Trường mẫu giáo không chỉ là nơi trao cho trẻ những kiến thức văn hóa mà còn giúp trẻ hình thành nhiều kĩ năng tự lập như vệ sinh, ăn uống. Song không phải vì thế mà các bậc cha mẹ "ỷ lại" vào cô giáo và nhà trường, việc này có thể khiến trẻ gặp khó khăn những ngày đầu mới đi lớp.
Giống như câu chuyện của bé gái có tên Tiểu Bảo (Trung Quốc) ở dưới đây.
Ảnh minh họa
Theo chia sẻ từ phía bà mẹ, Tiểu Bảo 3 tuổi bắt đầu đi nhà trẻ. Mỗi ngày, cô đều bỏ vào trong balo của con gái 2-3 chiếc quần để đề phòng nếu bé bị bẩn quần ở lớp, cô giáo sẽ thay.
Tuy nhiên, điều khiến người mẹ bất ngờ chính là mỗi ngày đón con từ nhà trẻ về, 2-3 chiếc quần đều được sử dụng và ướt sũng. Cô giáo nêu lý do rằng bé tè ra quần nên cô phải lấy quần mới để thay và để lại quần bẩn của con vào trong balo.
Không chỉ là quần, mà nhiều lần, người mẹ còn phải mang cả chăn của con về nhà để giặt vì bé tè dầm trong lúc ngủ trưa. Tình trạng này kéo dài nên mẹ Tiểu Bảo vô cùng tức giận.
Cô gặp hiệu trưởng để bày tỏ sự nghi ngờ về cách chăm sóc trẻ của các cô giáo. "Tôi không hiểu sao mà ngày nào con gái tôi đi học về cũng có 2-3 chiếc quần ướt sũng vì tè dầm. Các cô thật thiếu trách nhiệm trong việc nhắc nhở cháu đi vệ sinh nên mới dẫn tới việc cháu đi tè không kiểm soát" - mẹ Tiểu Bảo nói.
Ảnh minh họa
Xem thêm video: Con mới đi nhà trẻ, gia đình lo bé cực khổ, bị trầm cảm, xem camera giám sát thì ngã ngửa. Nguồn clip: quynhnhu...
Đứng trước lời chất vấn của phụ huynh Tiểu Bảo, nhà trường và cô giáo nhận lỗi. Song phía nhà trường cũng lên tiếng phản ánh lại với gia đình "Hầu hết những trẻ bắt đầu đi mẫu giáo đề đã rất tự giác trong vấn đề đi vệ sinh. Các bé sẽ thông báo cho cô giáo việc mình muốn đi tè và nhờ cô giáo hỗ trợ hoặc tự ngồi vào bô, vào nhà vệ sinh để đi tè.
Song với trường hợp của bé Tiểu Bảo lại không như thế, cô bé không thông báo cho cô giáo biết việc muốn đi vệ sinh mà luôn đứng tại chỗ để tè. Chính vì thế, cô giáo không hề biết để hỗ trợ mới dẫn tới việc quần luôn bị ướt.
Kinh nghiệm của tôi cho thấy việc tập đi vệ sinh cho trẻ phải được hoàn thành trước khi vào mẫu giáo. Nếu không, việc này sẽ tạo thêm gánh nặng cho trẻ hoặc cha mẹ, thậm chí có thể kéo dài thời gian thích nghi của trẻ với mẫu giáo".
Ảnh minh họa
Sau khi nghe lời giải thích từ phía nhà trường, mẹ Tiểu Bảo cảm thấy hơi xấu hổ, đồng thời có chút băn khoăn không biết các bé khác có tình trạng tương tự hay không?
Khi nào là thời điểm tốt nhất để huấn luyện trẻ đi vệ sinh?
Không có yêu cầu cố định về độ tuổi khi tập đi vệ sinh cho trẻ.
Bách khoa toàn thư nuôi dạy con của Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ nêu rõ:
Nghiên cứu cho thấy trẻ em học cách sử dụng nhà vệ sinh trước 18 tháng tuổi thường không thành thạo kỹ năng này cho đến sau 4 tuổi.
Ngược lại, trẻ em bắt đầu tập đi vệ sinh ở độ 2 tuổi khoảng chỉ cần một năm để có thể tự sử dụng nhà vệ sinh.
Độ tuổi trung bình hoàn thành khóa đào tạo là khoảng 2,5 tuổi.
Ở độ tuổi từ 3 đến 4, hầu hết trẻ em có thể kiểm soát được hoạt động tiểu tiện và đại tiện của mình vào ban ngày.
Sau 5 tuổi, trẻ có thể kiểm soát được việc đi tiểu và đại tiện vào ban đêm.
Làm thế nào để huấn luyện trẻ đi vệ sinh?
Bước 1: Sử dụng nhà vệ sinh
Trước tiên, cha mẹ cần cho trẻ biết bồn cầu dùng để làm gì.
Bạn có thể thử cách này, ví dụ, đặt bồn cầu của trẻ trong phòng tắm cùng với bồn cầu của người lớn, để trẻ có thể liên tưởng bồn cầu với việc đi vệ sinh;
Cha mẹ cũng có thể cho con xem anh chị em mình sử dụng nhà vệ sinh, hoặc xem người lớn sử dụng nhà vệ sinh. Hướng dẫn kèm minh họa là phương pháp giáo dục trực quan nhất.
Bước 2: Xử lý đúng cách khi trẻ tè dầm
Một số bà mẹ rất bực mình khi thấy con mình tè dầm. Thực ra, không cần phải làm quá vấn đề lên.
Việc tè dầm cũng bình thường như việc trẻ bị ngã khi tập đi.
Nếu bạn chấp nhận sự thật này một cách bình tĩnh, bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề này một cách đúng đắn với tâm trí bình tĩnh.
Mỗi trẻ đều có sự tiến bộ riêng khi học một kỹ năng nào đó. Đừng vội vàng đạt được thành công.
Hãy nhớ rằng cảm xúc của bạn có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của con và thậm chí gây căng thẳng cho bé.
Hãy nhớ rằng, việc tập đi vệ sinh không phải là một cuộc thi. Không cần thiết phải so sánh con với những đứa trẻ khác. Việc con có thể tập đi vệ sinh sớm hơn hay muộn hơn không có ý nghĩa gì cả.
Ảnh minh họa
Bước 3: Đi từ bồn cầu đến bồn cầu
Trẻ có thể phản kháng.
Lúc này, cha mẹ cần dạy bé một số phương pháp. Ví dụ, khi bé trai bắt đầu tập tè đứng, bạn phải dạy bé nhấc nắp bồn cầu lên và ngắm vào nước tiểu trước khi tè, nếu không bé sẽ tè ra quần.
Quá trình này rất quan trọng. Đừng đổ lỗi cho con vì chưa làm tốt. Sự từ chối của bạn có thể làm tăng thêm sự phản kháng của con.
Không cần phải vội vàng trong vấn đề này. Trẻ có nhịp điệu và quy tắc riêng của mình.
Bước 4: Làm thế nào để giải quyết tình trạng tè dầm vào ban đêm?
Đối với trẻ em, việc không tè dầm vào ban đêm đòi hỏi khả năng tự chủ cao hơn so với việc không tè dầm vào ban ngày.
Khi trẻ lớn hơn, dung tích bàng quang sẽ tăng lên, khả năng co bóp của cơ thắt sẽ mạnh hơn và hiện tượng tè dầm sẽ biến mất!
Cha mẹ có thể làm điều này:
Để một chiếc đèn ngủ trong phòng ngủ, trải một tấm thảm thay tã lên trên ga trải giường và đặt bô cạnh giường.
Hãy nói với bé rằng trên giường có nệm chống thấm nước nên không cần phải lo lắng nếu bé vô tình làm ướt giường vào ban đêm;
Bô được đặt cạnh giường nên rất tiện lợi khi con muốn đi tiểu. Con có thể nhờ bố mẹ giúp đỡ bất cứ lúc nào.
Ảnh minh họa
Bước 5: Làm quen với quy định về nhà vệ sinh của trường mẫu giáo.
Tè dầm, không biết lau mông, quên mang giấy vệ sinh, không xả nước bồn cầu... Đây chính là những tình huống trẻ thường gặp hằng ngày ở trường mẫu giáo.
Khi nói đến việc trẻ em đi vệ sinh, trường mẫu giáo có quy định:
- Khi giáo viên tổ chức sử dụng nhà vệ sinh, học sinh phải xếp hàng để tránh mất trật tự;
- Nếu con không biết cách lau sau khi đi đại tiện, con có thể nhờ giáo viên giúp đỡ;
- Xả nước sau khi đi đại tiện là hành vi ứng xử cơ bản nhất khi đi vệ sinh;
- Sau khi vào nhà vệ sinh, hãy kiên nhẫn chờ đợi và không xô đẩy hay la hét người khác;
- Rửa tay sau khi đi tiểu hoặc đại tiện, đây là yêu cầu vệ sinh cơ bản;
- Trong quá trình học tập, nếu cần đi vệ sinh, con có thể báo hiệu cho giáo viên bất cứ lúc nào;
Việc tự đi vệ sinh là một quá trình dần dần. Việc trẻ có thể tự đi vệ sinh không có nghĩa là trẻ sẽ không tè dầm.
Hãy nói với con rằng tất cả trẻ em đều có thể gặp phải tình huống này và không có gì phải ngại ngùng cả!