Cơ nghiệp nghìn tỷ của Á hậu Dương Trương Thiên Lý – vợ Chủ tịch Nam Á Bank

Sau khi lấy chồng doanh nhân, Á hậu Dương Trương Thiên Lý cũng tham gia con đường kinh doanh và sở hữu khối tài sản trị giá cả nghìn tỷ đồng.

Dương Trương Thiên Lý sinh năm 1989, từng gây chú ý truyền thông khi đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

co nghiep nghin ty cua a hau duong truong thien ly dspl

Á hậu Dương Trương Thiên Lý.

Dương Trương Thiên Lý kết hôn ở tuổi 22 cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn (tên thường gọi Tony Toàn) gây náo nhiệt showbiz lúc bấy giờ. Vì ông xã của Á hậu là nhân vật có gia thế hiển hách. Hiện nay, ông Nguyễn Quốc Toàn là Chủ tịch HĐQT Nam Á Bank.

Lấy chồng doanh nhân, Dương Trương Thiên Lý cũng tham gia con đường kinh doanh và sở hữu loạt doanh nghiệp có giá trị nghìn tỷ đồng.

Năm 2012, Á hậu 2 2008 trở thành cổ đông của Nam Á Bank với việc sở hữu gần 4 triệu cổ phần của nhà băng này.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi ngày 15/5/2015, Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (doanh nghiệp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam) có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó bà Dương Trương Thiên Lý sở hữu 96%, hai cá nhân Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Văn Hoàng mỗi người có 2%. Đến năm 2018, công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 650 tỷ đồng.

Trong 5 năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh của Hoàn Vũ Sài Gòn không ổn định cả về doanh thu và lợi nhuận. Trong đó ghi nhận lỗ nặng ở các năm 2016, 2018 và 2020, đặc biệt trong năm 2016 Hoàn Vũ Sài Gòn lỗ nặng 56,5 tỷ đồng. Hai năm còn lại 2017 ghi nhận lãi ròng 1,8 tỷ đồng và năm 2019 lãi ròng 16,9 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Hoàn Vũ Sài Gòn đạt 806 tỷ đồng; ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của công ty đạt gần 435 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với vốn điều lệ 650 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, đến cuối năm 2020 lỗ lũy kế vẫn còn treo trên bảng cân đối của Hoàn Vũ Sài Gòn.

Ngoài ra, Á hậu Dương Trương Thiên Lý từng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Danao Limited có trụ sở tại P.O.Box 438, Road Town, Tortalo, British Virgin Islands (thành lập đầu năm 1990).

Công ty Danao Limited là chủ đầu tư dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt quy mô 71,5 ha tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), gồm đầu tư cải tạo, nâng cấp, kinh doanh sân Golf quốc tế 18 lỗ tại số 1 Phù Đổng Thiên Vương; khách sạn Dalat Palace; khách sạn DuParc Dalat; biệt thự số 27A và biệt thự số 27B đường Trần Hưng Đạo.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 40 triệu USD, tương đương 858,3 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi cấp phép lần đầu tháng 8/1991.

Để thực hiện dự án, Công ty Danao Limited thành lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Khu nghỉ mát Đà Lạt nay đổi tên thành công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 20 triệu USD, tương đương 429 tỷ đồng, trong đó bà Dương Trương Thiên Lý được ủy quyền giữ 51% vốn.

Tính đến tháng 4/2016, Á hậu Dương Trương Thiên Lý nắm 78% vốn điều lệ tại công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL. Tính đến tháng 9/2019, Hoàng Gia ĐL có vốn điều lệ 848 tỷ đồng, bà Dương Trương Thiên Lý vẫn nắm 78% tỷ lệ sở hữu.

Tháng 12/2021, công ty của bà Dương Trương Thiên Lý đã thế chấp toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất,tài sản gắn liến với đất tại Biệt thự 27A và 27B, khách sạn Novotel đường Trần Phú, khách sạn Palace ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tại ngân hàng của chồng là Nam Á bank.

Giai đoạn 2018-2020, các khoản lỗ của Hoàng Gia ĐL liên tục bị đào sâu qua từng năm từ 90,9 tỷ năm 2018 lên 134,8 tỷ năm 2019 và 176,1 tỷ năm 2020. Kéo theo đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này cũng bị ăn mòn hết, thậm chí âm đến 360 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Ngoài ra, theo thông báo của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, tính đến tháng 8/2021, công ty của bà Dương Trương Thiên Lý đang nợ thuế gần 49 tỷ đồng.

Được biết đến là vợ ông Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tịch Nam Á bank, song bà Dương Trương Thiên Lý lại không có tên trong danh sách người liên quan của ông Toàn trong báo cáo quản trị năm 2021 của Nam Á Bank.