Con 3 tuổi cắn vỡ nhiệt kế thủy ngân, mẹ làm 3 bước được bác sĩ khen: Rất chuyên nghiệp!

Bác sĩ khen ngợi "phương pháp cấp cứu 60 giây" của Dĩnh Dĩnh và cho biết người mẹ rất chuyên nghiệp và đã ngăn chặn hiệu quả những tác hại tiếp theo cho đứa trẻ từ các yếu tố có hại trong phạm vi có thể kiểm soát được.

Trẻ 3-4 tuổi thường rất tò mò về mọi thứ. Đây cũng là giai đoạn trẻ nhạy cảm ở phần miệng và tay chân nên sẵn sàng đưa bất kì thứ gì bỏ vào miệng và khám phá. Nếu cha mẹ không chú ý, trẻ có thể gặp nguy hiểm.

Câu chuyện được chia sẻ bởi bà mẹ có tên Dĩnh Dĩnh (ở Trung Quốc) là kinh nghiệm cho tất cả các bậc phụ huynh.

Người mẹ cho biết, vào cuối tuần trước, con gái Bạch Đầu 3 tuổi của cô bỗng dưng nóng người. Dĩnh Dĩnh đã dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ cho con nhưng quên mất, cô đã để trên bàn mà không cất đi ngay.

Không ngờ, sau khi đi vệ sinh xong, Dĩnh Dĩnh bước ra khỏi phòng tắm thì thấy con gái đang nghịch nhiệt kế trong miệng. Cô còn chưa kịp mắng thì cô bé đã cắn nát nhiệt kế rồi.

"Tôi thấy thủy ngân trong nhiệt kế đã chảy ra ngoài, một nửa vào miệng em bé, một nửa vào tay" - Dĩnh Dĩnh kể.

Lúc đó người mẹ bỗng hoảng hốt tiến lại phía con gái, tìm cách sơ cứu. Vì đã học được một số biện pháp sơ cứu khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ nên cô lập tức lấy lại bình tĩnh và thực hiện một loạt thao tác:

Đầu tiên, kiểm tra đứa trẻ:

Dĩnh Dĩnh nhanh chóng lấy nửa nhiệt kế từ tay đứa trẻ và đặt sang một bên. Cô bật đèn pin và ngay lập tức kiểm tra miệng đứa trẻ xem có mảnh thủy tinh nào không hoặc niêm mạc miệng có bị tổn thương không.

Sau khi xác nhận miệng bé vẫn ổn và không bị thủng, cô nhanh chóng lấy một cốc nước lọc và hướng dẫn bé súc miệng, nhổ ra những chất có hại còn sót lại trong miệng, tránh để mảnh thủy tinh vỡ xâm nhập vào cơ thể gây tổn thương các cơ quan.

Thứ hai, mở cửa sổ để thông gió:

Sau khi xử trí với con gái xong, cô nhanh chóng mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ trong phòng khách để đảm bảo không khí lưu thông nhanh, giảm nồng độ thủy ngân trong nhà và chuyển đứa trẻ sang một phòng khác.

Cuối cùng, liên quan đến thủy ngân:

Sau khi mở cửa sổ và cửa ra vào, Dĩnh Dĩnh đeo khẩu trang và găng tay, dùng băng dính bản rộng nhanh chóng dán những hạt nước nhỏ li ti nằm rải rác trên mặt đất, khó tìm, rồi cho chúng vào cùng với chiếc nhiệt kế bị vỡ một nửa. Tất cả cho vào túi đựng dùng một lần, niêm phong lại.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ và hoàn tất trong một nốt nhạc. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột, Dĩnh Dĩnh đã xử lý rất quyết đoán và tránh được mọi tổn hại.

Vì lo lắng con gái có thể gặp vấn đề gì đó nên Dĩnh Dĩnh đã đưa đứa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra ngay sau khi dọn dẹp nhà cửa xong.

Sau khi xem phim chụp, bác sĩ cho biết trong dạ dày của bé có thủy ngân dư, nhưng lượng không nhiều và không đáng lo ngại. Bác sĩ khuyên trong thời gian tới nên cho bé ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như cần tây, tỏi tây để giúp bé thúc đẩy quá trình đào thải thủy ngân ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ khen ngợi "phương pháp cấp cứu 60 giây" của Dĩnh Dĩnh và cho biết người mẹ rất chuyên nghiệp, đã ngăn chặn hiệu quả những tác hại tiếp theo cho đứa trẻ từ các yếu tố có hại trong phạm vi có thể kiểm soát được.

Bác sĩ cũng cho biết phụ huynh nên nắm vững một số kiến thức và thực hành ứng phó khẩn cấp hiệu quả để có thể ứng phó với những thay đổi và xử lý một số mối nguy hiểm an toàn xung quanh khi gặp sự cố.

Nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, rất nguy hiểm.

Mặc dù hiện nay có nhiều dụng cụ đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt kế thủy ngân vẫn rất phổ biến trong mọi gia đình. Vì nhỏ gọn, dễ mang theo và sử dụng, nhưng chúng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ như ngộ độc, tổn thương gan và suy đa tạng.

Nếu con bạn vô tình làm vỡ hoặc nuốt phải thủy ngân, hãy nhớ phương pháp đúng

Nếu bé vô tình nuốt phải thủy ngân, đừng hoảng sợ. Mặc dù thủy ngân là một chất độc hại, nhưng thành phần hóa học của nó lại "bất hoạt" và không tan trong nước. Cơ thể con người không dễ dàng hấp thụ thủy ngân và có thể đào thải ra ngoài sau đó.

Thay vì để con nuốt thủy ngân, bạn nên kiểm tra ngay miệng trẻ để xem có mảnh thủy tinh nào không và cho trẻ súc miệng bằng nước sạch (không phải nước muối) để làm sạch miệng.

Có thể ấn vào gốc lưỡi của trẻ và kích thích cổ họng để gây nôn.

Sau khi xử lý vấn đề tại nhà, tốt nhất nên đưa trẻ đến bệnh viện để chụp X-quang và gặp bác sĩ để chắc chắn con hoàn toàn an toàn.

CHI CHI