Trong quá trình nuôi dạy con, việc trẻ có những hành vi sai lệch hoặc chưa đúng mực là điều hoàn toàn bình thường.
Ở lứa tuổi mầm non, trẻ vẫn đang trong giai đoạn khám phá thế giới, chưa ý thức rõ ràng về ranh giới hay chuẩn mực hành vi. Chính vì vậy, vai trò của giáo viên mầm non không chỉ là chăm sóc mà còn là người giúp cha mẹ phát hiện, điều chỉnh và định hướng cho trẻ từ sớm.
Tuy nhiên, đôi khi những lời nhắc nhở thiện ý của giáo viên lại bị hiểu sai, dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ phụ huynh - và câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình.

Ảnh minh họa
Một bé trai mẫu giáo bị cô giáo ghi vào sổ giao tiếp vì hành vi đánh bạn, kéo váy bạn gái và tự để lộ bộ phận nhạy cảm trước mặt mọi người.
Tuy nhiên, thay vì cảm ơn cô giáo đã kịp thời nhắc nhở để cùng phối hợp uốn nắn con, bố mẹ bé lại phản ứng dữ dội, cho rằng cô có ý đồ xấu và làm lớn chuyện.
Người này bức xúc viết: “Làm sao một đứa trẻ như vậy có thể hiểu được? Nó chỉ tò mò và muốn chơi với các bạn cùng lớp thôi mà, được chứ?”.
Phụ huynh này còn đăng bài khiếu nại trong nhóm mạng xã hội của trường, chỉ trích cô giáo vì liên tục ghi vào sổ liên lạc rằng "con trai cô đánh bạn, kéo váy bạn cùng lớp và để lộ bộ phận nhạy cảm".
Người mẹ cho rằng cô giáo đang làm quá và “gán ghép suy nghĩ người lớn cho hành động ngây thơ của trẻ”, đồng thời mắng: “Người lớn các người có đầu óc đen tối, sao lại làm ầm ĩ lên thế! Cô là giáo viên kiểu gì mà không dạy được học sinh của mình? Đứa trẻ nào mà chẳng nghịch ngợm từ nhỏ?”.

Ảnh minh họa
Sau khi bài viết lan truyền, sự việc lập tức gây ra làn sóng tranh luận gay gắt. Nhiều cư dân mạng chỉ trích thái độ thiếu hợp tác của phụ huynh, cho rằng cô giáo hoàn toàn đúng khi nhắc nhở về hành vi của trẻ:
- “Hãy dạy dỗ bằng lời nói và hành động, đừng bênh vực mù quáng.”
- “Nếu con trai bạn không biết bảo vệ cơ thể mình, vậy những đứa trẻ khác có quyền thấy điều đó sao?”
- “Việc để lộ bộ phận nhạy cảm của cơ thể là nghiêm trọng, không thể coi là trò đùa.”
Một số người còn nhấn mạnh rằng cô giáo đã rất tinh tế khi chỉ ghi chú trong sổ giao tiếp thay vì công khai nhắc nhở giữa lớp, chứng tỏ cô tôn trọng trẻ và muốn hợp tác cùng phụ huynh.
Tuy nhiên, phản ứng thiếu kiềm chế của cha mẹ lại khiến câu chuyện bị hiểu sai và đẩy đi quá xa.
Không bậc cha mẹ nào muốn nghe những lời phàn nàn hay góp ý tiêu cực về con mình. Tuy nhiên, việc giáo viên mầm non hoặc tiểu học phản ánh hành vi của trẻ không phải để “bêu xấu” hay “đổ lỗi”, mà là một phần quan trọng trong quá trình phối hợp giữa gia đình và nhà trường.
Ở tuổi còn nhỏ, trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Những hành vi chưa đúng mực nếu không được uốn nắn sớm sẽ hình thành thói quen xấu, gây khó khăn cho việc phát triển nhân cách sau này. Vì thế, thay vì phản ứng phòng thủ hay giận dữ, cha mẹ nên bình tĩnh lắng nghe và cùng giáo viên tìm hướng giúp con tiến bộ.

Ảnh minh họa
Dưới đây là 5 điều cha mẹ nên làm khi được cô giáo góp ý về hành vi của con:
1. Giữ bình tĩnh và lắng nghe trọn vẹn trước khi phản ứng
Khi nghe thấy cô giáo nói con mình đánh bạn, nói dối, hay có hành vi chưa đúng, cha mẹ thường dễ nổi giận hoặc thấy bị tổn thương. Nhưng điều đầu tiên cần làm là bình tĩnh lắng nghe. Hãy để giáo viên trình bày đầy đủ sự việc, hoàn cảnh và thái độ của trẻ.
Việc lắng nghe với tâm thế hợp tác giúp cha mẹ hiểu rõ nguyên nhân, tránh hiểu lầm và có cơ sở để cùng tìm giải pháp. Đôi khi, chỉ cần cha mẹ thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng, cô giáo cũng sẽ chia sẻ chân thành hơn.
2. Tìm hiểu nguyên nhân thay vì chỉ nhìn vào hành vi
Mỗi hành vi của trẻ đều có lý do phía sau - có thể do tò mò, bắt chước bạn, muốn thu hút sự chú ý, hoặc phản ứng vì bị tổn thương. Sau khi nhận góp ý, cha mẹ nên trao đổi nhẹ nhàng với con để hiểu tâm lý của trẻ, không nên mắng mỏ hay áp đặt.
Việc chỉ trích sẽ khiến con sợ hãi và giấu giếm thay vì chia sẻ thật lòng. Khi hiểu được gốc rễ của vấn đề, cha mẹ mới có thể giúp con điều chỉnh từ nhận thức, chứ không phải chỉ sửa bề ngoài.
3. Thể hiện thái độ hợp tác và tôn trọng với giáo viên
Cô giáo là người trực tiếp quan sát hành vi của trẻ trong lớp, vì vậy họ thường có góc nhìn khách quan. Thay vì phản đối hay đổ lỗi, cha mẹ nên nói: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý thêm ở nhà.”
Một thái độ cầu thị như vậy không chỉ giúp mối quan hệ gia đình – nhà trường trở nên tích cực, mà còn khiến con cảm nhận được rằng việc sai không đáng xấu hổ, miễn là biết sửa. Ngược lại, nếu cha mẹ tỏ thái độ chống đối, trẻ sẽ học theo cách ứng xử đó và không tôn trọng thầy cô.

Ảnh minh họa
4. Phối hợp cùng cô giáo đưa ra hướng điều chỉnh cụ thể
Sau khi hiểu tình hình, cha mẹ nên cùng cô giáo đặt ra kế hoạch nhỏ giúp con thay đổi, ví dụ: hướng dẫn con xin lỗi bạn, thực hành chia sẻ đồ chơi, hay ghi nhận khi con biết cư xử đúng. Việc này cần sự đồng nhất giữa gia đình và nhà trường để trẻ không bị rối loạn trong cách hiểu về “đúng – sai”. Nếu ở lớp bị nhắc nhở mà về nhà lại được bênh vực, trẻ sẽ bối rối và khó hình thành nhận thức chuẩn mực.
5. Dạy con biết chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm từ lỗi sai
Thay vì nói “Con còn nhỏ, chưa hiểu gì đâu”, cha mẹ nên giúp con học cách chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hãy dạy con nói lời xin lỗi, sửa lỗi bằng hành động và hiểu rằng việc làm sai không phải điều đáng xấu hổ, mà là cơ hội để trưởng thành. Một lời xin lỗi chân thành với bạn hoặc cô giáo đôi khi giúp con học được bài học quý giá hơn bất kỳ hình phạt nào.
Mỗi lời góp ý của cô giáo, dù đôi khi khiến cha mẹ chạnh lòng, thực chất là một món quà – vì nó cho thấy có người đang quan tâm và đồng hành cùng con bạn trong hành trình khôn lớn. Hãy xem đó là cơ hội để hiểu con, dạy con và cùng nhau xây dựng một nền tảng nhân cách vững vàng cho trẻ.
Khi cha mẹ và giáo viên cùng chung mục tiêu, không một đứa trẻ nào là “khó dạy” – chỉ là cần thêm thời gian, sự kiên nhẫn và lòng yêu thương đúng cách.