Cô giáo cười mếu với bài văn "Mang thai" của học sinh tiểu học, chỉ có thể khen “biết chịu trách nhiệm”

Cô giáo dành lời khen cho đứa trẻ đầy trách nhiệm.

Trí tưởng tượng của trẻ thường phong phú và sáng tạo hơn nhiều so với người lớn. Những ý tưởng độc đáo mà trẻ nghĩ ra có thể khiến chúng ta ngạc nhiên và thán phục. Vậy, với vai trò là cha mẹ, chúng ta có thể làm gì để bảo vệ và phát triển tài năng này ở con cái?

Gần đây, một bài văn mang tựa đề "Mang thai" của một học sinh tiểu học đã thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. 

Ảnh minh họa

Điều đặc biệt là cô bé này tin rằng hôn sẽ dẫn đến việc mang thai.

Cô bé kể lại một lần chứng kiến chó cưng của mình sinh đàn chó con. Vì trước đó từng thơm em chó này, cô bé cảm thấy mình đã "tham gia" vào quá trình mang thai của chó mẹ.

Từ đó, cô bé chăm sóc và bảo vệ những chú chó con một cách đặc biệt.

Khi cô giáo đọc bài văn này đã không khỏi bật cười trước sự ngây thơ và trách nhiệm của em học sinh. Mặc dù cô bé đã hiểu sai về khái niệm mang thai, nhưng những suy nghĩ của cô bé lại thể hiện một tâm hồn trong sáng và đầy tình yêu thương.

Sự ngây thơ của trẻ đôi khi khiến các em suy nghĩ về mọi thứ theo cách rất đơn giản, thậm chí không phù hợp với lối suy nghĩ thông thường của thế giới người lớn, nhưng đây chính là nguồn gốc cho sự sáng tạo của các bé.

Ảnh minh họa

Làm thế nào để bảo vệ trí tưởng tượng của trẻ em?

Hãy đón nhận sự tò mò của chúng.

Trẻ em có bản tính tò mò và luôn mong muốn khám phá mọi thứ xung quanh.

Đôi khi, ý tưởng của trẻ có vẻ vô lý, nhưng với tư cách là cha mẹ, chúng ta nên tôn trọng và chấp nhận sự tò mò này thay vì phủ nhận nó hoàn toàn.

Sự tò mò của trẻ nếu được cha mẹ có thể hướng dẫn một cách cẩn thận, điều đó có thể khơi dậy niềm đam mê khám phá thế giới của trẻ.

Cha mẹ có thể khuyến khích con đặt nhiều câu hỏi hơn bằng cách thảo luận ý tưởng của mình với con, thay vì chỉ nói với con rằng "Điều đó không ổn" hoặc "Tại sao con lại nghĩ như vậy?".

Thông qua loại tương tác này, sự tò mò của trẻ sẽ mạnh mẽ hơn và có động lực học hỏi và khám phá nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Hướng dẫn trẻ em suy nghĩ theo hướng khác biệt

Một cách suy nghĩ duy nhất có thể hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích con cái nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và học cách suy nghĩ theo hướng khác biệt.

Ví dụ, khi trẻ gặp phải một vấn đề, đừng đưa ra một câu trả lời duy nhất mà hãy hướng dẫn trẻ đưa ra nhiều giải pháp. Điều này không chỉ mở rộng tư duy của trẻ mà còn giúp trẻ quen với việc xem xét vấn đề từ nhiều góc độ, từ đó bồi dưỡng khả năng đổi mới mạnh mẽ hơn.

Nếu cha mẹ chỉ sử dụng một khuôn mẫu cố định để dạy con suy nghĩ, trí tưởng tượng của trẻ có thể bị hạn chế và theo thời gian, trẻ có thể trở nên cứng nhắc trong suy nghĩ. Vì vậy, cha mẹ nên học cách hướng dẫn con suy nghĩ về vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và giúp tư duy của trẻ linh hoạt hơn.

Công nhận ý tưởng sáng tạo của trẻ em

Trẻ em thường có những ý tưởng kỳ lạ trong đầu. Mặc dù những ý tưởng này có vẻ ngây thơ hoặc thậm chí vô lý, nhưng chúng là hiện thân của tư duy độc lập của trẻ.

Nếu cha mẹ mất kiên nhẫn hoặc cười nhạo con, trẻ có thể mất đi can đảm để bày tỏ ý tưởng của mình. Vì vậy, cha mẹ nên học cách khẳng định những ý tưởng sáng tạo của con, ngay cả khi những ý tưởng này còn non nớt.

Cha mẹ có thể khuyến khích con mình bằng cách đưa ra phản hồi tích cực để con cảm thấy ý tưởng của mình được coi trọng. Bằng cách này, trẻ không chỉ tự tin hơn mà còn sẵn sàng chia sẻ nhiều ý tưởng hơn, kích thích thêm khả năng sáng tạo của mình.

Tạo ra một môi trường hỗ trợ trí tưởng tượng

Gia đình là trường học đầu tiên cho trẻ lớn lên, và cha mẹ nên tạo ra một môi trường hỗ trợ trí tưởng tượng và sự sáng tạo cho con. Bạn có thể đặt một số câu hỏi mở ở nhà để khuyến khích trẻ suy nghĩ nhiều hơn.

Ví dụ, hãy đưa cho trẻ một số vật liệu thực hành và để trẻ tự do lắp ráp và sáng tạo; hoặc đưa trẻ đến thăm một số địa điểm sáng tạo như bảo tàng, triển lãm nghệ thuật,... để khơi dậy sự sáng tạo của trẻ.

Bằng cách này, trẻ em có thể liên tục được tiếp xúc với những điều mới mẻ trong cuộc sống hàng ngày, từ đó kích thích khả năng sáng tạo của trẻ.

CHI CHI