúc ấy 31 tuổi), con trai Quốc vương Brunei, trao lời thề ước cùng cô dâu Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah (22 tuổi) trong một lễ cưới truyền thống.
Tại cung điện Israna Nurul Iman - nơi tổ chức lễ cưới, cô dâu và chú rể gây chú ý khi mặc trên người bộ trang phục bằng vàng đính kim cương.
Đặc biệt cô dâu Raabi'atul còn cầm theo 1 bó hoa làm bằng đá quý rực rỡ, đeo vương miện kim cương với 6 viên ngọc hình giọt nước.
Chưa hết, vợ Hoàng tử Brunei còn đeo chiếc vòng cổ, trâm, vòng tay và nhẫn kim cương ngọc bích, dưới chân đi đôi giày nạm pha lê của Christian Louboutin cùng lắc chân vàng kiểu cách.
Thời điểm đó, cô dâu Raabi'atul thông minh, xinh đẹp vốn là một giảng viên về công nghệ thông tin bỗng trở thành nàng dâu hoàng gia may mắn nhất thế giới khi có một hôn lễ xa xỉ, được gả vào gia đình hoàng tộc giàu có bậc nhất châu Á.
10 năm làm mẹ 4 đứa trẻ
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày ấy, cuộc sống hôn nhân, gia đình của vợ chồng Hoàng tử Brunei luôn khiến mọi người phải dõi theo. Cả hai có cuộc sống hạnh phúc và mới kỉ niệm 10 năm kết hôn.
Điều gây chú ý nhất là trong 10 năm, Raabi'atul đã làm mẹ của 4 cô công chúa xinh đẹp và đáng yêu. Em bé thứ 4 mới chào đời cách đây không lâu vào đúng dịp kỉ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng Hoàng tử Abdul Malik và vợ Raabi'atul và chưa được công bố diện mạo.
3 công chúa còn lại được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, tuy nhiên nhìn tổng thể giống bố y đúc.
Đặc biệt nhất chính là sự công khai các con với công chúng của vợ chồng Hoàng tử Abdul Malik. Theo đó, kể từ sau khi kết hôn, ai nấy đều tỏ sự thắc mắc khi Raabi'atul luôn xuất hiện với diện mạo lộng lẫy nhưng che kín mặt dù ở bất kì nơi đâu. Tuy nhiên ngược lại so với mẹ, 3 cô con gái lại được vợ chồng hoàng tử công khai diện mạo một cách rõ ràng.
Vợ chồng Hoàng tử Abdul Malik mặc dù bận rộn công việc nhưng chú tâm vào việc dành thời gian gần gũi và nuôi dạy các cô con gái trưởng thành tốt nhất.
Đặc biệt, trong vai trò làm bố của 3 nhóc tỳ, Hoàng tử Abdul Malik luôn được khen ngợi là người cha kiểu mẫu vừa chỉn chu, có trách nhiệm với "việc nước", là tấm gương cho các con, vừa hoàn thành tốt vai trò nuôi dạy các ái nữ.
Trên thực tế không phải bậc cha mẹ nào cũng song hành tốt giữa công việc và gia đình, nuôi dạy con cái. Đặc biệt những người có vị trí lãnh đạo cao trong hoàng gia giống như Hoàng tử Abdul Malik. Tuy nhiên việc này vẫn đòi hỏi phải được thực hiện một cách công bằng.
Dưới đây là những bí quyết giúp các bậc cha mẹ có thể làm tốt những việc này:
1. Lập kế hoạch và quản lý thời gian
Một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình là quản lý thời gian. Cha mẹ nên lập kế hoạch cho cả tuần, phân chia thời gian cho công việc, thời gian dành cho gia đình, và cả thời gian cho bản thân.
Sử dụng ứng dụng lịch trên điện thoại hoặc máy tính để ghi chú các cuộc họp, hoạt động của trẻ, và thời gian rảnh rỗi.
Nếu công việc cho phép, hãy tận dụng thời gian làm việc linh hoạt, có thể là làm việc từ xa hoặc điều chỉnh giờ làm việc.
2. Tạo ra không gian làm việc hiệu quả
Có một không gian làm việc riêng biệt trong nhà giúp tăng cường sự tập trung và giảm thiểu sự phân tâm. Không gian này nên được bố trí gọn gàng, yên tĩnh và có đầy đủ tiện nghi cần thiết cho công việc.
3. Giao tiếp và chia sẻ trách nhiệm
Việc chia sẻ trách nhiệm trong gia đình rất quan trọng. Cha mẹ nên giao tiếp với nhau để phân chia công việc nhà và chăm sóc con cái một cách hợp lý. Điều này không chỉ giúp giảm bớt áp lực cho một người mà còn tạo nên sự gắn kết trong gia đình.
4. Dành thời gian chất lượng cho con
Thay vì chỉ tập trung vào số lượng thời gian bên con, hãy chú trọng đến chất lượng. Dành thời gian chơi đùa, đọc sách, hoặc tham gia vào các hoạt động mà con yêu thích sẽ giúp xây dựng mối quan hệ thân thiết.
Lên kế hoạch cho các hoạt động gia đình: Các buổi đi picnic, xem phim hoặc tham gia các sự kiện cộng đồng có thể tạo ra những kỷ niệm đẹp.
5. Tự chăm sóc bản thân
Để có thể chăm sóc tốt cho con cái và hoàn thành công việc, cha mẹ cũng cần chăm sóc bản thân. Dành thời gian cho các hoạt động giúp thư giãn như tập thể dục, thiền, hoặc tham gia các sở thích cá nhân sẽ giúp tái tạo năng lượng và duy trì tinh thần tích cực.
6. Học hỏi và tìm kiếm hỗ trợ
Cha mẹ không cần phải làm mọi thứ một mình. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc các tổ chức địa phương. Tham gia vào các nhóm cha mẹ có thể giúp chia sẻ kinh nghiệm, mẹo nuôi dạy con, và thậm chí tạo ra các mạng lưới hỗ trợ.
7. Giảm áp lực từ bản thân
Cuối cùng, hãy nhớ rằng không ai là hoàn hảo. Đặt ra những mục tiêu thực tế và chấp nhận rằng có những ngày mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Quan trọng là học hỏi từ những trải nghiệm và điều chỉnh cách tiếp cận khi cần thiết.